Em chẳng biết phải nói gì vào ngày hôm nay cả. Cái ngày giữa hai ta chỉ còn là ký ức của nhau. Tạm biệt anh, nơi ngã rẽ con đường ta đã từng đi. Ngày mai sẽ tới, dù nhanh hay chậm phải không anh? Và em sẽ mạnh mẽ hơn để bước trên con đường chỉ còn lại mình em. Cho em được khóc, có thể là lần cuối. Lần cuối cùng cho nỗi đau này, cho cái ngày em đã mất anh vĩnh viễn.
Từ mai em sẽ học cách, tự dựa vào vai mình mỗi khi mệt mỏi. Sẽ tập thói quen sống một mình, vượt qua khó khăn một mình và học cách quên anh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bắt tay làm quen nhé! :) Um, khi yêu thì họ tiếc...
Ở ngã rẽ ấy có bao nhiêu người đang chờ... tớ...
Không phải đúng không bạn?
Cảm giác khỏe re như hột me sau 3 năm chịu đựng đau khổ :))