Ngày 5/7/2012, em gặp anh. 1 tên đào hoa và tán gái có bài bản. E yêu anh vì ánh mắt chứa tâm sự kia chứ không phải bất cứ việc gì anh làm cho em khi ấy :) Em muốn bảo vệ anh, trái tim em nói với em vậy!
Em lạnh lùng thử thách... Anh bỏ cuộc
Thế rồi em đã lấy hết can đảm nói hết lòng mình ra với anh, nhưng.... *im lặng* Em đã dặn lòng mình đã sai và bỏ cuộc!
Nhưng....
Đã có đôi lần trong khoảng thời gian đó, anh tìm đến em khi có chuyện buồn, gục vào vai em mà khóc, dù k muốn cho em biết nhưng em có thể thấy được khóe mắt ướt đẫm của anh.
Cứ sau mỗi lần như vậy lại khiến em hy vọng, rằng anh cần em...có điều gì đó cứ thôi thúc em phải ở cạnh anh..... Tình yêu từ phía em cứ lớn dần.....
Rồi một ngày em biết thật ra anh đã có người yêu, sau khi 2 người chia tay được không lâu.Sự thật đó phũ phàng đến đau đớn...
Tình yêu của em mù quáng tới mức sẵn sàng đợi anh quên người đó và đến với em. Em bỗng dưng trở thành người thứ 3, cảm giác đó chua chát lắm. Lòng tự trọng của 1 đứa con gái không co phép em chấp nhân 1 tình yêu như thế, nhưng con tim em vẫn muốn cho mình một cơ hội ở bên người mình yêu.
Thế rồi em và anh bắt đầu quen nhau sau 3 tháng 2 người chia tay, em cứ nghĩ tình yêu chân thành của em sẽ thay đổi được anh. Ngày bắt đầu quen nhau anh nói với em anh đã sai, đã làm nhiều điều có lỗi với em nhiều lắm, từ giờ sẽ trân trọng em và không để em phải buồn thêm nữa, rồi xiết chặt lấy em giống như em bến đỗ sau bao đau đớn anh phải chịu đựng....
Tình yêu bắt đầu như thế, cho nên làm sao tránh khỏi cảm giác lạc lõng giống như mình là kẻ thay thế, lấp chỗ trống. Nhưng em tin anh, bởi vì em nghĩ đôi khi những gì xảy ra trước mắt, nhìn thấy, nghe thấy đó nhưng chưa chắc đã là bản chất sự việc. Mọi người nói anh k yêu em nhiều, nhưng em khi ấy tin vào cảm nhận của mình khi nhìn vào đôi mắt ấy. Em nghĩ đôi mắt con người thật sự khó nói dối lắm! Em rất nhạy cảm... và đôi khi nhạy cảm quá nên chính em đã giết chết tình yêu này.
Vốn tính em ít quan tâm bằng lời nói mà chỉ muốn âm thầm giúp anh vượt qua mọi khó khăn, vì em biết tự trọng anh cao lắm, không cần em giúp gì hết đâu, anh mới mất việc nên anh tự ti và không muốn gặp gỡ ai. Yêu em, anh lạnh lùng lắm, cả ngày cũng không nt hay gọi điện gì nhiều. Có khi còn ham chơi bạn bè mà quên rằng em đang đợi. Em chán nản mới lao vào công việc cho quên đi nỗi buồn, tham gia những hoạt động xh, hồi đó em tham gia hội từ thiện, gặp gỡ nhiều người khác giới hơn... Anh có vẻ k vừa lòng... Kể từ đó em cũng không còn quan tâm anh nhiều nữa, có khi gọi điện nhắn tin cả ngày tới tối em mới có thời gian rep... Người ta nói con giun xéo lắm cũng quằn, anh muốn nhận yêu thương mà k muốn cho đi :)
Chỉ là em muốn biết nếu em im lặng thì anh sẽ thế nào?
Nhưng thật không ngờ được không lâu thì anh nói muốn em và anh xa nhau để xem 2 đứa có cần nhau không? và em đồng ý! Em cũng cảm nhận đc rằng tuy thân xác anh ở đây nhưng tâm hồn anh đã k dành cho em từ lâu rồi (hoặc là chưa bao giờ dành cho em)...... Em ngầm hiểu đó là 1 lời chia tay!
Ngày 15/11 sinh nhật em vừa rồi, là ngày em đau đớn nhất. Một mình lang thang trong đêm tối, bỏ bạn bè, bỏ bữa tiệc sinh nhật của mình mà òa khóc, không biết tới xung quanh đang có ai nhìn mình, hay .... khi anh bất ngờ xuất hiện rồi bỏ về cùng 1 người con gái khác mà vô tình em lại nhìn thấy. Em đã oán trách sao anh phải làm vậy. Có phải khi tới tiệc SN của em, anh nhìn thấy 1 người có tình ý với em ở đó? Có phải anh đã hiểu lầm? sao anh không hỏi em, sao anh không cần em giải thích?... hay anh đã thay lòng thực sự? Và em chưa từng tồn tại trong trái tim anh?
Ngày 23/11, 1 cuộc điện thoại vào lúc 23h10',số điện thoại lạ.... là anh!
Có lẽ ngày nói cần xa em, anh đã thay số điện thoại, khóa Fb...vì muốn cắt đứt hết với em :)
Anh nói thời gian qua đã đủ để 2 đứa nhận ra k cần nhau, từ nay sẽ k làm phiền em nữa và chúc em hạnh phúc :) Lòng em đau nhưng em chỉ ừ ừ, em đã nói ngày em nhìn thấy anh đi với ng khác thì anh đã chẳng còn là gì với em nữa rồi, anh vẫn không giải thích .... và em biết... mọi chuyện kết thúc.
Em đã nghĩ tại sao mình k níu kéo, nhưng có nên hay k níu kéo 1 người không thuộc về mình. Có lẽ anh và người con gái đó đã quay lại với nhau. Em hoàn thành vai diễn của 1 kẻ thay thế!
Em như người mới tỉnh cơn mê sau 1 thời gian dài đằng đẵng. Em nhận nhiều điều, nhưng không hề hận anh, cũng không có gì hối hận vì mình đã yêu anh. Em cảm ơn anh, vì đã giành cho em những giấy phút thực sự hạnh phúc!
"Nếu ở nơi đó anh có thể nghe thấy, từ tận đáy lòng mình em muốn gửi tới anh lời chúc anh hạnh phúc! Tạm biệt anh, người chưa từng thuộc về em :)"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đôi khi sự thật làm con người ta đau đớn, nhưng chỉ 1 lần rồi thôi, còn hơn mãi mãi đau khổ vì 1 người...
2 tháng mình vượt qua cảm giác đó bằng công việc. Đã tìm thấy niềm vui mới trong cuộc sống. Minh muốn cảm ơn người...
Chúc bạn sớm...