Thấm thoắt, ấy vậy mà cũng được gần 2 năm rồi đó em. Đó là khoảng thời gian chúng chính thức đi về 2 phía cuộc đời. 2 Năm qua em sống thế nào? Có lẽ em bây giờ đang tràn đầy hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà anh từng mong muốn mang đến cho em...Nhưng không được, vì đã có người khác thay anh làm điều đó. Anh không chắc họ có làm tốt không nhưng anh biết em đã cười nhiều hơn là khóc khoảng thời gian qua. Chỉ chừng đó thôi cũng để anh biết ta xa nhau là không sai. Còn anh, hai năm qua anh làm được rất nhiều thứ, đi nhiều nơi quen biết nhiều vùng miền, nhiều mối quan hệ tốt đẹp...chỉ duy nhất một điều anh vẫn chưa làm được, đó là học cách quên em.


Có những đêm choàng tỉnh giấc sau cơn mộng mị, miệng khô khốc, mi mắt ươn ướt, rồi đâu đó trên 2 gò má xương xẩu, lệ lăn dài mà không nhận thức, chỉ mong sao tim mình bé lại để nỗi nhớ em không thể nhiều thêm. Hai năm, một quãng thời gian không ngắn, ấy vậy mà không đủ để quên em. Vẫn là câu nói : " có không giữ, mất đừng tìm", nó cứ ám ảnh, cứ cào xé bào mòn con tim anh mỗi ngày.
Đôi khi cuộc sống chúng ta cần phải trải qua những niềm đau như thế này để mình có thể trưởng thành hơn, mình sẽ thấy được còn nhiều thứ xung quanh đáng trân trọng trong cuộc sống này. Không biết phải hay không chỉ để tự động viên này, nhưng anh gọi " nỗi đau" này là trưởng thành.


Có khi nào trong khoảng không gian nào đó em còn nhớ anh hay những kỉ niệm, những gì ta đã có khi bên nhau? Anh thật sự muốn biết điều đó lắm nhưng anh yếu đuối lắm phải không em. Anh còn không dám đối diện với em nữa mà...
Anh muốn hỏi em nhiều lắm: “Người kia yêu em nhiều không, sẽ mang lại hạnh phúc sau này cho “rùa con” của anh không?”... nhiều nhiều nữa em à!
Nỗi nhớ về em vẫn cồn cào trong tâm trí anh lắm nhưng anh phải tập quên tất cả mọi thứ về em. Anh không muốn mình cứ giữ mãi hình ảnh của em để con tim không thể tìm ra một ai có thể yêu anh và hiểu anh như em và anh đã có em à!


Anh biết, nỗi nhớ em rồi đây cũng trồi về quá khứ, anh rồi sẽ quên em thôi, nhưng mà là bao giờ, và bao lâu nữa...để anh có thể tự tin yêu một người con gái khác chân thành và trọn vẹn mà không phải chỉ là một bóng hình thay thế em.


Anh biết thời gian cứ trôi mà không chờ đợi một ai, nhưng anh không vội đâu, anh rồi sẽ lại có thể yêu phải không em? Khi đó anh chắc rằng sẽ không còn mắc những sai lầm, anh sẽ dùng tất cả tình cảm đã dành cho em đấy, đặt lên người phụ nữ bên cạnh anh. Hạnh phúc anh không mang đến được cho em vậy nên cô ấy sẽ là người đón nhận trọn vẹn. Và anh chắc là nếu một ngày nào đó người con gái ấy biết đến sự tồn tại của em, có lẽ cô ấy sẽ gữi tới em lời cảm ơn sâu sắc. Bởi vì đơn giản em đã nhường cho cô ấy một người đàn ông quan trọng, yêu cô ấy chân thành, một người đàn ông "tuyệt vời" trong mắt cô ấy!


Cuối cùng, em cũng phải hạnh phúc nhé, để mai này nếu có gặp lại nhau chúng ta đều thầm nhớ và biết ơn nhau về sự xuất hiện và ra đi đúng lúc trong cuộc đời.