Hồi còn là sinh viên mình rất thích câu hát này, thấy tình yêu nhẹ bẫng như chiếc lá mỏng manh ... Ừ, thì cứ mơn mởn trong xuân, khát khao trong hạ, úa tàn trong thu để rồi lặng lẽ rơi khi thấy gió đông về. Cái gì đến thì đến, đi thì đi...chẳng có gì phải nghĩ suy cả...Nghĩa là mọi thứ đều đơn giản...Mình quan niệm thế....


Mình quen và yêu anh từ năm thứ 2 đại học, mối tình đầu tiên cho đến tận bây giờ. Đã 6 năm rồi. Mình luôn yêu và tin tưởng anh. Anh là người có nội tâm phong phú, hiểu biết rộng, ít nói và điềm đạm.Trong con mắt mình anh sẽ là người chồng lý tưởng.


Do điều kiện công việc, anh hay phải đi công tác xa, mình không thể kiểm soát được hết bạn bè và các mối quan hệ của anh. Và thực sự mình cũng không muốn kiểm soát. Chỉ thi thoảng nói bóng gió vài câu.Trước khi đi công tác, anh có nhận được một tin nhắn " Mình nhớ bạn", anh ấy đã cho mình xem và hỏi có phải của mình không, đừng có trêu linh tinh thế. Mình bảo không phải và bắt anh xóa tin nhắn đi, vì thực sự ko phải mình nhắn.


Anh đi công tác xa được 2 tuần, tình cờ mình được bạn cho 1 cái thẻ khuyến mại, chả biết làm gì, mình liền mạo danh và nhắn tin trêu anh " Bạn khỏe không? Mình rất nhớ bạn".Lần này, anh vẫn nghi ngờ là mình liền gọi điện về hỏi, mình khẳng định không phải và “cá đã cắn câu”. Anh cứ nhắn tin qua lại, và để cho cô gái thổ lộ tình cảm qua tin nhắn. Mấy lần anh gọi lại, mình nhấc máy nhưng ko trả lời (Vì sợ anh phát hiện ra giọng nói của mình). Rồi mình cũng nhắn lại rằng "Mình chỉ muốn được nghe thấy giọng nói của bạn thôi, ko phiền bạn chứ..". Rồi những tin nhắn tương tự "Bạn ghét mình hay sao mà ko trả lời thế...", rằng "Bạn rất quan trọng với mình". Anh hăng say trả lời tin nhắn, và hẹn hò gặp gỡ với tư cách là bạn bè và để thỏa lòng hâm mộ của cô gái nọ. Còn nói với cô gái rằng anh đang đi công tác, sắp về HN rồi khi biết cô gái cuối tháng sẽ ra nước ngoài du học. Theo mình biết anh là người rất ghét nhắn tin và bị nháy máy lúc nửa đêm. Nhưng tối nào anh cũng nhắn qua lại và nghe điện thoại, gọi điện thoại cho cô gái kia để cô ta có thể nghe được giọng nói của anh. Với tư cách là cô gái hâm mộ anh, mình hỏi rằng " Có sợ người yêu của bạn hiểu sai ko? Bạn có đang hạnh phúc không" nhưng anh ko trả lời.


Mình thất vọng quá, tối tối anh vẫn gọi cho mình vẫn những câu hỏi han quen thuộc. Mình có hỏi rằng: " Thế cô gái kia có liên lạc với anh kho? Anh có xao xuyến không đấy?" Anh trả lời rằng: Anh đang bù đầu với công việc đây, hơi sức đâu mà quan tâm mấy chuyện linh tinh, anh mà thích thì đầy người trước mặt việc gì phải nhắn tin và gọi điện vớ vẩn". Mình còn dặn dò: " Anh cấm ko được liên lạc j đâu nhé, chết với em đấy".


Có hôm mình nhắn tin cho anh rất tình cảm (Lâu lâu mình mới nhắn tin mà, vì cũng yêu lâu rồi nên toàn gọi điện thôi, xem phản ứng của anh thế nào, có vui ko) chờ mãi không thấy anh trả lời. Mình gọi lại anh bảo " Anh ngủ rồi, hôm nay mệt quá em ạ". Trong khi đó mình biết anh đang bận nhắn tin với cô gái kia mà kì thực do mình đóng vai. Mình đang là diễn viên đóng hai vai trong chính vở kịch tình yêu do mình đạo diễn, thường thì các đạo diễn sung sướng khi vở kịch thành công còn mình lại quá đau khổ vì vai diễn của mình đạt quá.


Mình thất vọng lắm, vì mình với anh sang năm sẽ cưới. Mình được mọi người nhận xét là khá thông minh, xinh đẹp và ngoan ngoãn. Mình thực sự có rất nhiều người theo đuổi và hâm mộ, nhưng tuyệt nhiên mình chẳng hề lay động, lạnh lùng từ chối tất cả. Mình chỉ yêu anh thôi. Và mình cũng tin anh như thế. Suốt 6 năm qua dù có nhiều sóng gió xảy ra nhưng chưa bao giờ mình thất vọng vậy. Anh lúc nào cũng tỏ ra chỉ yêu mình, mình là nhất ko thèm đoái hoài gì đến các cô gái khác, anh rất xem thường các mối quan hệ ngoài luồng và kịch liệt lên án. Vậy mà...


Anh vẫn thường xuyên gọi điện cho mình, nhưng ít hỏi han quan tâm hơn và lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi vì công việc. Còn với cô gái kia, mặc dù không bao giờ liên lạc trước nhưng khi cô gái nhắn tin gọi điện mình nhận thấy sự hạnh phúc, hồi hộp trong từng câu nói từng lời nhắn của anh (Mặc dù cô gái hay tỏ lòng, hay yếu đuối anh cũng chỉ trả lời xã giao có vẻ thăm dò, kiểu như là: "Mình ko biết bạn là ai, bạn phải cho biết tên, và quen mình ở đâu thì mình mới gặp...", nhưng cô gái cứ ỡm ờ vài câu rằng: "Điều đó không quan trọng, thế nọ, thế kia là anh lại xuôi ngay) nhưng mình biết nếu không thích anh sẽ ko bao giờ làm thế, anh sẽ dọa và dừng lại ngay vì tính anh khá cương trực, và vì công việc của anh thật sự rất bận và áp lực). Anh và cô gái hẹn về găp nhau. Cô gái có hỏi anh rằng : "Nếu mình gặp nhau, có sợ người ấy hiểu sai ko?''. Anh trả lời rằng: " Bạn bè có gì phải sợ". Mình cũng phải nói thật rằng, trong những tin nhắn anh gửi cho cô gái không có tin nhắn nào là yêu đương, tình cảm cả. Có lẽ là do anh đang kiểm tra, thăm dò. Nhưng mình không phủ nhận sự háo hức của anh. Có phải bọn mình yêu nhau lâu quá, nên tình yêu dần trở thành nhàm chán không.Cuối tuần này anh về rồi, mình có nên đóng giả là cô gái ấy để gặp anh cho anh một trận không? Hay cứ im lặng sống trong sự nghi ngờ. Mình cứ băn khoăn vì anh hay phải đi công tác xa, liệu với cám dỗ nhỏ này mà anh không vượt qua thì các cạm bẫy khác anh sẽ vượt qua thế nào???? Tự dưng không thấy muốn cưới nữa. Có mẹ nào, bạn nào chia sẻ với mình với!!!:Sad: