Tôi là 1 cô gái khá ương ngạnh, cứng đầu, bảo thủ và tự cao. Suốt 3 năm cấp 3, tôi ko có lấy 1 mảnh tình nào, nhiều người nói, tình yêu tuổi học trò khá đẹp và ý nghĩa nhưng tôi đã bỏ qua nó vì tôi ko thích những đứa con trai trong trường, tôi thích những người lớn hơn tuổi tôi vì tôi cho rằng những người đó mới chin chắn, trưởng thành….Nhưng những người con trai lớn tuổi mà tôi gặp thì hầu như ko đáng tin cậy, nói đúng hơn là đáng sợ…Và tôi cứ như vậy cho đến giữa năm lớp 12 tôi đi du học, đến một đất nước mới, phương trời mới, tôi tự hứa với bản thân sẽ thay đổi chính mình, cố gắng hòa nhập với mọi người xung quanh, bớt tự cao đi… Tôi đăng ký vào khá nhiều CLB ngoại khóa để mở rộng mối quan hệ…tôi được nhiều cảm tình từ phía các bạn nam trong trường, trong đó có anh… Anh hơn tôi 4 tuổi, anh nói anh ngưỡng mộ tôi vì “tuổi trẻ tài cao”, ko biết là đùa hay thật nhưng thực sự tôi cũng rất mến anh, tôi với anh đi chơi với nhau rất nhiều, đi xem phim, café, nhà hang…. Qua những lần đi chơi đó, tình cảm tôi dành cho anh ngày 1 lớn hơn, tôi hay chủ động nhắn tin cho anh nhiều hơn, chủ động rủ đi chơi nhiều hơn….1 ngày tôi ko gặp anh là ngày hôm đó tôi chả làm được việc gì ra hồn, ngày nào cũng nhớ anh, gọi điện, nhắn tin, chat chit trên facebook rất nhiều… Nhưng ko ngờ, những việc tôi làm là 1 sai lầm lớn…tôi càng chủ động bao nhiêu thì anh càng thụ động đi bấy nhiêu, tôi nhắn tin thì anh mới trả lời, còn ko thì anh ko bg anh nhắn tin trước. Anh cũng dần dà trả lời tin nhắn của tôi mỗi lúc 1 chậm đi, ngày trc chỉ cần 2 phút là tôi nhận đc tin nhắn của anh liền, bây giờ phải chờ đến 2 tiếng mới nhận đc. Anh nói là anh dạo này bận quá, tôi cũng tin là vậy… Ngày 14/2 vừa qua là 14/2 đầu tiên và cũng kinh khủng nhất đối với tôi…Suốt 18 năm qua, ngày valentine nào tôi cũng cô đơn, tôi hy vọng cái ngày valetine đầu tiên này sẽ rất ấn tượng với tôi, tôi hẹn gặp anh lúc 3h chiều, tôi chọn quà tặng khá đắt tiền, số tiền đó là tôi nhịn quà sáng cả tháng trời mới có được. Tôi đến sớm hơn nửa tiếng ở chỗ hẹn, đúng cái hôm valentine thì trời mưa, cộng them cái gió rét trời đông, tôi vẫn đứng đợi anh, đợi mãi…đợi mãi…đợi mãi….tôi đã đợi như vậy suốt 3 tiếng đồng hồ, anh ko hề trả lời tin nhắn cũng như cuộc gọi của tôi. Tôi ngậm ngùi trời về nhà, tôi vứt gói quà vào thùng rác, và tôi khóc…. Mãi cho đến 9h tối, anh mới nhắn tin lại, 1 câu trỏng lỏn: “XIn lỗi, anh vừa ngủ dậy”. Tôi giận anh lắm, nhưng vẫn cố giữa bình tĩnh mà nhắn tin trả lời là ko sao, bây giờ đi chơi vẫn chưa muộn lắm, thì anh trả lời: “ANh hứa đi chơi vs bọn bạn rồi”. Tôi im lặng 1 lúc rồi nói: “Mai anh có bận ko?” Anh trả lời: “Mai anh phải học”. Tôi quẳng điện thoại vào 1 góc rồi ngồi khóc 1 mình, cái ngày valentine đầu tiên đối với tôi quá khủng khiếp, tôi tự nhủ tôi sẽ phải quên anh đi…Cố gắng ko nhắn tin, gọi điện hay chat trên mạng nữa…Nhưng tôi vẫn ko quên được anh, ngày nào tôi vào Facebook tôi cũng phải ngó qua Facebook của anh xem anh có đăng tải stt mới hay hình ảnh mới ko, ngày nào cũng vậy, nó thành 1 thói quen mỗi khi tôi đăng nhập vào FB…Cho đến 1 ngày, tôi thấy anh đổi relationship, tôi giật mình và lập tức vào FB của người anh để relationship…tôi thấy ảnh 2 người chụp với nhau rất tình tứ, cũng nhà hang đó, rạp chiếu phim đó, quán cà fe đó, nơi tôi và anh hay ghé vào. Tôi đã khóc, tôi gục mặt xuống bàn phím mà khóc nức nở, tôi ko biết đây là cảm giác gì nữa, tôi chưa yêu bao giờ, tôi ko biết đây có phải tôi yêu anh hay chỉ là cái long tự cao của tôi lại trỗi dậy. Tôi cũng ko biết được cô gái này sẽ bị lặp lại kịch bản như anh làm với tôi hay anh ta yêu cố gái đó thật long. Tôi tự trách mình bấy lâu nay đã ảo tưởng 1 tình yêu mà thực sự nó chẳng bao giờ là của tôi cả. Cho đến bây giờ, tôi vẫn ko thể quên được anh, dù tôi đã cố gắng xóa đi tất cả những gì thuộc về anh, để rằng tôi sẽ coi như anh ko tồn tại, nhưng khó quá…sao tôi vẫn ko thể quên được? Thậm chí tôi vẫn mong 1 ngày anh sẽ đến với tôi mặc dù tôi biết cái khả năng đó chỉ là 0.00001%...nhưng tôi vẫn chờ, vẫn mong…tôi muốn thoát khỏi cảm giác này!!!