Đã bao giờ 2 người yêu nhau mà không được công nhận là tình yêu chưa?


Tiểu học, nhìn sang lớp bên cạnh " trời ơi, con trai mà cứ thích chơi mấy cái trò con gái", đó là cái ấn tượng không mấy tốt đẹp trong mắt cô về Bình.


Lên cấp 2, lớp 7 họ học cùng lớp, lại là bạn tốt của nhau. Rồi thời gian cứ thế trôi, tình cảm giữa 2 đứa càng ngày thân hơn, đến nỗi có đứa còn hỏi "mi yêu Bình ah? khai thật đi?". Thú thật cô lúc đấy còn không biết yêu là định nghĩa như thế nào, chỉ biết là thấy lo mỗi khi B gặp chuyện buồn, vào nhà B chơi nấu cơm, giặt quần áo( Khi bố mẹ Bình vắng nhà- vào cùng với mấy thằng con trai khác nữa) đơn giản vậy thôi mà. Rồi một thời gian 2 người có chút hiểu nhầm, cô thì không bao giờ có chuyện xin lỗi, hay làm lành. Thế đấy họ không còn là bạn bè của nhau dù học chung 1 lớp. Mọi thứ có vẻ như chấm dứt tại đó. Cho tới cuối năm lớp 8, 1 con bạn bỏ học đi Nam, trước khi đi nó viết bức thư để lại, muốn mấy đứa lập thành 1 nhóm bạn thân, và dù cho cô và Bình có chung nhóm bạn thân đấy, nhưng 2 người vẫn không còn thân thiết như xưa.


Cuối năm lớp 9 gần như quay lại chơi, cởi mở nói chuyện với nhau hơn, chuyện trước kia không nhắc lại nữa. Lúc đấy cái tuổi học trò ngớ ngẩn, cũng biết thâm thương trộm nhớ, nhưng không phải là cô, mà Bình đang thích D( đó là cô em họ, bằng tuổi cô, cả 3 người cùng học chung 1 lớp, chơi chung 1 nhóm bạn thân, trong mắt mọi người D như là 1 thiên thần, vừa xinh đẹp, học giỏi, lại khá ngoan ngoãn, không chỉ con trai trong lớp có cơ số người thích D, mà còn cơ số con trai muốn chồng cây si nữa).


Thấm thoát thời gian cứ thế trôi, cho tới năm cấp 3, Trường mới, cô và D lại cùng nhau được vào lớp chọn, còn B và nhóm bạn thân thì học khác lớp. 9 xã khác nhau vào thành 01 lớp, mà cái kiểu vào lớp chọn lúc nào cũng phải học và học, sự ganh đua trong học tập, sự khắc khe của giáo viên chủ nhiệm, tất cả như môi trường lạ lẫm và áp lực với cô. Vì là 2 chị em chơi chung 1 hội nữa, học chung 1 lớp, nên cô và D ngày càng thân và quý nhau hơn.


Trong 3 năm cấp 3, vì cái suy nghĩ thiếu chính chắn, cô đã từng " tự tử", được tụi bạn phát hiện cứu cô thoát chết, cũng chính vì cái đêm cô được cứu sống đó, cả nhóm bạn thân đã ngồi cùng nhau dưới biển, tâm sự cởi mở hoàn cảnh gia đình nhau( đa phần tụi con trai kể), đúng là mỗi đứa một hoàn cảnh, chúng tôi càng thêm gắn kết, thương yêu nhau và trân trọng tình bạn này hơn. Đợt đấy cô cũng chuyển vào nhà D để học và ngủ cùng D.


Cuối năm lớp 12, biết Bình và D yêu nhau, mà thực ra học thầm thương chộm nhớ nhau từ ngày cấp 2 kia mà, cô luôn chúc phúc và tìm cách làm lành mỗi lần 2 người giận hờn


Năm lớp 12 đó, cô có viết nhật kí, cô có vẻ cảm tình với Bình mà lâu nay cô không biết, những dòng nhật kí đấy đã được đứa em gái của D đọc được, nó còn ám chỉ đừng vì 1 người con trai mà phá vỡ đi tình chị em, hihi, nghi ngờ nó biết tình cảm của mình, đêm đó cô đã đốt nhật kí đi, và muốn chứng minh cô không có tình cảm với Bình, liến lấy xe đạp lai D lên nhà Bình , ngồi kể lể cái nhật kí, cứ như kiểu tình cảm đấy là quá khứ, và Bình cũng bất ngờ khi biết chuyện này, rồi họ lại vẫn quay trở lại mối quan hệ bình thường. Bình và D vẫn yêu nhau, cả 3 vẫn vui vẻ vậy, có điều là trái tim cô bắt đầu thấy nhói khi 2 người đó bên nhau. Nhưng được cái cô luôn là người biết giấu cảm xúc. Và mọi người tập trung cho kì thi đại học.