- ngày X: 12h đêm....đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ, bỗng tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, nó bất chợt nghĩ đến 1 người, bật chiếc điện thoại, đúng là số điện thoại quen thuộc đó. Nó mỉm cười chua chát, thầm nghĩ rằng không biết mình linh cảm đúng hay bản thân mình lúc nào cũng mong muốn là người đó. Nó thở dài, cố gắng lướt nhanh tin nhắn và vội vàng xóa, nó sợ, nó sợ đủ thứ, nó sợ những ngày tháng khủng khiếp đó sẽ hiện về, rồi nó lại đau, Sài Gòn đang mùa mưa mà, những lúc trái gió trở trời như lúc này cơn đau lại quay về hành hạ.


- ngày X+1: 11h trưa, lại số điện thoại đó," em sẽ không bao giờ nhắn tin cho anh nữa sao?", nó im lặng, nó muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rồi lại type nhưng lại xóa, cả ngày hôm đó ở trên công ty nó chỉ nghe nhạc rock mà chẳng làm được việc gì. Trốn chạy chăng...whatever...! gì cũng được, miễn sao nó quên được anh, thế là đủ, nó chỉ cần bình yên thôi, trốn chạy cả đời cũng được.


- ngày X+3: 15h chiều, Gặp nhau sao anh có thể có vẻ mặt như vậy nhỉ? như không có gì xảy ra nhưng nó biết trong thâm tâm đó, chắc anh thấy có lỗi lắm, nó cũng muốn tỏ ra rộng lượng nhưng nó là người không thể che giấu cảm xúc thật và nó đã không làm được, nó chỉ biết im lặng, ngoài im lặng ra nó không biết làm gì cả. Nó chỉ mong anh đừng xuất hiện trước mặt nó nữa nhưng Sài Gòn này bé nhỏ và những mối quan hệ xung quanh cứ khiến 2 đứa giáp mặt và nó cứ tránh mặt. Cũng không hiểu được, nó đâu có làm gì có lỗi, người có lỗi là anh mà, sao nó cứ phải chạy trốn như vậy nhỉ? Giá mà khóc được, nhưng nó không khóc nổi, cứ như vậy hoài không biết đến bao giờ.


- ngày X+4: 7h30 sáng, lại là anh, nó không hiểu anh thật sự muốn gì, nó đâu nhắn tin cho anh, chắc là một số lạ nào đó nhắn và anh mong chờ là nó, nó bật cười, anh mà cũng có lúc như vầy sao. Nó lại im lặng, việc im lặng những ngày tháng qua đã giúp nó mạnh mẽ thêm. làm bạn ư? anh có cả đống bạn rồi, không có nó có sao đâu. Muốn chuộc lỗi ư? mọi thứ đã xảy ra, đâu thể thay đổi được gì. Đừng xin lỗi nữa, nó không muốn nghe tí nào. Điều duy nhất nó cần là anh hãy tránh xa nó ra,, đừng cố làm ra vẻ quan tâm đến nó nữa, hãy để cho nó bình yên.


Đêm nay nó lại giật mình tỉnh giấc, nó không biết nên làm gì. Đến bao giờ nó mới ngủ yên? Vết thương bao giờ mới lành? Và khi đã lành, vết sẹo ấy có làm nó đau khi trái gió trở trời không?