thế là Sài Gòn bước vào mùa mưa, những cơn mưa đầu mùa đã xoa diệu đi cái nắng gay gắt. em rất sợ mưa anh à, mưa nó làm em nhớ đến những kỉ niệm của anh và em khi chúng ta còn bên nhau. giờ đây mỗi khi mưa em lại nhớ anh, em nhớ những buổi tối em qua ktx của anh và chúng mình đi vòng quanh đường phố Sài Gòn dưới những cơn mưa lất phất, em nhớ nhiều thứ lắm ,em buồn và em khóc, mưa nó sẽ xoa diệu nhiều người nhưng đối với em nó khiến em nhớ anh da diết một nỗi nhớ như không có gì có thể ngăn đc. thế là chúng ta rời xa nhau nay là 3 năm rồi anh nhỉ, sao em nhớ những tháng ngày mình sống gần anh quá, em nhớ những đêm em và anh đứng ngoài hàng hiên nói chuyện thâu đêm, những câu chuyện gần như bất tận, khi em rời xa anh để chuyển đến nơi ở mới là em biết rằng mình gần như đã mất anh rồi, em cố gắng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, khi em chuyển đi cũng là lúc em cảm nhận đc những cái lạnh lùng, những khoảng cách anh dành cho em. và hôm nay khi em viết những dòng này dành cho anh là em biết rằng em không đc anh dành cho một chỗ nào trong con tim của anh. buồn, là từ diễn tả em chính xác nhất trong lúc này, ngày ngày em đi học những con đường Sài Gòn đâu đó lại thấp thoáng hình bóng của em và anh khi chúng ta, từ cafe Era, đến đường Hồng Bàng. thật sự lúc này em rất muốn quên nhưng sao mãi em không quên đc anh à, yêu anh tình yêu đầu ngây thơ của em, những gì lãng mạn, ngây dại của em đã dành hết cho anh để rồi khi anh ra đi chỉ còn lại em đây là một con người khô khan. chính em bây giờ cũng không biết anh rời xa em do đâu, cả tuần nay em sống trong nỗi buồn và nước mắt nhưng em phải cố gắng, cố gắng mạnh mẽ, cố gắng không để nước mắt tuôn ra, vì em khóc sẽ có nhiều người ngoài em ra sẽ đau đớn rất nhiều, em chôn mình vào công việc để không còn thời gian để nghĩ đến anh, nhưng không bao giờ em làm đc điều đó bây giờ em như muốn buông xuôi tất cả, công việc khiến em không thể buông xuôi vì nhiều người không thể vì em mà trì trệ công việc lại. viết những dòng này, nhìn ngoài cửa trời vẫn còn mưa, em lại đau nhói tim mình, em lại buồn, có ai đó đã hỏi em rằng sao em buồn em vẫn trả lời rằng " vì Sài Gòn mưa"