Cuộc sống ai cũng có những lúc chông chênh...nghe đứa bạn nói vào webtretho để tìm hiểu và học hỏi...rồi vượt qua...
***
Em là sinh viên của một trường đh cũng khá danh tiếng ở HN...từ khi bắt đầu biết suy nghĩ đến h...lúc nào cũng tâm niệm một điều...k bao h được làm phiền lòng gia đình, bố mẹ...và rồi em trở thành niềm tự hào...niềm kiêu hãnh của bố mẹ lúc nào không biết...Cứ thế, sống bình lặng với cuộc sống của riêng em...
Em yêu khi em bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học..từ đó đến nay, 5 năm qua đi..tình yêu cũng trải qua nhiều sóng gió bởi cái tôi của mỗi người quá lớn...nếu k vì tình yêu và còn cả tình nghĩa thì chắc chẳng thể yêu nhau được đến tận bây giờ...
Buồn một điều, gia đình phản đối..cực lực phản đối chỉ vì...ng yêu em k phải ở HN...cũng k có những tiêu chuẩn của một "người con rể" tương lai như gia đình em mong muốn...
Mâu thuẫn nảy sinh..chúng em cãi nhau...rồi gia đình cũng quay em như chong chóng...em đứng giữa...chới với và chông chênh...k có j để bám víu vào...
Khi bị dồn đến chân tường với câu hỏi..chấm dứt ngay mối quan hệ đó..tiếng "vâng" thoát ra nhẹ như gió đến bản thân em cũng k ngờ...
Nói rồi...yên về phía gia đình...nhưng đối với em..với ng yêu em và cả tình yêu chúng em xây dựng mấy năm trời...điều đó giống như một cơn ác mộng...chẳng bao giờ thoát ra được....
Tình yêu và sự cần có nhau trong cuộc sống vẫn níu kéo cả hai về phía nhau...và khi còn yêu thương...tự trái tim k muốn rời bỏ...
Em phải làm sao...?
Liệu có được một lần..sống cho riêng bản thân mình....?
Uhm đúng rùi,phải trường kì kháng chiến.Toàn dân,toàn diện,trường kì,hì hì.Nói vui vậy thôi chứ bạn lúc này phải sống thật tốt vào.Đừng vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng...
Chuyện của bạn giống của mình quá.Ny cũ của mình cũng bị gia đình mình phản đối kịch liệt,đơn giản vì không phải là người Hà Nội:Sad:Mình cũng rất buồn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em hiểu nhầm vấn đề rồi.
Em mới...