Em và bạn gái quen nhau 6 năm và chình thức đến với nhau được 4 năm rồi. Quen nhau từ 1 tin nhắn bâng quơ đêm giáng sinh, khi cả 2 đứa chỉ vừa mới vào ĐH. Ban đầu cũng chỉ là nhắn tin qua lại nói chuyện trên trời dưới đất, rồi một ngày đẹp trời cả 2 đứa gặp mặt nhau ở hội sách sau hơn 1 năm chỉ biết nhau qua tin nhắn và blog 360. Không lâu sau đó, vào dịp giáng sinh đúng 2 năm em đã ngỏ lời với cô ấy và cô ấy cũng nhận lời. Đó là ngày hạnh phúc nhất của em mọi người ạ.


4 năm trôi qua, 2 đứa có biết bao chuyện vui buồn. Em từ 1 thằng nóng nảy, trẻ con...giờ tính tình cũng điềm đạm hơn hẳn, và em yêu cô ấy rất nhiều. Có một lần cách đây vài năm, 2 đứa cãi nhau gì đó, lỗi của em, và cô ấy nói với em rằng cô ấy đã mất ngủ vì chuyện đó, thế là giữa đêm em chạy qua nhà cô ấy để xin lỗi. Bây giờ nghĩ lại em thấy mình quá bông bột, vì chuyện đó đã làm ảnh hưởng đến cái nhìn của gia đình em về cô ấy, nhất là mẹ em...


Ngày tháng trôi qua, 2 đứa đi làm, rồi cũng có những lúc giận hờn nhau vì người này thiếu quan tâm đến người kia hay do stress mà 2 đứa không vui. Nhưng rồi cũng qua hết, cho đền khi người yêu em đổi chỗ làm hồi giữa năm ngoái. Lúc đầu mọi chuyện vẫn ổn, cũng vẫn là những khó khăn khi một người bắt đầu công việc mới...em nghĩ rằng nên cho cô ấy thời gian để làm quen với công việc mới, nên cũng không trách cô ấy, vả lại khi đó project em làm cũng đến giai đoạn cuối. Thời gian trôi qua, cô ấy dường như ít quan tâm tới em hơn, em vẫn nghỉ rằng nên cho cô ấy thêm thời gian nữa coi sao. Đến lúc em thấy giữa 2 người bắt đầu có khoảng cách em đã nói với cô ấy, hỏi cô ấy lý do, rồi cô ấy mới nói thấy mệt mỏi vì gia đình em không thích cô ấy nên cô ấy không thấy chắc chắn về tương lai của 2 đứa, rồi công việc làm cô ấy mệt mỏi lắm, về nhà chỉ muốn ngủ, em đừng có trách với đòi hỏi cô ấy quá...


Rồi em về, suy nghĩ rất nhiều về điều cô ấy nói. Đúng là em đã làm cho quan hệ của gia đình em với cô ấy không tốt, bao lâu rồi vẫn không giải quyết được...Thế rồi nhân dịp chị gái em sắp lấy chồng, hôm đó em đã nói chuyện với mẹ em, và theo em thấy, mẹ em đã chấp nhận cô ấy, giờ em phải tạo cơ hội cho 2 phía tiếp xúc nhau nhiều hơn (sau cái lần dại dột năm xưa, bạn gái em chưa lần nào dám qua nhà em nữa vì biết gia đình em có ấn tượng xấu) Em cứ nghĩ vậy là xong, mọi chuyện giữa em và cô ấy sẽ tốt đẹp trở lại, nhưng đời đâu như là mơ...


Cô ấy vẫn vậy, và lại ngày càng xa cách em hơn, cho đến 1 ngày, cô ấy thú nhận với em rằng, cô ấy hình như đã có tình cảm với 1 người khác, 1 đồng nghiêp nhỏ tuổi hơn trong công ty. Em cũng đã từng có ý nghĩ là cô ấy đang thích ai đó khác nhưng em đã dập ngay cái ý tưởng ấy vì em rất tin tưởng bạn gái của mình. Và tin này đối với em lúc đó chăng khác nào sét đánh ngang tai mọi người à...


Cô ấy nói rằng cô ấy không biết nên làm như thế nào cả, không tìm ra cách để không nghĩ đến người kia, cô ấy cảm thấy tội lỗi quá...Em cũng có hỏi, và có nói cô ấy so sánh xem người kia có gì hơn em, nhưng cô ấy nói, là không có...Thê nhưng em chưa hề trách mắng hay nổi giận với cô ấy, vì em biết chính lúc em đâng say mê với công việc kia, em đã không chia sẻ những khó khăn của cô ấy, vả lại 1 phần cũng là do em làm cô ấy ăm ức bao nhiêu năm, nên em biết mình cũng có lỗi. Em mới nói với cô ấy rằng em không trách cô ấy đâu, em chỉ mong cô ấy dứt khoát với người kia và quay về với em thôi. Em chấp nhận để mọi thứ tự nhiên xem mọi việc sẽ đi tới đâu Lúc này là giữa tháng 11 năm ngoái.


Sau đó vài ngày gia đình cô ấy có sự cố rất lớn, cô ấy đã gọi cho em giữa đêm để nói cho em biết. Sáng hôm sau em sợ cô ấy chịu đựng không nổi nên đã qua nhà chở cô ấy đi làm và động viên cô ấy. Vài ngày sau thì cô ấy cũng nguôi ngoai, và còn đi bưng quả cho đám cưới của chị em nữa. Hôm đó mẹ em không còn khó chịu gì khi gặp cô ấy nhưng do bận rộn đón khách nên cũng không nói gì với nhau nhiều.


Tháng 12...cô ấy có ý định chia tay với em nhưng em không đồng ý, vì em biết cô ấy vẫn còn yêu em. Tụi em trải qua ngày kỉ niệm 4 năm nặng nề nhất đó giờ, và chỉ là em tặng quà cho cô ấy sau khi cô ấy đi làm về mà thôi. Em cũng buồn, nhưng không trách vì em biết công việc cô ấy không cho cô ấy thời gian. 2 đứa tiếp tục kế hoach đi chơi riêng mà 2 đứa đã lên kế hoạch từ mấy tháng trước, để xem mọi việc sẽ như thế nào, không có công việc, không có ai khác nữa, để xem có cải thiện được gì không. Ngày cuối cùng ra về cô ấy nói xin lỗi em vì ở bên cạnh em, cô ấy rất vui, nhưng cố gắng vẫn không thể không nhớ đển người kia...Cô ấy muốn chia tay nữa, nhưng em nói cho em thời gian để em cố gắng xem sao, có thể làm cô ấy đổi ý thì sao. Rồi em và cô ấy đón giao thừa bên nhau, cũng làm kỉ niệm 4 năm bù cho đêm giáng sinh vừa rồi. Thế rồi cô ấy nói với em rằng cô ấy sẽ đi xem phim với người kia...em buồn lắm...Thế rồi đêm cô ấy đi với người kia về, cố ấy nói cô ấy thấy nhớ em nhiều lắm...em nghĩ rằng cố gắng của mình cũng có kết quả rồi.


Thế nhưng vài ngày sau, cô ấy đi làm lại thì mọi thứ lại trở về như trước, và em nghĩ em cần làm gì đó. Tuần trước em đi gặp người kia nói chuyện, và người kia nói sẽ chấp nhận lùi lại quan sát em và người yêu em xem như thế nào, có giải quyết được vấn đề của 2 đứa không...Người yêu em biết trước và đồng ý về cuộc gặp mặt này, và sau khi biết kết quả, cô ấy nói rằng cô ấy thấy mất mát cái gì đó...


Tuần này cô ấy nói muốn gặp em để nói chuyện và lần này lại muốn chia tay nữa. Em hỏi lý do thì cô ấy cho em 3 lý do:


Cô ấy sợ rằng khi quay về với em thì cô ấy sẽ thấy tiếc nuối và không quên được người kia, còn nếu dứt khoát với em thì có đau khổ nhưng cô ấy nghĩ cô ấy sẽ vượt qua được vì khi đó em là mối tình đã qua rồi.


Cô ấy sợ rằng quay về với em thì cô ấy sẽ mang mặc cảm tội lỗi với em và không sống tự nhiên vui vẻ với em được.


Những rắc rối, khoảng cách của tụi em vẫn còn đó, chưa giải quyết được.


Mọi người có thể nghĩ em lụy, rằng tại sao phải níu kéo như vậy. Nhưng em thấy xứng đáng khi cố gắng giữ lại người mình yêu thương, và nếu mọi thứ vẫn không như em muốn thì em sẽ thấy thanh thản khi mình đã cố gắng hết sức vì điều mình tin tưởng. Em biết cô ấy vẫn còn yêu em, chỉ là cô ấy không biết làm thế nào để dứt khoát với người kia và điều em cần làm là cho cô ấy thấy rằng em mới là hạnh phúc mà cô ấy cần. Và em nghĩ rằng mình còn những thứ có thể làm được nữa. Sắp tới là sinh nhật mẹ em, và đó là thêm 1 cơ hội nữa, cô ấy vẫn đang phân vân không biết có nên đi hay không...


Mong mọi người cho em chút ý kiến chân thành nhé.