Chiều hồ tây, gió lùa về rối tung mái tóc của 1 người con gái, nó đứng đó đã rất lâu rồi, từ khi ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ mặt hồ cho đến lúc những tia nắng cuối cùng cũng đã nhạt màu... Lặng lẽ, miên man với những suy nghĩ của riêng mình, nó thật đơn độc biết bao... Nó đang nghĩ gì, anh có biết ko? Anh biết mà, anh biết và gió cũng biết, mặt hồ biết, từng gốc cây, từng viên gạch đều biết. Ở nơi đây có những kỷ niệm của anh và nó, có những chiều cùng chạy nhảy, vui đùa, có vòng tay của anh thật ấm, có những nụ hôn trao nhau mát lạnh bởi vẫn còn dư âm của que kem vừa ăn.


Anh... một người của công chúng, anh xuất hiện ở đâu sẽ có hàng loạt chân dài theo đến đó. Anh sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, tâm hồn anh lúc nào cũng phóng khoáng như cái nghiệp anh đam mê vậy _ làm nghệ thuật.


Nó... một cô bé sinh viên năm cuối, không có gì là nổi bật. Cuộc sống của nó cũng lặng lẽ và yên bình ngày trôi qua ngày, đến mức mà khi quen anh nó còn chưa từng nghe thấy tên anh trước đó.


Anh xuất hiện trong cuộc sống của nó bất ngờ như một trận mưa rào mùa hạ, mạnh mẽ và cuốn trôi đi tất cả.


Qua các phương tiện thông tin nó biết hơn về anh, hiểu vị trí của anh trong giới nghệ thuật và nó cũng biết vị trí của 1ng khắc sâu đối với anh qua 5 năm thật sâu đậm.


Chị ấy... tình yêu của anh, chị ấy thật đẹp, chị ấy thật rực rỡ và chị ấy cũng thật tài giỏi. 1 phần nhờ vào sự giúp đỡ của anh, chị ấy cũng trở thành 1 nhân vật được biết đến trong giới nghệ sĩ.


Nhưng... có lẽ vì những sự thành công của cả 2ng mà kéo họ ra xa nhau. Tình yêu của họ vẫn còn nhưng họ ko thể cùng nhau đi chơi, chị ấy ko thể lẽo đẽo theo sau anh trong những lần quay, cũng ko có TG chia sẻ mọi vui buồn, áp lực của cv mà thay vào đó anh tìm đến nó.


Nó biết cái nguy hiểm khi quen anh, nó cũng sợ sẽ bị cuốn vào anh lúc nào ko biết vì anh quá hoàn hảo cho một con bé mới lớn chập chững như nó. Anh cũng thường nói với nó rằng anh sợ, anh sợ ko thể tự chủ được khi ở bên nó, anh sợ nó sẽ bị anh làm thịt mất. Nhưng... cho đến giờ, anh vẫn nâng niu và trân trọng nó như một con búp bê bằng sứ, khẽ động mạnh tay sẽ vỡ tan, ko thể hàn gắn nổi. Nó biết tình cảm anh đối với nó chỉ là "đổi gió" như một lần nó vô tình nghe được, cuộc sống tất bật cuốn anh đi với bao ctrìnhh, sự kiện, lịch quay kín mít nhưng cứ được nghỉ là anh lại tranh thủ đến với nó, đưa nó đi chơi, những giờ phút bên anh thật thoải mái vì anh biết cách chọc cho nó cười. Anh muốn bù đắp cho nó thật nhiều, thật nhiều những ấm ức mà nó đang đối mặt. Nhưng tự nó hiểu, ấm ức gì chứ, nó mới là ng t3 chen vào mối quan hệ của anh và chị ấy kia mà. Đã từ lâu rồi, ng xuất hiện bên anh ko còn là chị ấy nữa mà là nó, đã từ lâu rồi chị ấy ko còn đi picnic, gặp gỡ bạn bè cùng anh mà là nó...


Nhưng... lại 1 chữ nhưng to đùng nữa anh ạ, nó ko có được đôi chân dài như chị ấy, nó ko có được cái vẻ đẹp hút hồn ng đối diện, nó chỉ là một con bé nhỏ nhắn và đáng yêu như bạn anh thường đùa, nó ko đủ tự tin đi bên anh đến những event mà anh làm, nó cũng ko dám xuất hiện ở những nơi quá ồn ào. Vì ở đó, xung quanh bạn bè, đồng nghiệp của anh nó cảm giác mình như một con vịt xấu xí trong đàn thiên nga lộng lẫy.


Nó mong được buông tay anh ra nhưng nó lại sợ nó sẽ vỡ tan, nó muốn quên anh đi nhưng nó lại sợ nó sẽ gục ngã, nó biết anh vẫn rất yêu chị ấy nhưng nó ko dám trả anh về cho chị ấy. Nó thực sự rất sợ. Cứ lặng lẽ đi bên anh như thế, cứ trao đi yêu thương...


Và nó biết nó sẽ mãi mãi ko bao giờ có thể thuộc về cái thế giới mà anh đang sống... Anh đang ở dưới ánh đèn chói chang nhất, còn nó... Nó lặng lẽ quay vào trong góc tối của mình nó.


Ai có thể cho nó câu trả lời, ai có thể trao cho nó một con đường ngập tràn ánh sáng để đi??? Ai có thể giúp nó...