Anh ... biết làm thế nào đây hã anh ? Em đã yêu anh nhiều đến thế, đã cố gắng biết bao nhiêu. Nhưng tất cã mọi chuyện cứ đi vào ngõ cụt ko lối thoát. Bây giờ, em ko có anh. Và trong tim anh em cũng ko còn là số 1 nữa.
Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện. Em từng hỏi anh rằng: " nếu như ba em đi tù, nếu gia đình em rơi vào khốn khó. Và nếu ba mẹ anh ko thể chấp nhận em làm con dâu. Thì anh ... anh sẽ vẫn yêu em ? Sẽ vẫn cưới em chứ ? " Anh chỉ cười bảo em đừng nói lung tung.
Nhưng anh à, em hỏi thật lòng đấy. Thế mà anh cứ lảng tránh thôi.
Gia đình em bây giờ em chẳng biết sẽ còn chuyện gì giáng xuống nữa. Ngôi nhà này, em ko biết em sẽ còn được ở bao lâu. Còn anh ... anh vốn chưa từng hiểu hoàn cảnh của em. Anh cũng ko hiểu nỗi buồn của em ...
Bởi vì ba anh là người mẫu mực, mẹ anh cũng thế. Bởi hoàn cảnh gia đình mình khác nhau nhiều quá.
Em đã làm nhiều phép thử. Để rồi em biết, anh ko thể bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của mình. Nếu có chuyện xảy ra, em vẫn sẽ là người duy nhất bị bỏ lại.
Có lúc tuyệt vọng quá, em chỉ muốn chết đi. Khi chết rồi, em sẽ ko còn phải trăn trở tuyệt vọng nữa. Em sẽ ko phiền muộn vì gia đình nữa, sẽ ko thức trắng đêm để nghĩ cách trả nợ nữa... Nhưng em biết em ko thể chết, nếu em chết đi thì ai sẽ lo cho mẹ. Ai sẽ cùng mẹ giải quyết mọi vấn đề trong nhà. Em ghét cuộc sống bây giờ, khi suy nghĩ của em và tâm trí của em cứ phải đau đáu 1 chữ tiền.
Người ta sinh ra, chẳng ai có thể chọn ba mẹ. Đành chịu thôi ...
Em thấy mệt quá ... có bàn tay nào ... có vòng tay nào cho em ko ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng buổi trưa anh sang chở em đi thi, rồi mình đi bên nhau cã buổi chiều. Em...
Anh ôm em ... vòng tay anh chắc chắn. Anh...