Giờ em ngồi đây,nhớ lại chỉ vài tiếng trước thôi,mình đã vui vẻ như thé nào.Nhưng tất cả đã quá xa vời.........


Cả cuộc đời em,chưa bao giờ thấy buồn và tủi thân đến thế.Càng nghĩ em càng ko hiểu,và càng cảm thấy đau đớn nhiều thêm


Em và anh,2 con người đến với nhau bằng 1 tình yêu chóng vánh nhưngvững bền.Thế là đã 2 năm,mình trải qua biết bao vui buồn sóng gió nhg mình vẫn bên nhau,vẫn yêu thương và giận hờn.Nhưng đến hôm nay,em thực sự hoang mang về tình yêu của 2 đứa,ko hiểu rằng liệu em đã sai


Lần đầu tiên sau 2 năm bên nhau,hôm nay A chính thức ra mắt bố mẹ em.Khỏi phải nói em vui thế nào.Em lo dọn dẹp nhà sao cho thật sạch,cắm những bông hoa sao cho thật đáng yêu,nấu những món ăn sao cho thật ngon miệng.Mọi chuyện thật suôn se.A đến,ngoan và lễ độ,dù ăn hơi ỏn ẻn như con gái khiến mẹ em lúc nào cũng phải gắo thức ăn cho A.Em biết thừa A giả vờ "bé ngoan",toàn chọc quê A suốt.Nhưng em vui.A còn lau nhà hộ em nữa chứ.A thật tuyệt vời!


Rồi đến tiết mục em chuẩn bị qua nhà chúc tết bố mẹ A.Phải mất hơn 1 tiếng em mới chuẩn bị sẵn sàng.Đường về nhà sao mà nhanh thế,dù trước đây em cũng đã từng vào.Mẹ cho em 1 cặp bánh trưng mà tự tay mẹ ngồi cả buổi tối gói để mang tới biếu bố mẹ A.Em vui ghê gớm.Em có 1 tình yêu hạnh phúc,có bố mẹ ưng thuận,em còn mong gì hơn???


Nhưng em phải mong nhiều điều hơn thế.Đến nhà,dù biết trước mẹ A ko phải là 1 người mẹ dễ tính,nhg em cũng ko lấy thế phải sợ hay e dè.Em chào hỏi bác,hỏi những chuyện mà tết nhất người ta hay hỏi,vui vẻ và êm đềm.Nhưng đến khi em đưa quà,A có biết mẹ A đã nói 1 câu mà nghe xong,em nghẹn giọng không nói đc gì.Em đâu biết nhà A được biếu nhiều bánh trưng đâu,vậy mà mẹ A lại nói "nhiều quá,có ai ăn đâu mà đem tới".Em lần đầu ra mắt gia đình người yêu,đâu hiểu phải biếu gì cho phải phép,nhg với em,đây là 1 thứ có ý nghĩa với em.Mẹ em vất vả ngồi gói bánh để mong bọn em có 1 cái tết đủ đầy,để mong bọn em ko phải "đồ ăn sẵn".Em buồn nhg ko biết nói sao.Vẫn ngồi nói chuyện mà lòng cứ bay đi đâu.Em chỉ muốn về với mẹ thật nhanh,lúc nào cũng lén nhìn đồng hồ.THời gian thật khắc nghiệt.Đến lúc chào cả nhà,mẹ A còn nói nhẹ nhàng"thôi coi như bác đã nhận,cháu mang về chứ nhà ko ai ăn,để phi ra,thật đấy".Đến lúc này thì em ko còn gì để nói,nước mắt chỉ đợi 1 cái chớp mi là lăn ra.A biết ý nhắc mẹ rồi lôi em về.Cả đoạn đường dài lê thê,em tủi thân khóc thầm nhưng ko để A biết.Em sợ A buồn.Nhưng A là ai chứ,là người đã ở bên em ngần ấy thời gian,đã cười với em biết bao ngày và lau cho em biết bao giọt nước mắt.A cố giải thích,rồi xin lỗi,rồi năn nỉ,van xin.Nhưng em biết làm gì đây ngoài lặng lẽ đi vào nhà mà ko nhìn A đến 1 lần.Em đã khóc rất to!


A vẫn bảo em là 1 người lí trí còn A là 1 thằng giỏi chịu đựng.Nhg A biết ko,em còn là 1 người rất yếu đuối nữa.Bao nhiêu tin nhắn cũng ko đủ lôi em ra khỏi nỗi buồn.Giờ thì sao?Tết này sẽ mãi là 1 kỉ niệm buồn của chúng ta phải ko?A luôn nói em hãy cố gắng cùng A,hãy tin rằng A sẽ là người làm em hạnh phúc.Em tin,nhg em ko biết phải cố gắng ra sao nữa.Lần đâu tiên,1 người đàn ông nói với em "biết rằng nước mắt có vị mặn,nhg giờ A biết nước mắt còn đắng nữa em".........


Giờ em phải làm sao?Từ bỏ hay tiếp tục đi trên con đường đầy chồng gai để đến hạnh phúc?Hãy cho em thời gian để quên và suy nghĩ,để nhớ lại những điều tốt đẹp mình đã có với nhau,đẻ tìm ra còn đường em phải chọn.Hãy chờ em!