Không biết có phải định mệnh không nữa, nơi mình lần đầu đặt chân xuống SG là quận 7 sau đó không lâu mình thương người thứ 1, sinh năm 90, người ta bỏ mình trong đau đớn sau bao nhiêu kỷ niệm và từng ấy thời gian gắn bó theo một người mà người đó gọi là niềm đam mê. Mình chết lên chết xuống, đau khổ vật vã, rớt 1 môn duy nhất trong đời, cuối cũng mọi thứ cũng qua. Mình gặp người thứ 2 cũng khá tình cờ và thật tình cờ hơn nữa người ấy cũng sinh 90 nhà cũng ở quận 7 cách nhà người thứ 1 không xa. Tưởng chừng như mọi thứ đã ổn nhưng cuối cùng ba mẹ người đó cho người đó du học. 2 năm sau ngày người thứ 1 bỏ mình thì người đó khóc lóc sống chết quay lại, nói vì lúc trước lầm lỡ và bị "ép buộc" :v :D ôi cuộc đời, người thứ 2 lên máy bay để mình ở lại,.... haz chắc chẳng quen ai, chẳng yêu ai và không dám tới luôn nơi đó quá. :( buồn ơi là sầu giờ thì cô đơn, tự kỷ một mình nữa rồi.