Dạo này thấy buồn với cuộc sống này quá. Bị vô cảm. Vô cảm cái kiểu nhìn mặt ai cũng thấy không có tình cảm, kể cả với chồng mình. Giận nhau với ông xã. Có lẽ anh đã có người khác, có lẽ anh đã không còn thương mẹ con em nữa. Anh vô tâm với mẹ con em và em thì chỉ biết chôn trọn nỗi buồn này vào tận sâu trong trái tim em mà thôi. Có khi nào mình nên nói "vĩnh biệt".....


Anh gọi điện và nói muốn gặp em. Anh nhớ câu chuyện tình yêu mà em đã từng kể không? một người con trai chấp nhận gian khổ đi tìm hoa đá nơi vách núi cao để chứng minh tình yêu với gia đình, anh làm được như thế không?


Lại ngồi một mình giữa ban công. Công viên trước mặt là nơi trước đây mình và anh ấy vẫn cùng nhau đi tản bộ mỗi tối . Nơi kỉ niệm ấy giờ là nơi cho mình ẩn náu. Dạo này mình toàn trốn anh ấy thôi. Đứng một mình trên sân thượng tòa nhà công ty. Gió thổi mát rượi. Bỗng dưng thấy mọi phiền muộn âu lo tan biến hết. Phải chăng ta đang cố gắn trốn chạy thực tại? phải chăng ta đang quá ích kỉ khi không tin anh ấy? phải chăng là ta sai?


Anh mua cho em hộp kem thứ mà em thích ăn nhất. Anh đang làm hòa với em ư? anh muốn níu kéo? Đừng khắc thêm những vết thương vào trong tim em nữa anh nhé...