Hoa hết cả mắt vì đói. Nằm co ro trong chăn tưởng tượng trước mặt là bát cơm nóng hôi hổi, miếng cá kho gác bên trên.


Bao nhiêu ước mơ lãng mạn và phù phiếm đã qua, rốt cuộc không da diết bằng cái ước mơ cò con và tầm thường này.


Tổng kết:


Đã 3 ngày rồi toàn ăn vớ ăn vẩn, sáng kia nhịn, chiều có thằng em nhờ trông hộ nhà để nó đi ăn cưới, trước khi đi quăng cho gói mì tôm. Tối nợ được 3 cái bánh khoai rán của bà chị đầu ngõ.


Trưa qua 2 giờ mới ngủ dậy ( vì căn giờ bà bán bánh chưng, bánh rán tầm đấy mới rao qua). Đang mơ màng ngủ, nghe cái giọng khê khê " Aiiii...bánh chưng, bánh rán...nào...!" mà mừng rớt nước mắt. Dậy lục tung chồng báo cũ mang ...biếu bà, đổi lại....xin kí nợ 5 cái bánh rán, một cái bánh chưng để tối ăn dần.


Còn 2 hôm trước thì chả nhớ đã ăn gì, chỉ nhớ là ko phải cơm.


Bây giờ là 9 giờ sáng. Ngoài kia trời đầu đông chắc đẹp lắm, có lá me rơi vàng, có gió nhè nhẹ, và đặc biệt cuối ngõ có một hàng cháo lòng ngon vãi cả lái.


Nhớ đến cháo lòng lại cồn cào thèm. Đúng là khi bình thường thì bao nhiêu mơ mộng, đến khi túng quẫn, đói kém thì chỉ có duy nhất một ước mơ: được no.


Dậy mò túi quần kiểm tra ngân quỹ. Lộn hết bốn cái túi quần, lôi được bốn tờ 2 ngàn, 2 tờ năm ngàn và ba tờ 1 ngàn. Vị chi là 21 ngàn chẵn. Số tiền này tối qua bán cái nồi cơm điện cũ mà có được. Cái nồi cũ lâu rồi nằm mốc meo vì ko nấu nướng, bí quá gọi mụ đồng nát vào bán luôn. Lúc bán xong, bảo mụ ấy bỏ vào bao tải kẻo ai thấy thì ngại. Cầm mớ tiền lẻ chưa đầy 3 chục bạc mà vui như vừa trúng số độc đắc mấy tỉ.


Rửa mặt đánh răng. Nhìn xuống bể nước rêu xanh thấy mặt mình trong đó. Gầy gò, rũ rượi và vô hồn như mặt ma. Ôi, cái thằng từng được bao người khen đẹp trai lãng tử đấy à? Làm sao mi ra nông nỗi ấy|???