Tôi vẫn còn nhớ một kỉ niệm, đã rất lâu rồi, đó là buổi đầu tiên tôi nhận gia sư cho hai chị em gái ở gần khu Văn Công Mai Dịch. Đường xa mà tôi về thì muộn.Bỗng nhận ra phía sau có một chiếc xe cứ giữ một khoảng cách nhất định với mình và thấy bất an. Ánh đèn khiến tôi lóa mắt và không thể xác định được đó là ai cho đến một ngã tư đèn đỏ. Dừng xe, tôi hơi nhích tay lái về phiá lòng mình để nhìn qua gương và nhận ra anh cùng bóng áo kẻ xanh dương quen thuộc.
...
Không biết anh đã đi theo tôi từ bao giờ ...Có lẽ là từ nhà vì anh không biết chỗ tôi nhận dạy. Tôi nhớ lại, có lần , sau khi rất bực tính ương bướng của tôi, anh đã bỏ về... trên đoạn đường về nhà tôi đã bị hai thanh niên trêu chọc và bám xe cho đến khi tôi sợ hãi dừng bừa ở một ngôi nhà mà tôi không hề biết tên chủ của nó. Sau lần ấy tôi đã vừa kể lại với anh vừa khóc lu bu và nói " Nếu có thể, thì đừng bao giờ để em một mình "... Anh đã nghe, xiết chặt lấy tôi và cứ thế im lặng.
Và còn vì một lí do nữa ( mà anh biết rất rõ), đó là tôi luôn lơ đãng khi cầm lái. Nếu ko vì cái phản xạ rất đỗi mau lẹ của mình, chắc tôi đã rúc vào gầm ô tô từ ngày mới bắt đầu đi xe.
Lần ấy, trước hôm tôi đi Gia sư, anh đề nghị sẽ đưa tôi đi và nói rằng " Anh không yên tâm để em đi một mình trên quãng đường xa thế, và chính em cũng không muốn thế mà, phải không ? " Nhưng tôi đã từ chối với lí do tôi sẽ phải đi nhiều và anh không thể nào bên tôi luôn luôn được...Điêù đó giải thích tại sao anh giữ một KHOẢNG CÁCH AN TOÀN đủ cho tôi ko hề hay biết..
...
Khoảng cách giữa hai chiếc xe vẫn giữ nguyên như thế và tôi cũng không muốn cho anh nhận ra rằng, tôi đã biết. Tôi cố gắng không phóng vù vù và lái cẩn thận cho anh yên tâm.Cho đến khi rẽ về con ngõ nhỏ đơn độc của mình, tôi nhận ra chiếc xe tắt máy từ xa và vòng vào con ngõ trước đó. Chắc anh đợi cho đến khi đèn trên gác hai của tôi bật sáng.Thứ ánh sáng đầy an toàn và ấm cúng, rồi tắt đi chứng tỏ sự mệt mỏi dã kéo tuột tôi vào giấc ngủ. Anh mới yên tâm ra về, như thói quen mọi khi vẫn tiễn tôi...
...
Có lần trong một quán nước, tôi đã nới với L. rằng " Phụ nữ thường bị chinh phục bởi những người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng có một trái tim ấm nóng, dịu dàng"...Nó không phải là tiêu chuẩn nhưng tôi vẫn kiếm tìm nó từ những điều rất nhỏ nơi người khác.
Nhưng, sự mạnh mẽ không hẳn là cứ phải đứng ra che đỡ những cú đấm của người khác, cũng không phải là điều gì lớn lao to tát. Sự bản lĩnh không phải là chỉ cần cứ biết vươn lên phiá trước thực hiện những đam mê hoài bão bất chấp chông gai và khó khăn . Và trái tim ấm áp dịu dàng không cứ phải là quyên thật nhiều tiền từ thiện....
Đó đôi khi là những điều rất nhỏ... Là một trái tim biết NHỚ. Là một trái tim biết BUỒN. Là một người biết quan tâm và yêu thương những người quanh mình. Là một bàn tay biết kịp lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, là ánh mắt không quá thờ ơ để quay đi tránh nhìn thấy nỗi đau của người khác....
...
Người đàn ông của tôi sẽ có những phút mệt mỏi, lơ đãng, sẽ có những lúc bệnh tật , tuổi tác hoặc xô bồ cuộc sống quật anh xuống. Bởi đó không phải là một kẻ phi thường. Đó đơn giản chỉ là người cho tôi CẢM NHẬN được rằng- anh luôn ở bên tôi, che chở cho tôi, yêu thương tôi , tặng cho tôi một KHOẢNG CÁCH AN TOÀN.Đó mới là người bản lĩnh nhất, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng và ngọt ngào nhất...
....
Tối qua, khi từ lớp học Tiếng Anh về, tôi cũng nhận ra một ánh đèn xe phía sau đầy cố ý. Không hiểu sao khi đèn đỏ, tôi lại cứ cố gắng kéo tay lái về phía mình để gương ko bị làm lóa lên vì ánh đèn mà vẫn nhìn rõ người lái , để xem đó có phải là một bóng áo kẻ ? Để làm gì, tôi không biết , có lẽ chỉ là để cảm thấy minh hoàn toàn được bình an....Sự bình an mà một người đã mang đến cho tôi từ một hành động rất nhỏ bé nhưng chứa đựng đầy yêu thương, chứ không phải từ một lời hứa như người ta vẫn thường mang lại cho nhau....và quên đi ngay sau khi cất lên lời hứa đó............................
Ánh mắt ấy nhìn tôi chứa chan tình cảm. Chính điều đó khiến trái tim tôi rung động . :Battin ey::Battin ey::Battin ey: Câu nói ấy khiến tôi không thể...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Câu nói ấy khiến tôi không thể...
hihi :Laughing::Laughing: cái nhà này đểu quá ha.