Hôm nay vào diễn đàn mà mình cũng là một thành viên trong đó, bắt gặp một một topic rất hay dành để viết riêng cho những người mà chúng ta đã từng gặp dù chỉ một lần trong cuộc đời, nhưng lại rất khó để quên.


Lúc này đây, sau một ngày làm việc, mình tự thưởng cho mình một bản nhạc mà mình yêu thích "Angel Sad Angel" và kỷ niệm của 15 năm trước lại ùa về. Ngày đó mình là một cậu trai tỉnh lẻ bỏ lại sau lưng một mối tình câm, mang theo hành trang là một nỗi buồn không tên, rời xa quê hương-mảnh đất mình đã được sinh ra và lớn lên, bước chân vào SG với tất cả sự bỡ ngỡ.


Rồi ngày tháng cứ thế qua đi, cũng đã gần một năm mình rời xa quê nhà, cái sự vừa đi học và vừa đi làm thêm nó đã ngốn sạch sẽ thời gian của mình, đã chẳng cho mình nhiều thời gian để nghĩ vẩn vơ nữa! Rồi một ngày đẹp trời, mình quyết định đi tham quan công viên Thảo Cầm Viên. Và tại đây mình đã gặp nàng, nàng cũng chạc tuổi mình, tuổi 19-20 tròn trĩnh và đầy ắp ước mơ và những hoài bão. Nàng thật dễ thương với đôi mắt to tròn, và ấn tượng nhất là mái tóc dài chấm hông của nàng (tóc nàng đẹp như mấy cô trong quảng cáo của Sunsilk í). Ngay khi nhìn thấy nàng thì mình đã như bị "điện giật", lúc đó thấy mình sao quá ngu ngơ dại khờ (mà có phải chưa biết yêu là gì đâu). Và nhân lúc dừng chân nghĩ sau khi đã đi được nửa vòng công viên, mình cũng có cơ hội ngồi cạnh nàng trên cùng một chiếc ghế băng dài (cái này không phải là cố tình nha, tại công viên đông quá nên mình đành cố ý ngồi cạnh nàng). Và hai đứa cũng có dịp chuyện trò, giọng nói của con gái Hà Thành của nàng mới thật nhẹ nhàng làm sao!


.....


......


.......


Đang lâng lâng với những hồi tưởng ngọt ngào thì gia đình kêu qua ăn cơm, thôi mình tạm dừng ở đây mất công mọi người chờ . Tối về lại phiêu tiếp:Battin ey:.



Mọi người cùng nghe thử bài hát "Angel Sad Angel" nhé



YouTube - Igor Krutoi Pechalniy Angel Sad Angel