"Ba giờ chiều và vẫn còn loay hoay với những bản vẽ hoa mắt. Cảm giác bây giờ là muốn được bay, dù chỉ một chút thôi.
Vẫn là tôi của năm năm về trước, vẫn cái còn nhút nhát, sợ sệt, vẫn tựa hồ băn khoăn về vai trò của mình và vị trí mình đang đứng, vẫn vật lộn với cái suy nghĩ "mình đang làm gì đây".
Hai mươi ba tuổi, khoảng thời gian tôi ngồi nghĩ vẩn vơ có thể gấp hàng chục, hàng trăm lần khoảng thời gian tôi đứng dậy, vươn mình, đừng nói đến một vài động tác thể dục đơn giản. "Đã lâu rồi không đi, không bay nhảy. Đã lâu rồi nhìn cuộc sống qua đôi mắt người khác".
Nhớ như in những ngày còn bé, khi mà suy nghĩ còn đượm chất ngây thơ, lúc ấy, tôi đã mơ mình có thể đi thật xa, được tiếp xúc với nhiều người, được nói nhiều thứ ngôn ngữ và các nền văn hóa khác nhau. Lớn lên, có nhiều thứ thay đổi, Bỗng nhớ một câu status tôi từng viết "Mình sinh năm 1988, mình còn trẻ". Quả thật, mình còn quá trẻ để ước mơ và biến những ước mơ ấy thành hiện thực.
Không thể mãi ngủ vùi trong cái bóng của mình ngày hôm nay, cũng không cho phép bản thân bằng lòng với những gì mình có."
Bài viết:
Nguồn
Zing Blog

Tìm tới
Trang bình luận
/ 1