Biết bao lần định vào mục tâm sự post bài, nhưng rồi lại chẳng biết viết từ đâu nên lại thôi.... Nhưng em cảm thấy khó nghĩ quá, nên lại trút ra mong tìm đc lời động viên, hay 1 hướng đi cũng đc.


Em và anh ấy quen nhau hơn 1 năm. Trước kia cả 2 cũng từng trải qua vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu cả. Thời gian chúng em yêu nhau có thể với nhiều người chưa phải là dài, nhưng em thấy như vậy cũng đủ để hiểu nhau. Có thể nói là anh là người em yêu nhiều nhất, và là người thíh hợp nhất để em lấy làm chồng... và em cũng chẳng chê anh được ở điểm gì cả. Dù chỉ hơn em 1 tuổi nhưng anh người lớn và chính chắn hơn em rất nhiều, nên hiếm khi chúng em cãi vã nhau. Mọi người nhìn vào chuyện tình cảm của chúng em cũng thường nói: yêu nhau nhiều như này thì nên cưới sớm đi , hay sắp cưới chưa, bao giờ cưới??? Chúng em cũng rất muốn cưới nhau. Cũng nhiều lần chúng em đề cập với gia đình 2 bên. Được cái gia đình 2 bên cũng khá giả, công việc cũng giống nhau nên phần nào có thiện cảm. Bố mẹ anh ấy cũng rất quý em, thường xuyên đưa em về thăm gia đình nội ngoại . Khi đề cập đến chuyện qua nhà em nói chuyện, bố mẹ anh ấy cũng nói: đợi anh ấy học xong và có việc làm ổn định,( nốt năm nay a ra trường), nếu 2 đứa còn yêu nhau ntn thì bố mẹ sẽ qua nói chuyện, nhưng muốn cưới thì đợi đến khi em học xong! ( em còn những 2 năm nữa)....


Anh ấy nhiều lần nói với em, bây h chỉ cần em có em bé, thì bố mẹ sẽ cho cưới. Cưới nhau rồi thì anh ấy sẽ yên tâm về em hơn, gđ cũng có điều kiện thì 2 vc sẽ làm ăn hẳn hoi, chứ cứ lông bông yêu nhau cứ lo ngày mai ntn anh ấy k muốn.. Và em cũng đồgn ý làm như vậy.


Chúng em quyết định thả để có baby, vậy mà 1 tháng trôi qua, 3 tháng, 6 tháng....mỗi tháng qua đi là 1 tháng cả 2 cảm thấy lo lắng... Em biết a ấy lo, nhưng anh ấy k dám nói. Em chưa có gia đình, nên cũng ngại đi khám. Tháng nào em cũng đi chùa cầu khấn. Vậy mà mỗi tháng trôi qua em lại thấy chán và thất vọng. Nhiều lúc cũng tự an ủi mình lạc quan hơn.


Rồi 1 lần em đi khám, do chu kì của em trc' giờ k đều, nên tiện thể 1 ng bạn đi khám em cũng khám cùng luôn. Cuối cùng thì khi siêu âm bác sĩ nói em bị nang b.trứng. Em cảm thấy mọi thứ như sụp đổ vậy. Em k dám nói với anh. Cho đến gần đây em tuột miệng , anh cứ hỏi gặng em đành phải nói hết.... Em biết anh lo lắng nhiều, lo lắng sau này em k thể có con, nhìn anh phiền muộn em cũng rất buồn. Anh chỉ ôm chặt em và nói : Dù có thế nào anh cũng vẫn yêu em, vẫn lo cho em cả đời...


Nhưng nỗi phiền muộn trong em thì chẳng thể nguôi đc, a càng yêu em thì e lại càng cảm thấy mình là người có lỗi. Rồi sau này, nhỡ như em k thể có con thì sẽ ra sao. Em thực sự chẳng dám nghĩ tới.... nếu sau này a có cưới em, thì e có khiến a hp đc hay k


Em mong có mẹ nào đã từng có hoàn cảnh như em, hay các mẹ hiểu biết về căn bệnh này có thể cho em 1 lời khuyên. hay chỉ là 1 hướng đi để em có thể định hướng cho bản thân mình.