Em đang khóc và cảm nhận sự đau đớn mà anh dành cho em.


Hôm nay trên facebook em đã nhận được yêu cầu kết bạn của chị dâu anh, em vừa accept xong thì em như bị sét đánh, em không thể tin vào mắt mình , đó là ảnh của anh đứng cạnh cô dâu, dòng font cưới đằng sau để tên anh và cô dâu NT. Và sau khi nói chuyện với cô em họ của anh em mới biết là vợ anh đã mang bầu vài tuần trong ngày cưới. Em đã nhận ra mình bị lừa dối...


Em và anh gặp nhau qua lời giới thiệu của cô em họ của anh. Chúng em yêu nhau sau 2 tháng tìm hiểu.Em và anh đều là những người ở cái tuổi mà các cụ đã gọi là "ế" nhưng cũng không phải vì thế mà chúng em vội vã yêu. Anh bắt đầu vào kỳ học mới nên phải thuê phòng ở cạnh phòng em và không phải làm ở cơ quan. Hàng ngày anh chở em đi chợ, giúp em nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa .... anh đã sốt sắng mua thuốc giục em phải uống khi em ốm, dỗ dành mỗi khi em giận.... Tình yêu em dành cho anh càng sâu sắc và em đã nghĩ rằng mình tìm được hạnh phúc thật sự nơi anh. Em đã trao trọn tình yêu, niềm tin và cả cái "ngàn vàng". Nhưng chúng em bị gia đình anh phản đối về chuyện tuổi tác, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến quyết tâm đến với anh của em.


Thế rồi, trước hôm giỗ bố anh 2 tuần, em đã phải đi chăm em trai bị tai nạn ở bệnh viện, gần đến ngày giỗ thì em trai vẫn chưa ra viện nên em đã nghĩ là không thể về cùng anh. Nhưng sau đó nó đã xuất viện trước ngày đó 1 ngày, em đưa nó về quê xong ra HN vào đêm hôm trước ngày giỗ. Anh đã hỏi em có về cùng anh vào ngày hôm sau không, một phần còn mệt sau những ngày dài ở viện, một phần hơi ngại vì gia đình anh phản đối nên lúc đó em nói với anh là em còn băn khoăn, anh im lặng một lúc và nói em không cần về.


Em đã thấy mọi chuyện thay đổi nhiều khi anh trở lại HN sau 1 ngày giỗ đó, anh có thái độ khác hẳn, em đã nghĩ anh giận khi không về cùng anh. Rồi em thấy anh nói chuyện điện thoại với mẹ, bác nhưng đi ra ngoài và không muốn để em nghe thấy, em cũng đã đoán được việc gì đó, nhưng em vẫn tin là anh yêu em và cũng sẽ cùng em vượt qua được khó khăn đó. Sau đó vài hôm, kết thúc kỳ học và anh phải quay lại cơ quan (cách 30km), anh đã chuyển hết đồ đi và trả phòng để ở lại cơ quan (em cảm nhận hình như đây là cái cớ để anh xa em). Các cuộc điện thoại, tin nhắn dành cho em thưa dần, đôi khi em gọi cũng chẳng thấy anh nhấc máy, có khi anh còn chẳng thèm gọi lại, em đã dần dần nhận ra điều đó nhưng em thật sự không dám tin, em đã cố lừa dối bản thân mình và tự nhủ là hãy cho anh thời gian.


Trong tuần cũng có 1, 2 hôm anh về thăm em. Có hôm đang xem worldcup thì em thấy có cuộc gọi nào đó mà anh lưu là "Tư" vào lúc 2h sáng, anh bật im lặng mà không nhấc máy, em hỏi thì anh nói là của người bạn suốt ngày làm phiền anh, em đã nghi ngờ điều này, nhưng rồi lại cố lừa bản thân mình một lần nữa để rồi anh có cơ hội để che dấu và tiếp tục lừa dối em.


Rồi thì cái gì đến nó cũng phải đến, anh nói chia tay. Em quá đau khổ và hỏi anh lý do, anh bảo rằng "em hãy tìm một lý do nào khiến em thoải mái nhất", em đã hỏi "anh còn yêu em không?" anh trả lời rằng "anh yêu em rất nhiều nhưng không mang lại hạnh phúc cho em.. cho anh xin lỗi"... như vậy đấy. Thật không may sau đó vài tuần, em phát hiện có baby, em báo cho anh và anh đồng ý bỏ cái thai. Em không muốn bỏ, em muốn giữ vì em muốn được làm mẹ... nhưng anh đã bỏ em, em giữ lại thì bố mẹ em làm sao mà dám nhìn ai, họ sẽ đau khổ lắm... vậy là em đành bỏ cái thai.


Anh thì gần như mất tích, em phải vật lộn để thoát khỏi đau khổ...


Mọi thứ gần như đang dần dần lắng xuống, em đã có thể đứng dậy và bước đi mà không có anh... nhưng sự ám ảnh về đứa bé chẳng lúc nào buông tha em cả, cảm giác hụt hẫng, tội lỗi. Và rồi ngày hôm nay, sau 3 tháng chia tay em nhìn thấy ảnh cưới của anh với bạn N.Tú, em biết rằng người tên Tư đã gọi cho anh lúc 2h sáng thật là là Tú - người vợ của anh bây giờ.


Và em nhận ra em đã yêu mù quáng, ngu dốt để anh dối lừa em, chẳng có tình yêu nào nơi anh dành cho em, tất cả chỉ là giả dối. Em như thứ đồ chơi, anh chơi chán rồi thì bỏ...Em biết anh là người không xứng đáng để em phải đau khổ, không xứng đáng để em rơi nước mắt nhưng tim lại làm em nhỏ lệ...


Em không buồn vì anh tìm được hạnh phúc mà chỉ đau khổ khi biết anh dối lừa em.