Người yêu hơn 3 năm của em phản bội khi cả hai có bất đồng trong công việc và tiền bạc. Các mẹ nghĩ em nên như thế nào bây giờ?
Khi viết những dòng này là em đã chuyển đi sang một ngôi nhà mới để bắt đầu một cuộc sống mới, kết thúc mối tình hơn 3 năm mà em cứ tưởng như là cuối cùng rồi.
Em năm nay đã 25 tuổi, độ tuổi em nghĩ còn rất trẻ cho những lần thử và sai và thử lại. Em đã học xong Kinh tế đang cố gắng kết thúc đại học thứ hai mà em đang theo học. Chuyện tình cảm của em và anh bắt đầu từ hơn 3 năm về trước. Trước anh, em đã từng yêu một người học Kiến trúc khi cả hai đang học năm 2 lúc mới 19 tuổi, chuyện tình cảm của chúng em rất tốt đẹp, đã có lúc dự tính đợi 2 năm hoc xong chúng em sẽ lấy nhau. Nhưng cuộc sống mình không thể biết trước được khi chúng em cũng đã chia tay nhau vì những rào cản và anh đã không bảo vệ em để tin có thể đi với anh. Khi vào đại học thứ hai, em có đi làm thêm nhận mối sách cho một cửa hàng in ấn ở quận 1. Đến năm thứ hai thì em gặp anh, anh là bạn của chủ cửa hàng cho em quen, hơn em 7 tuổi và anh đang làm giúp bạn anh làm thợ kỹ thuật ở đó. Em không có ấn tượng gì về anh cho tới một ngày cuối năm 2013 khi em đang ôn thi cuối kì và không đến cửa hàng nhiều, em nhận được một cuộc điện thoại lạ từ anh sao dạo này không thấy em, thì ra anh xin số bạn anh để gọi cho em và từ đó chúng em nói chuyện với nhau.
2 tuần sau chúng em hẹn nhau đi chơi, anh là một người vui vẻ nhưng có phần điềm đạm và tốt bụng. Trà sữa, cà phê, công viên…chúng em tranh thủ dẫn nhau ra ngoài như thế nhưng đều xem nhau chỉ là quan hệ bình thường ở cửa hàng vì cả em và anh chưa muốn công khai vội. 2 tháng sau khi quen anh, em nghe về người yêu cũ của anh, cô gái cũng từng học Kinh tế như em và anh đã lo cho cô ấy đến khi cô ấy ra trường và về quê. Đó là những điều em biết, em không chú trọng đến quá khứ nhưng giờ em mới hiểu đó là một sai lầm. Vì đáng lẽ em nên hiểu rõ hơn thay vì nghĩ cái gì ở quá khứ rồi cho qua đi quan trọng là hiện tại. Anh quan tâm chăm sóc em từ những điều nhỏ nhặt nên em luôn cố gắng ở hiện tại.
Nhà anh đông anh em – 11 người - anh là thứ 8. Nhà anh nghèo, mẹ anh mất năm 2006, em nhỏ nhất của anh lúc em quen anh mới 17 tuổi học lớp 12. Em biết hàng tháng anh trich lương anh gửi về cho bố anh, đã 70 tuổi, và em anh ăn học. Em cũng biết anh từng ở tù 6 tháng thay anh trai anh đã có gia đình vì mua nhầm một chiếc xe để đi làm từ người bạn mà không ngờ là xe gian. Em kính trọng anh vì ít nhất anh lo cho gia đình trước. Em không chú trọng nhiều đến chuyện giàu nghèo mà ở cách sống, em đi làm thêm nhiều việc và em cũng có thể tự lo cho mình và có cuộc sống thoải mái, nên quen anh, em không chê gì anh cả. Nhưng biến cố cũng xảy ra, bạn anh sau khi đã được anh chỉ dẫn trong lúc làm ở đó đã cho anh nghĩ vì muốn mướn một người họ hàng với mức lương thấp hơn. Anh buồn chán và em quyết định đi cùng anh. Hè đó em không về nhà mà gom hàng trước cùng anh làm ở ngoài. Anh ở với em trai anh ở quận 5 còn em vẫn ở quận 1, hàng ngày chúng em gặp nhau để nhờ chỗ bạn anh ở ngoại thành làm việc, cực nhưng chúng em hạnh phúc. Khi hàng hóa đã xong anh bảo còn công đoạn cuối cùng nên mang đến cửa hàng gần Bến xe miền đông của một người chú anh quen đã lâu. Đến đó, thấy số lượng chúng em làm, chú muốn giữ anh ở lại làm cho chú cũng như giữ mối hàng của em. Lương thấp hơn nhưng bù lại anh có thể tự do thời gian ra ngoài sửa thêm ở những chỗ khác. Nhưng không ngờ đó là một bước ngoặt lớn, chúng em hạnh phúc được 2 năm thì hai năm sau đó là một chuỗi biến cố.
Lên đó được một thờ gian, ngoài giờ học em lên đó phụ anh. Chú cửa hàng cũng rất quý em. Nhưng ngoài giờ làm, anh đã kết bạn với nhiều người mà em nghĩ không phù hợp với lối sống của chúng em. Họ ăn chơi, nhậu nhẹt, làm ngày nào ăn ngày đó. Em chỉ khuyên anh vì em nghĩ anh đã trưởng thành. Một tuần em đến chỉ vài ngày khi em đi thì anh lại đi không biết đường về. Cuối năm tiền lương anh rất ít ỏi vì đổ vào những cuộc ăn chơi. Em rất giận nhưng vì thương anh em lấy một ít phần dư từ hóa đơn cho anh về quê. Vào làm lại, em quyết định chuyển tới chỗ gần anh làm để anh có thể gặp em thường xuyên hơn tvà thay vì ở chung với chủ ở tiệm, em mong anh biết suy nghĩ nhưng không ngờ 2 tháng sau, em vô tình bắt gặp anh chở một cô gái gần tiệm lúc chúng em đang giận nhau và anh xuống tiệm ở. Chúng em cãi nhau vì anh cá độ đá banh trong mùa Worldcup năm 2014, năm đó hầu như trận nào cũng có nhiều bất ngờ, và anh cầm chiếc xe, em rất giận nhưng vì tiếc chiếc xe ấy nên em chuộc về. Anh thấy em, nhưng em không nói gì. Về nhà anh gọi cho em hỏi đến đó làm gì. Em chỉ cười và nói em không gọi cho anh thì thôi chứ anh gọi cho em làm gì. 3 ngày sau anh về gặp em, anh nói chúng ta mở riêng về làm. Nhà chúng em trong hẻm nhưng rộng và thông thoáng. Em không nói gì nhưng tình nghĩa bao nhiêu năm, nên em đồng ý. Sau này em biết anh cũng bị cô gái làm nhà hàng đó lợi dụng. Em im lặng để cho anh tự suy nghĩ.. người yêu cũ lúc đó cũng muốn quay lại với em, nhưng em biết thứ gì đã cũ đừng nên quay lại. Em cố gắng hết sức mà không đến được thì đừng nghĩ đến quay lại.
Khi làm ở nhà nhưng anh vẫn nhận công việc ở tiệm, em không muốn anh rảnh rỗi và đừng nghĩ có tiền mà tiêu hoang. Nhưng không ngờ, anh làm ở nhà là anh kiếm cớ không xuống tiệm. Công việc đó em có thể giúp, anh cứ xuống rồi tối về tranh thủ làm. Chúng em có dư nhưng em chia cho anh những phần để anh giúp gia đình. Em anh học cao đẳng, em lấy tiền đó đóng học phí cho em anh, mang về qua phu xây nhà cho ba anh, đi đám cho em gái và em trai thứ 9. Cả nhà anh ai cũng thương em, họ biết em thương anh không chê nghèo khó gì cả. Nhưng càng ngày anh càng ỷ vào em, em thương anh nhưng em cũng có lý trí, vì em giữ tiền để sau này có thể mở của tiệm đàng hoàng vầ đến với nhau. Hàng tháng em không thấy lương cửa hàng của anh vì anh xài hết rồi, trong khi em còn đưa anh thêm, chi tiêu hfng ngày em đã lo cả. Em trai anh ngày càng xa lánh anh vì nó thấy anh không còn là ngày xưa nữa. Cuối năm đó, anh mất xe, nghỉ 2 tháng trước Tết vì té xe 3 lần do say, em chăm sóc anh ở nhà vì anh không có chỗ để đi. Em tâm sự với anh khi anh nằm đó, em thương anh, nhưng cứ như vậy em nghĩ em không chịu được, anh nằm đó khóc và xin lỗi em, anh hứa cả hai sẽ làm lại.
Tết 2015, em mua xe mới lại, đưa anh tiền về quê. Qua Tết chúng em cắm đầu vào làm lại. Giỗ mẹ anh em cũng về vì lúc đó qua Tết anh làm không được nhiều. Em nói với anh không sao và em xách tiền dư của em về quê với anh. Em nghĩ tình cảm đã vượt qua bao nhiêu thăng trầm rồi nhưng cuối cùng không như điều mình nghĩ. Em dẫn anh về gặp ba mẹ em để xác định tình cảm. Nhưng mấy tháng sau anh gặp được nhiều người mới từ bạn bè của anh. Anh lún sâu hơn nữa. Đi vũ trường và cả đập đá. Anh bảo anh lớn rồi anh thử để sau này tránh chứ anh không chơi. Nhưng đâu chỉ như vậy, anh đi tới sáng, nghỉ 2, 3 ngày không làm và anh sử dụng bạo lực với em. Anh thấy họ có tiền, anh ngưỡng mộ họ, họ rủ anh không bao giờ từ chối. Em mất ngủ, khóc và em bất lực. Công việc ở nhà anh cũng đổ cho em làm. Cuối cùng, đến cuối 2015, anh lấy cả hàng dưới cửa hàng về nhà làm, anh giao và lấy luôn tiền gốc của em để trả nợ, em không biết 1 tháng sau khi anh bị thương do tai nạn ở nhà anh mới dám nói. Em nghe mà như người chết rồi, em xin anh buông tha em đi, em không muốn đau lòng nữa. Chưa đầy nửa tháng sau anh lấy 2 triệu lại để trả nợ, em hỏi anh, không phải là tiền bạc nhưng phải thật lòng với nhau, anh đã làm những gì mà nợ như vậy. Chúng em cãi nhau và anh đã đánh em trong lúc say, hôm sau em bảo anh xuống tiệm ở để anh suy nghĩ.
Xuống tiệm anh không về gặp em, Tết năm nay em gọi chị anh và biết anh chỉ ghé qua nhà chị chốc lát rồi về. Sau này em mới biết chị dấu em để em không buồn, anh ăn tết với chủ cửa tiệm. Vừa qua Tết, em biết anh quen con gái chủ cửa tiệm đã 30t nhưng không cho chú biết vì chú biết thừa về anh, em cười trong chua chát, thì ra là vậy, em đã có linh cảm rồi, em nói chuyện với anh và nói chuyện riêng với chị ấy. Anh bảo anh có lỗi với em nhưng không đến được nữa, chị ta thương anh. Em chỉ cười chua chát. Trong bao năm anh không làm em khóc được nữa.
Thì ra anh vẫn đóng một vở kịch hoàn hảo là một người vui vẻ tốt bụng, anh chăm lo cho ông bà củ chị ta còn hơn ba anh ở quê anh không ngó tới trong bao nhiêu năm, anh biến em thành một người xấu xa, ép buộc anh. Họ tin thì em nói gì cũng chẳng nghĩa lý. Em quyết định dọn đi khỏi ngôi nhà này, bán hết máy móc và sống cuộc sống khác. Chú biết thế là làm ầm ĩ, lúc đó em đang ở quê, anh nhắn tin em anh bị đuổi mong em đừng kể gì với chị chuyện anh làm. Em bảo em chưa nói gì cả. Dù hận anh nhưng em không muốn thấy anh tay trắng lang bạt ngoài đường, xe anh đã đưa lại em trước đó, em gọi nhưng anh tắt máy. Lên thành phố em nghe nói anh bị đuổi, em hỏi bạn bè anh không ai biết, anh đổi số. Em biết đời có vay có trả, không ngờ anh bị nhanh như vậy. Cuối cùng đi ngang tiệm anh, thấy anh vẫn ở đấy làm, thì ra là một màn kịch nữa và chị ta bất chấp quen anh. Thôi tình nghĩa cũng đã đó là được rồi, nhưng em biết cảm giác khi anh lang bạt còn đỡ hơn anh làm ở đó.
Lần trước, Anh hứa với em sẽ trả lại em tiền đã lấy. Em không muốn day dưa với anh vì suốt mấy năm anh đã như vậy rồi. Em gọi anh không bắt, nhắn tin không trả lời. Nghe bạn anh nói anh đi về quê cùng chú cửa hàng. Số tiền ấy trong một đời người không đáng là bao, cũng không bằng một góc em lo cho anh. Nhưng anh đã như vậy thì em cũng không có lí do nào để bỏ, em cũng không muốn ai mắc nợ mình nữa. Giờ này em đã chuyển đi tránh xa chỗ đó, thấy cuộc sống yên ổn vì không muốn bạn bè xung quanh nhà em nói ra nói vào anh không ăn chơi nữa mà cứ ở tiệm làm không, cũng không muốn nghe họ kể về anh làm gì. Em tin đời có vay có trả, anh đối xử với người đó bây giờ cũng như em ngày đó, còn tương lai như thế nào của anh em không quan tâm nữa, em sống tốt thì có người khác sẽ trả lại cho em. Em anh và người bạn thân anh em quen từ lâu vẫn lên chơi với em, họ biết và họ hiểu. Họ nói em sẽ được hạnh phúc.
Mấy ngày nữa khi anh lên em không biết nên lên tiệm anh nói chuyện trực tiếp về chuyện đó giải quyết như thế nào, em không muốn day dưa nữa. Nếu hàng tháng anh đưa em 2 triệu thì cả năm mới hết, mà không biết anh có đưa đúng không. Em xác định chuyện tình cảm đã chấm dứt nên hông thể lằng nhằng với em. Em biết lúc quen em rất cố gắng nhưng chia tay rồi em không bao giờ quay lại. Mọi người nghĩ em có nên gặp trực tiếp anh ta hay chờ anh ta giải quyết cho em trong khi anh ta cứ im lặng như vậy?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1