Đây là câu chuyện mình đọc được trong 1 bộ phim hoạt hình rất hay ^^,


- Xưa kia có 1 người du hành! Anh ta rất tốt bụng nhưng lại rất cả tin. Đi qua làng mạc hay thị trấn nào, anh ta cũng bị lừa bởi tất cả những người anh đã gặp. Anh ta đi đến đâu, người ở đó đều đặt ra những câu chuyện tang thương, đau buồn kể cho anh ta nghe. Người thì giả vờ ốm đau- anh ta cũng đem cho toàn bộ số tiền anh ta có. Người thì nói hay như hát là mùa màng thất bát, không còn tiền để
mua hạt giống- anh ta lại đem cho luôn cả hành trang đi đường của mình. Kẻ khác lại ngọt ngào- Anh ta tháo luôn cả đôi giày đang mang dưới chân, đưa cho người đó.


- Không bao lâu sau, đồ đạc, quần áo, giày dép, ngay cả lương thực của anh ta cũng chẳng còn. Nhưng người khách ngu ngốc vẫn cảm thấy rất vui. Anh ta luôn nói với mọi người rằng: "Tôi chúc mọi người sẽ luôn vui vẻ!!!". Cứ như vậy người khách chẳng còn gì để che thân nữa. Anh quyết định rời bỏ đường chính mà du hành xuyên qua rừng rậm để không ai nhìn thấy. Nhưng sau đó, anh bị những con yêu tinh sống trong rừng phát hiện. Chúng muốn ăn thịt anh. Vì vậy, chúng đã van xin, dùng lời nói ngon ngọt để dụ dỗ anh. Và dĩ nhiên, thêm 1 lần nữa, người du hành lại bị lừa gạt. Đầu tiên, anh để chúng ăn tay, rồi lần lượt đến chân v.v... Cứ tiếp tục như vậy, tất cả những gì người du khách còn lại là cái đầu của mình. - --- -Thậm chí, anh ta còn cho lũ yêu tinh cả đôi mắt của mình.


Sau khi con yêu tinh ăn đôi mắt của người du khách, nó quay đầu lại cảm ơn anh và cho anh 1 món quà. Các bạn có biết món quà đó là gì không??? Cái mà con yêu tinh để lại chỉ là 1 mảnh giấy nhỏ, mà trên đó viết 2 từ "NGU NGỐC". Người du khách không thể nhìn thấy và anh ta cũng không biết đó là cái gì. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra, chảy trên khuôn mặt của anh ta. Anh ta khóc và nói trong hạnh phúc: "Cảm ơn. Đây là món quà đầu tiên mà ai đó tặng tôi! Cảm ơn! Tôi thật là hạnh phúc, thật là hạnh phúc!". Dù chẳng còn đôi mắt nữa, anh ta đã khóc, khóc, và khóc - những giọt nước mắt của hạnh phúc...


Sau đó, người du khách đã chết mà nụ cười vẫn còn ở trên khuôn mặt của anh.


P/s: Chuyện hết rồi, các bạn thấy sao? Có nhiều nghe xong và bắt đầu cười nhạo người du hành. Nhưng hãy nhắm mắt lại và nghĩ xem..... Người du khách không hẳn là bị lừa vì cả tin, mà có thể anh ta chỉ làm những gì mà anh ta muốn làm mà thôi....!!!


Mình đã có thể nhận ra 1 điều: Có những người thật tốt, tất cả mọi thứ, mọi việc làm, họ đều nghĩ cho người khác. Không cần suy nghĩ cho bản thân, họ mới là người đáng khâm phục!!! Đối với anh chàng trong câu chuyện trên, chỉ cần mọi người vui thì anh ta đã vui lắm rồi.


Có những người thật sự rất tốt!!! Nhưng thật sự họ cũng rất ngốc. Chỉ nghĩ cho những người mà họ yêu quý, có thể là làm tất cả cho người đó nhưng lại chẳng nghĩ gì cho bản thân. Tuy bản thân phải chịu thiệt thòi nhưng chẳng kêu ca, lại còn hạnh phúc !!!!!!!!!!!!!!!!! Đáng nể làm sao!