Có những người không tin vào số mệnh, riêng tôi, tôi tin. Không phải ngẫu nhiên mà tôi và anh lại gặp nhau và có nhiều "nợ" đến vậy. Tuy rằng không có phận, nhưng chắc chắn, giữa chúng tôi luôn có một sợi dây gắn kết vô cùng chặt chẽ khó có thể tách rời.


Thật kì lạ là anh luôn ở bên tôi mỗi khi buồn và khó khăn nhất, dù cho điều đó đôi khi cũng chẳng mang ý nghĩa vật chất gì lớn lao, nhưng lại luôn là nguồn động viên lớn đối với tôi.


1000 người có bảo anh khô khan, tôi vẫn nói anh là người tinh tế và nhạy cảm, 1000 người nói anh lạnh lẽo, nhạt nhẽo, tôi vẫn bảo anh thực sự rất ấm áp.


Với tôi, anh giống như cái phích đựng nước nóng, bên trong thì nóng bỏng, bên ngoài lại lạnh lùng, nhưng trên hết, điều mà bất cứ ai tiếp xúc một thời gian dài với anh cũng có thể cảm nhận được, đó là sự quan tâm, yêu thương và che chở đối với những người bạn nhỏ bé của mình... điều này không phải ai cũng có được. Và tôi, thật may mắn vì được trở thành 1 người bạn nhỏ bé của anh.


Tôi và anh luôn có khoảng cách, cái khoảng cách ấy không xa, cũng ko quá gần, nhưng đủ để cả 2 hiểu vị trí của mình và không bao giờ đi quá giới hạn. Không một ai dám phá vỡ cái giới hạn đó. Và đôi khi, gần đủ để che chở cho nhau, và xa đủ để ko làm đau nhau. Một thứ tình cảm kì lạ, đến khó hiểu...


Có lẽ người ta hay gọi tên, rằng đó là bạn tâm giao, là soulmate, thứ tình cảm dưới tình yêu, nhưng trên tình bạn. Ở một góc độ nào đó, nó còn đặc biệt hơn tình yêu, bởi đó là điểm tựa tinh thần, hoàn toàn không mang tính vật chất, vụ lợi...


Ngày hôm nay, viết cho anh vài dòng, vì biết anh chẳng đọc được, viết để đấy thôi. Nhưng cũng thấy nhẹ lòng hơn, vì món nợ với anh quá lớn. Chỉ biết nói 2 từ: "cảm ơn" và "xin lỗí"...