Bỗng dưng gặp lại! Bỗng dưng thấy nhớ và buồn thế! Nhìn sâu thật sâu vào đôi mắt ấy, thấy long lanh buồn.



Anh có một đôi mắt ướt mà em thích được nhìn thật sâu vào đó. 6 năm rồi còn gì anh nhỉ? Từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói lúc nào cũng giễu cợt chợt xô nhau ùa về trong em. Em chưa thể quên!



Anh bước vào em nhẹ nhàng như gió, phảng phất như một vị cologne dai dẳng và vương vất đâu đó. Ở xa xôi lắm trong miền kí ức của em, anh đang cười. Một cô bé mới ra trường mang đầy đủ sự tự tin, lòng kiêu ngạo, sự duyên dáng với đàn ông đã đánh thức tình yêu ngủ yên trong anh lâu quá. Anh thích em! Thích vì cái giọng nói trong vắt và ngọt ngào, vì sự thông minh và bướng bỉnh, vì lòng kiêu hãnh và hồ hởi với cuộc sống mới. Anh thích em vì em trẻ trung nữa chứ nhỉ? Em làm xáo động cuộc sống vốn nguyên tắc và bận bịu của anh, phá vỡ những thói quen cứng ngắc và một tâm hồn chai sạn vì những mối làm ăn, với công việc và bon chen cuộc sống. Em tiếp nhận anh như một phần cuộc sống mới. Và em cũng quen dần với việc hội bạn gọi anh là đại gia. Riêng em, em không đánh giá hết điều đó vì thực lòng em nghĩ rằng vật chất thật tầm thường J.



Anh nhẹ nhàng và lãng mạn, thông minh và dí dỏm. Hơn 10 năm chia tay với mối tình đầu, anh tìm ra em trong mớ hỗn độn của cuộc sống. Em đủ hồn nhiên, vô tư để thành một cục nam châm hút anh vào đó. Sau mỗi cuộc tiếp khách, anh chạy xe đến trước cửa nhà em để được nhìn thấy em một tí xíu. Một cuộc điện thoại từ xa mỗi lần anh đi công tác để tả cho em về những bãi cỏ trải dài và những đồng lúa mì mênh mông nắng. Một món quà nho nhỏ để làm em vui mỗi khi đi xa về. Những cuộc điện thoại đêm dài hàng tiếng đồng hồ không còn phù hợp với lứa tuổi của anh nữa nhưng lại làm em vui và là một cách hữu hiệu để tiến gần đến em khi mà ban ngày em quay cuồng với bạn bè và những mối quan hệ khác. Anh tiếp cận em ở những góc mà em dễ nhìn thấy nhất. Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu nơi chốn mà anh và em đã qua ngày ngày in sâu vào tâm trí em. Đến 1 lúc nào đó anh thân quen như hơi thở và nhẹ nhàng như không khí ôm trọn lấy em. Mà rõ khi người ta không thở được nữa thì người ta mới thấy cần oxy tới mức nào. Em cũng thế!



Em trẻ con nên đẩy anh xa quá. Em kiêu ngạo nên chẳng dang tay mà kéo anh về. Em hiểu mọi việc đang diễn ra và sẽ diễn ra nhưng lại quá tự tin để nghĩ rằng em sẽ tìm được người như anh hoặc hơn cả anh. Chỉ tại em không tinh tế!



Em quen người sau. Người ta cũng có đầy đủ những gì một người đàn bà cần. Nhưng sao em vẫn thấy nhớ anh đến thế! Vẫn thấy thiếu anh đến vậy, vẫn rung động khi đứng trước anh và vẫn loạn nhịp khi điện thoại vang lên nhạc chuông của anh! Giá như em được làm lại! Em sẽ đủ tinh tế hơn anh nhỉ?