Tôi và a quen nhau khi cả 2 cùng nhau học bên nước ngoài. Trong cái tuổi đẹp nhất của người con gái, tôi và anh đã iu nhau. Trải qua 4 năm với biết bao khó khăn khi cả 2 cùng đi học và đi làm. Không có gia đình bên cạnh, a và tôi luôn chi sẽ lúc vui buồn cùng nhau. Có lúc a muốn bỏ học để tập trung đi làm giúp gia đình, có lúc tôi và anh chẳng có 1 đồng để chi trả cho sinh hoạt hằng ngày. Cả 2 cùng đi học và đi làm nhưng vẫn dành chút thời gian bên nhau khi anh qua nơi tôi làm đón tôi, rồi 2 đứa lại ăn vội sushi (a mang từ nơi anh làm). Tuy không dư nhưng khoảng thời gian ấy là hạnh phúc nhất của chúng tôi vì tôi và a đã nắm tay nhau cùng nhau gây dựng thành công như hôm nay. Ngày a và tôi cùng nhau nhận tấm bằng tốt nghiệp là thời gian hạnh phúc nhất của tôi.


A và tôi bắt đầu có công việc làm ổn định. A thì làm cho 1 công ty sửa chữa lắp đặt internet. Tôi thì làm phụ bếp cho nhà hàng Việt Nam. A cũng làm ngoài giờ chỗ tôi khi xong việc chính tại công ty. Cả 2 muốn dành dụm chút tiền để lo cho tương lai cả 2. Nhà tôi cứ giục tôi chuyện 2 đứa nhưng tôi nghĩ chưa có việc làm chưa có gì sao mà nghĩ đến cưới. Rồi cứ làm, làm...A muốn tôi có cv ổn định và nhàn hạ hơn nhưng tôi nghĩ cho tương lai cả 2 nếu tôi đi nơi khác chắc tôi sẽ về vn và xa anh trong vài tháng tới, vì a tôi cố bám trụ tại nơi làm việc này mặc cho bản thân mình đang mang bệnh trong người. A người con trai HN, tôi 1 cô gái SG. Gia đình a không muốn a quen tôi vì so với những cô gái ba mẹ a gặp thì tôi thua xa họ về ngoại hình. Ba mẹ a làm mai a với nhiều cô gái HN khác nhau nhưng a không đồng ý. Có hôm, tôi vô tình nghe được mẹ a chê tôi "xấu, mập không bằng cô bạn thân của a". Tôi đã khóc nhưng k cho a biết.


Càng ngày khoảng cách giữa tôi và a càng xa...cả 2 tập trung vào làm việc gặp nhau mỗi buổi tối khi về nhà. Muốn tâm sự hay chia sẻ gì cũng chẳng được. Bên cạnh đó, a đã chịu nhiều áp lực từ công việc nên tôi không muốn làm a lo nghĩ thêm nhiều. Mọi khó khăn tôi tự mình giải quyết. Cô bạn thân a sắp qua Đức du học a nói tôi về thăm gia đình và chia tay cùng cô bạn ấy. Tôi cũng biết và đôi lần tiếp xúc với cô bạn thân ấy vì tôi nghĩ bạn a nên tôi cũng coi như bạn tôi. Nhưng nào ngờ, trước một hôm a qua, tôi đã biết được a và cô bạn thân kia đang cặp cùng nhau. Đầu óc tôi như quay cuồng rồi tôi vội gọi cho a. Mong từ đầu dây kia chỉ là hiểu lầm, nhưng không a chỉ biết xin lỗi. Tôi cúp máy và thu xếp đồ đạt về vn ngay trong tuần. A quay lại và đã khóc rất nhiều, A xin lỗi tôi. Tôi hỏi a mọi chiện từ khi nào, a chỉ bảo mỗi khi có chiện buồn vì tôi a hay lén tôi ngủ rồi gọi tâm sự cho cô bạn thân. Khi về vn, a dần có tình cảm với cô ấy. A bảo nếu như tôi chưa biết mọi chiện a sẽ cố bù đắp cho tôi. Nhưng với tôi không có gì có thể bù đắp được.


Tôi về VN được 1 thời gian. A thông báo với tôi rằng a sẽ cưới vợ và bảo lãnh cô ta qua kia. T chỉ biết cười, 4 năm bỏ ra cùng nhau từ con số 0 bây giờ khi a có mọi thứ thì tôi k có gì chỉ nhận lại 1 lời Xin lỗi từ a. Tôi chặn mọi liên lạc với a. A trách tôi sao lại blog fb a. A mong sẽ làm bạn cùng tôi nhưng tôi không làm được. A sử dụng fb của bạn a vào fb tôi (bạn a nói tôi biết). A chở ng bạn ấy đến những nơi 2 đứa tôi từng đi và những nơi tôi thic đến rồi a khóc. Ngày a cưới vợ (cô bạn thân), tôi chỉ biết nhìn hình cưới và khóc.


Đến hôm nay khi vô tình tôi đọc lại đoạn chat của tôi và a khi cả 2 còn iu. Tâm trạng buồn lại về. Muốn viết gì đó cho lòng nhẹ đi. Những chiện nghĩ chỉ có trong phim bây h lại diễn ra với mình.