Các chị ơi, em đang đứng trước một sự lựa chọn vô cùng khó khăn, em muốn xin lời khuyên của mọi người để đưa ra quyết định hợp lý nhất ạ. Em kể chuyện hơi dài dòng tí để mọi người nhìn thấy hết vấn đề, các chị chịu khó đọc hết hộ em nhé.


Em năm nay 24 tuổi, ngoại hình rất khá, đường học hành cực tốt, gia đình không giàu có nhưng bố mẹ em không tiếc tiền đầu tư cho con cái. Nói chung cuộc đời em khá là may mắn, suôn sẻ. Người yêu em hơn em 10 tuổi. Em gặp anh ấy trong lớp học tiếng Trung khoảng 3 năm trước. Lúc đầu em ghét lắm vì nhìn mặt cứ câng câng. Nhưng chính vì ghét nên em lại hay để ý. Hay để ý thì lại càng ngày càng bị anh ấy cuốn hút. Anh ấy không đẹp trai, nhưng cũng cao ráo, giỏi ăn nói, là người biết khuấy động đám đông và rất nhiều tài lẻ: Guitar, keyboard, nhảy cổ điển, hát hay. Em cũng khá tất cả các món đó nên tất lẽ dĩ ngẫu là bọn em như 2 cục nam châm bị hút vào nhau, cùng chia sẻ sở thích, nói chuyện không bao giờ hết đề tài. Em như kiểu thần tượng anh ấy ý, vì anh ấy hay kể ở công ty anh ấy làm nhiều điều vĩ đại như thế nào, mọi người tán dương rồi tôn sùng anh ấy ra sao. Anh ấy có bằng thạc sĩ Marketing nên mấy bài group project em cũng hỏi anh ý thì đều rất ấn tượng với những ý tưởng của anh ý. Nói chung, em vừa yêu vừa ngưỡng mộ anh ý kinh khủng.


Yêu nhau được 3 tháng thì đùng 1 cái anh ấy mới nói với em là anh ấy đã từng có 1 đời vợ và một cậu con trai 5 tuổi đang ở với mẹ. Họ ly dị 3 năm trước rồi vì không hợp nhau và chị kia hình như cũng hỗn láo gì đấy với bố mẹ anh ấy quá. Hồi đấy em trẻ con lắm lại đang lâng lâng trong tình yêu nữa nên anh ý nói gì thì tin đấy cũng chẳng thắc mắc gì. Em cũng có hơi lăn tăn về quá khứ của anh ấy, sợ bố mẹ em thế nào cũng phản đối nhưng bản thân em thì thấy bình thường vì nghe anh ấy kể thì sau li hôn 2 người họ ghét nhau ra mặt. Con trai thì ở với mẹ, nên em nghĩ chẳng ảnh hưởng gì đến em. Em chưa kịp nói gì với bố mẹ thì không hiểu sao bố mẹ em biết và nhà em họp gia đình. Bố mẹ em phản đối rất gay gắt. Tính em lúc đấy vừa trẻ con vừa bướng, đáng lẽ ra em cũng lăn tăn nhưng vì bị bố mẹ phản đối nên lại càng lao vào, như kiểu một mình chống lại mafia để bảo vệ tình yêu đích thực. Riết gần 1 năm, bố mẹ em chán quá nên cũng "bằng mặt mà không bằng lòng" cho bọn em tìm hiểu, chỉ dặn dò là "phải biết giữ mình". Cái này thì bố mẹ em khỏi phải dặn, vì em rất ý thức chuyện đấy, 1 là nếu đã quyết định cưới thì trước sau gì cũng làm, sao không để sau cưới cho nó đúng thủ tục; 2 là đấy là "cái giá" của con gái, sao phải tự hạ giá mình; 3 là em sợ đau. Hic. Thế nên người yêu em cũng nói gần nói xa này kia nhiều lắm, nhưng em chỉ cho động chạm chút thôi chứ tuyệt đối không có chuyện đấy.


Nói chung em không phủ nhận là anh ấy cũng say em như điếu đổ và chỉ biết có mình em. Lúc đầu thì rất hạnh phúc, anh ấy bao bọc em như công chúa và tự hào mang em đi khoe khắp nơi. Đi đâu anh ấy cũng báo cáo với em từng li từng tí. Mỗi điều là anh ý hơn em nhiều tuổi nên nhiều khi hay áp đặt. Với cả hình như anh ấy yêu và sợ mất em quá hay sao mà anh ý khó chịu với tất cả các mối quan hệ của em, cả trai lẫn gái, thậm chí cả họ hàng. Như kiểu anh ấy chỉ muốn em là của anh ấy thôi ý. Em muốn đi đâu cũng phải đưa anh ấy đi cùng, nếu không là anh ấy làm như em bỏ rơi không quan tâm anh ấy vậy. Dần dần em cũng thấy ngột ngạt. Những hôm anh ấy đi công tác, cuộc đời em mới tươi đẹp làm sao, như kiểu thở phào một cái. Sướng nhất là 1 tháng em đi tập quân sự ở trên Xuân Hoà, em thấy tinh thần mình cứ phơi phới, vui đùa thoả thích với bạn bè, chứ không bị gò bó trong vòng tay anh ý nữa. Nhưng em vẫn tự nhủ anh ấy là người đàn ông tốt, lại yêu em nhiều như vậy, tìm đâu ra người thứ 2 bây giờ, nên em vẫn cứ cố gắng.


Chuyện phức tạp hơn từ lúc em đi làm. Em được bằng đỏ nên được nhận ngay vào một trong những ngân hàng nước ngoài rất lớn. Đó thật sự là một thế giới khác với em. Em say mê công việc và cống hiến hết mình, em làm ngoài giờ không biết mệt. Nói các chị đừng cười chứ em rất ghét thứ 7 chủ nhật vì không được đi làm. Tính em xuề xoà không nhỏ nhen nên đồng nghiệp rất quý em, em như tìm thấy gia đình thứ 2 ở công ty vậy. Thế rồi em cũng dần nhận ra là người yêu em không thần thánh như em vẫn nghĩ. Những ý tưởng mà anh gợi ý cho em đều là cóp nhặt từ đâu đó. Anh rất tự hào vì mình có đồng lương cao sau hơn 10 năm làm việc, thì sau 1 năm, lương em đã bằng lương anh (Đừng ném đá em, em không coi trọng lương lậu đâu, nhưng vì anh ý tự hào nên em mới thành ra để ý). Nói chung, những gì mà em luôn thần tượng ở anh, đều sụp đổ. Thời gian này anh ý lại cứ hay giận dỗi vì em đi làm hăng say quá, toàn làm ngoài giờ không đi chơi với anh ý. Rồi những câu chuyện bọn em nói khi gặp nhau toàn về những chuyện ở công ty em. Anh ấy bắt đầu nói móc mỉa, dằn dỗi rồi bóng gió em là con gái phải coi trọng gia đình, chỉ nên an phận thôi. Ôi khi em nghe câu đấy em tăng xông một phát lên trời, cãi tay đôi luôn. Bố mẹ em nuôi em lớn kì vọng vào em như thế, hy sinh cho em ăn học đàng hoàng, bản thân em cố gắng bao nhiêu để học trường giỏi nhất, học bổng không bao giờ tuột khỏi tay, tốt nghiệp bằng đỏ để "an phận" à, để quanh quẩn trong bếp à? Nếu mà em an phận, em không giỏi giang, không thông minh chắc gì anh ấy đã yêu em. Đây là vụ cãi nhau to nhất từ lúc bọn em yêu nhau vì trước đây em toàn nghe lời anh ý. Hơi phản kháng tí là anh ý bảo em hỗn.


Sau đấy thì anh ý cũng xuống nước làm lành, nhưng mà em thì thấy rõ ràng có sự khác biệt rất lớn về nhận thức giữa 2 bọn em. Cách đây 6 tháng, em được ngân hàng cử sang chi nhánh Singapore đào tạo 1 tháng. Thật sự đây là một trải nghiệm khiến em mở mắt. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, có quá nhiều việc em muốn khám phá, muốn tìm hiểu, muốn học hỏi. Em có một vài người bạn bên đó, chúng nó đưa em đến trường chơi rồi giới thiệu em với mấy giáo sư của nó. Mấy ông giáo sư gợi ý em nên đăng ký học cao học ở đây và mấy ông ý sẽ giúp cho vụ học bổng. Nói thật là em rất muốn. Sau khi kết thúc đợt đào tạo, ông phó tổng chi nhánh Sing gọi em vào, bảo em là ông ý đã quan sát em rất kỹ và rất thích cách làm việc của em, ông ý muốn em chuyển sang chi nhánh bên đó làm việc. Nếu em đồng ý, ông ý sẽ làm hết thủ tục nội bộ để em chuyển sang. Các chị biết rồi đấy, đây có lẽ là cơ hội cả đời người mới có một lần. Với một đứa như em, thì nó quý giá như thế nào. Sau khi về nước, em cũng thử apply vào mấy khoá MBA ở bên đấy, chắc cũng vì đường học tập của em tốt quá nên em đã được nhận vào học rồi.


Trước đây em cũng có thủ thỉ với người yêu em là em muốn học cao học. Người yêu em cũng ủng hộ nhưng lại nhắc trước là đừng đi du học nước ngoài là được. 2 tuần trước anh ấy đã cầu hôn em. Anh ấy vẫn chưa biết gì về vụ du học và đi làm bên Sing. Em chưa trả lời bên nào cả, cũng bảo anh ấy cho em thời gian suy nghĩ về vụ cưới xin. Em thấy rất hoang mang. Hỏi em có muốn đi không thì đương nhiên là em muốn. Nhưng em cũng rất thương người yêu em. Anh ấy cũng chẳng còn trẻ nữa, cũng đợi em học xong đại học rồi yêu thương chiều chuộng em suốt mấy năm trời. Bảo anh ấy chờ thêm có lẽ không được, mà cũng chẳng biết em có về nữa không. Nếu em không về thì anh ấy có sẵn sàng sang với em không? Khẳng định là dù em không yêu anh ấy như trước nữa nhưng em vẫn yêu. Em cũng chưa bao giờ yêu ai khác (anh ấy là mối tình đầu của em). Nhưng em hơi nghiêng về hướng muốn đi.


Một lí do nữa mà em muốn đi là vì thế này. Ở công ty em có một anh Sếp người Nhật, cũng bằng tuổi người yêu em nhưng còn độc thân (các chị đừng ném đá em vội, đọc hết đã nhé). Anh này tính tình rất sởi lởi và dễ thương. Mọi người trong công ty đều yêu quý anh ý, cả em cũng thế. Em đặc biệt yêu quý anh ý vì anh ý rất hay chiều theo ý em. Anh ấy nghe lời em lắm, nhưng trong công ty không ai dị nghị gì cả và em cũng vô tư không nghĩ gì, vì mọi người đều hiểu mỗi ông Sếp đều có nhân viên ưa thích của mình. Và vì em là đứa làm được việc nhất nên anh ấy thân nhất với em cũng là hợp lý thôi. Với anh Sếp này, em cảm thấy rất thoải mái như người nhà, một cảm giác làm việc rất ăn ý và hợp cạ, em coi anh ý như anh trai của mình. Thế rồi một ngày đẹp trời tháng trước, anh ý bảo là anh ý yêu em và muốn lấy em làm vợ. Lúc đó nói thật may mà em đang không ăn uống gì, chứ không em phun hết ra là cái chắc. Em khéo léo từ chối nói là em chỉ coi anh ý như bạn, như anh trai, một người sếp tốt. Anh ý cười và nói em cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Thế đấy, em rất quý anh ý, nhưng mà em ở lại thì thật sự rất khó xử và rất khó làm việc, dù anh ý ở công ty vẫn rất chuyện nghiệp, không để tình cảm riêng tư chi phối. Mà chẳng lẽ em ở lại lấy người yêu em rồi lại chuyển sang công ty khác? Công việc và đường phát triển sự nghiệp của em ở ngân hàng này đang cực kì rộng mở, em không muốn nghỉ việc như thế.


Túm lại là


1. Em còn yêu người yêu em không? >> Có, nhưng không còn như trước


2. Em có thương ngươi yêu em không? >> Có, ngoài ra em còn cảm thấy mình phải có trách nhiệm nữa, vì anh ấy đã chờ đợi và yêu thương em rất lâu rồi


3. Em có muốn đi du học + làm việc ở nước ngoài không? >> Có, mọi việc còn được sắp xếp rất suôn sẻ nữa


4. Em còn vương vấn gì khác không? >> Có, em không nỡ xa bố mẹ.


5. Em có muốn trốn chạy gì không? >> Có, em muốn trốn anh Sếp người Nhật


6. Em có muốn lấy người yêu em không? >> Có, nhưng không phải bây giờ


Nói chung bây giờ, cái gì cũng lưng chừng hết ạ. Em thì không muốn chia tay người yêu em đâu, vì em biết là chắc em chẳng tìm được ai yêu em nhiều như anh ý nữa. Nhưng nếu bảo em bỏ hết tương lai sự nghiệp rộng mở trước mắt để chui vào vòng tay anh ý thì em lại không đành lòng. Em sợ sau này lu bù chồng con rồi lại hối tiếc. Em biết tính anh ý, anh ý cứ nói là ủng hộ em thôi chứ thật ra anh ý chỉ muốn em an phận. Thể nào cũng dỗ ngọt cho em cưới trước đá. Cưới xong như cá nằm trên thớt rồi lại trở mặt cho mà xem. Còn nếu em quyết định đi du học và sang nước ngoài làm việc thì 99.99% chia tay là cái chắc vì anh ấy không chờ được nữa.


Các chị giúp em với. Em không trì hoãn lâu hơn được nữa ạ.