Viết cho em, cho anh và những kỷ niệm đẹp một thời.


Sài Gòn ngày 14 tháng 01 năm 2016



Nhanh thật đấy... Vậy là một năm rồi anh nhỉ...


Một năm với bao nụ cười và nước mắt...


Một năm với những tháng ngày xa nhau...


Một năm đi trên những ngã rẽ khác nhau, với những hạnh phúc riêng của mình.....



Dù là đi theo con đường nào, dù còn cùng nhau hay không, trái tim hướng về đâu, thì giờ cũng không quan trọng. Quan trọng là những gì còn lại trong nhau.....



Ngày 13 tháng 5 năm 2014 em đã yêu anh bằng tất cả trái tim, bằng sự ngây thơ trong sáng của một cô sinh viên năm cuối. Có những lúc ngỡ như yêu anh và không thể thiếu anh trong đời.


Nhưng trong chính ngày kỷ niệm một năm sau đó em đã xa anh.


Là lỗi tại ai đều rất xa xôi những ngày tháng ấy. Em chắc rằng anh đã quên những ngày tháng cuộc đời có bóng hình em trong đó. Có lẽ anh cũng chẳng muốn nhớ hoặc học tập và những bận rộn của năm cuối, những gì anh có ngày hôm nay đã làm anh không còn nhớ tới em. Em là người chẳng dễ dàng quên đi mọi thứ như vậy, dù đó là vui hay buồn. Giữa chúng ta cũng đã tồn tại ít nhất một mối quan hệ – không biết có phải tình yêu không nhưng nó chẳng còn là tình bạn đơn thuần.


Một năm bên nhau dù ít ỏi nhưng đó là thời gian dường như rất khó quên với em.Ai cũng bảo tình yêu chúng mình đẹp và lãng mạn như trong phim hàn quốc vậy nhưng phim Hàn ít có kết thúc đẹp ?


Ngày ấy, anh nói với em, nếu em yêu anh em sẽ khổ và thiệt thòi nhiều lắm. Anh nói anh là người của nhân dân, của tổ quốc, anh là học viên quân đội anh luôn phải trực, phải gác, ít khi được ra ngoài,điện thoại thì bị cấm sử dụng. Em biết nhưng Em vô tư trả lời anh rằng Em yêu cái khổ. Vậy mà anh chưa bao giờ để em khổ.


Suốt quãng đời sinh viên năm cuối vẫn kiên trì gọi em dậy mỗi sáng, trưa để không trễ giờ đi học, đi làm.Em chẳng bao giờ cần cài báo thức. Em nhớ những buổi tối nghe điện thoại tiếng anh đập muỗi lẫn vô tiếng nói “ Nhiều muỗi lắm vk à ’’, em thương anh mếu máo. Rồi mỗi tối xem thời sự tranh thủ chạy xuống nhà tắm gọi điện, giờ học bài cũng dành em vài phút. Đi gác thì thao thao bất tuyệt, sợ em chờ luôn xin các bạn đổi ca.


Từ lúc yêu anh chưa ngày nào em mệt cả. Anh hay hát và vẫn luôn hát cho em nghe. Anh nói anh hát không được hay nhưng sau những lúc em đi làm về mệt anh muốn làm chỗ dựa , em không có sức khỏe như anh để chịu đựng được. Câu nói đó chạm tới trái tim em, phải mất rất lâu sau đọc tin nhắn này trái tim mới về đúng nhịp.


Mùa hè, mùa thu, rồi lại mùa đông, 28 tết anh trực em vẫn lên thăm, Sơn Tây lạnh, công viên vắng chỉ có hai tâm hồn ấm áp bên cạnh nhau. Ngày hôm đó anh đã hứa, Anh hứa anh sẽ bên cạnh em và yêu em mãi mãi.


Anh à, Giá như mình đừng hứa anh nhỉ... Mình đừng hứa thì ai đó sẽ chẳng phải hi vọng quá nhiều để rồi nước mắt lại lăn dài hằng đêm... Giá như mình đừng quá yêu nhau ... Thì đã chẳng là gì quá quan trọng trong cuộc đời nhau, để khi cất bước đi rồi trái tim lại đau nhói..... Giá như...giá như....


Hàng ngàn cái giá như... Và giá như chúng ta đừng gặp nhau anh nhỉ... Thì cũng sẽ chẳng có bắt đầu để phải có kết thúc.....


Nhưng giá như cũng mãi chỉ là giá như mà thôi... Và cuộc sống chẳng như những gì mà chúng ta mong đợi... Em bằng lòng với những gì em đang có... Bằng lòng vì đã từng có anh, từng được ở bên cạnh anh và từng được yêu anh.webtretho


Nếu có duyên em tin mình sẽ còn gặp lại. Chỉ không biết lúc đó anh có còn yêu em nữa không mà thôi.


Chuyện tình hướng dẫn viên du lịch và chàng học viên khoa Pháo học viện Phòng không không quân