Nếu biết em cần anh. Anh sẽ nguyện làm "phi công" dũng cảm, vượt ngàn cây số để đến bên em.
Xin mọi người cho em ý kiến để em biết em nên làm gì để khỏi phải day dứt trong lòng. Em yêu cô ấy nhưng em không thích nói ra đâu. Em chỉ thích lặng lẽ quan tâm cô ấy thôi. Cơ mà có lẽ vì thế mà quan hệ của em với cô ấy chẳng tiến lên được tý nào, hình như cô ấy chỉ coi sự quan tâm của em là tình cảm bạn bè. Cái ngày họp lớp gặp nhau để hôm sau em đi học xa, hôm đó em mới thấy cách cư xử của cô ấy khác hẳn, em bắt gặp cô ấy đang nhìn em với ánh mắt buồn, cô ấy nói buồn vì em đi và muốn chụp ảnh em, nhưng em từ chối, ra vẻ không đoái hoài vì em muốn quên được cô ấy trong hôm nay. Đến cuối buổi ra về, em vẫn chuẩn bị sẵn quà tạm biệt tặng cô ấy, đang trao quà thì cô ấy lặng lẽ khóc trước mặt em, thấy cô ấy mếu máo khóc em vừa thương vừa hơi buồn cười và em đã cười=)) vì gống con nít quá, 30t rồi còn đâu. Cô ấy bắt tay chào tạm biệt, em tuy không thể nói em yêu cô ấy, em chỉ còn biết nắm tay cô ấy rất chặt một lúc, đứng nghe cô ấy chúc em trong giọng nói nghẹn nước mắt. Được 1 tuần sau khi đi xa, em mới biết là không thể quên được cô ấy mà lại còn thêm day dứt khi cô ấy khóc. Thế là em đã quyết định nhắn tin ngỏ lời yêu, kèm câu hỏi em đã làm cô ấy khóc à? Hôm sau cô ấy nhắn tin cảm ơn tin nhắn bất ngờ của em, và cô ấy chỉ nói cô ấy không khóc, nói em đã nhầm@@!!! Và em chả thấy cô ấy nói gì thêm cả mặc dù em đã ngỏ lời^^!Thế nên em muốn hỏi mọi người, tình cảm cô ấy là như thế nào ạ?? Em khó hiểu quá^^!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1