Lần đầu mình làm thớt kiểu này ở đây mong các mẹ tư vấn cho mình với :D .


Có lẻ đầu tiên nên kể về hoàn cảnh của mình trước, mình sinh năm 91 . Khi mình sinh ra 2 mắt đã bị mù bẩm sính. Rất may là được mổ mắt từ hồi 7 tháng tuổi nên bây giờ cũng nhìn thấy để làm cái thớt ntn. Nhưng mắt mình kém lắm, chỉ nhìn dc 1/10 thôi. vì thế mà mình suốt ngày ở nhà, Mình cũng không đi xe dc, nên cũng ít bạn bè lắm.


Từ lâu mình luôn mang trong mình sự tự ti mà mình đôi lúc phải che dấu bằng cách sống hay cười cợt bề ngoài.


Không biết là duyên số hay định mệnh mà mình quen Em, quen trên mạng các bác à. quen nhau tình cờ trên một 4rum, chúng mình quen nhau cũng khá lâu trước khi nói lời yêu. Cô ấy sn 88 ở Hà nội còn mình ở Đà nẵng.


Tình yêu của chúng tôi thấm thoát cũng dc 1 năm rồi. Nên các bạn cũng đừng nói là yêu trên mạng là vớ vẫn nhé :D .


2 chúng tôi gặp nhau cũng được 2 lần rồi. Đều là cô ấy 1 mình vào đà nẵng thăm tôi. Tôi biết cô ấy yêu tôi rất nhiều.


Nói về sự cản trở của tình cảm của 2 chúng tôi thì có lẻ là rất nhiều : hoàn cảnh đôi mắt của tôi này, khoảng cách địa lý này, rồi chuyện hợp khắc tuổi nữa. Chắc chắn gia đình cô ấy sẽ phản đối quyết liệt rồi(chúng tôi vẫn còn giấu diếm quan hệ vs gia đình cô áy).


Yêu nhau 1 năm dù xa nhau nhưng chúng tôi vẫn luôn hiểu nhau, có nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Và tôi nghỉ rằng tôi sẽ không bao giờ có dc những ngày tháng tuyệt vời đó thêm 1 lần nữa.


Nhiều lần cô ấy đã nói chia tay. Tính cô ấy nội tâm nên rất rất hay suy nghỉ nhiều. Vì những áp lực đó mà cô ấy đã nhiều lần định từ bỏ, nhưng có lẻ là cô ấy mềm yếu hay một phần nào đó rất yêu tôi nên chúng tôi lại quay lại. Và tôi luôn luôn đồng ý, dường như trong đầu tôi luôn nghỉ rằng tôi là người cần cô ấy hơn.


1 tháng trước lần đầu tiên chúng tôi chia nhau 1 tuần, lần này cả 2 lại rất đau khổ. Chúng tôi lại mềm lòng và lại quay lại với nhau. Có khi chia tay nhau lắt nhắt cũng đến hơn 10 lần rồi. Quả thực cứ ly rồi hợp mải làm tôi cũng thấy mệt mỏi. Làn trước tôi đã định kiên quyết ko quay lại để cô ấy có cs mới và cs đó có lẻ sẽ tốt hơn. Nhưng tôi lại mềm lòng.


1 tuần trước tôi đưa ra quyết định là 1 thắng sau đúng vào dịp kỉ niệm ngày 2 đứa yêu nhau tôi sẽ ra hà nội, tôi muốn làm dc cái gì đó cho cô ấy. tôi muốn cô ấy vui... Đây cũng l;à lần đầu tôi đi một mình xa như thế mà không có ai bên cạnh. Có lẻ là tôi khó số tự lập lắm. Nhưng tôi vẫn quyết tâm vượt qua cái bóng đó mặc dù bị cô ấy kiên quyết phản đó, gia đình tôi cũng tỏ ra e ngại. Nhưng cuối cùng tôi đã thuyết phục dc.


Cũng cần phải nói thêm là chúng tôi đã dự định từ lâu là cô ấy sẽ vào đây xin việc, vì vào đây sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho tcam 2 dứa. Chúng tôi muốn bên nhau muốn lấy nhau.


Nhưng dần dần thì thời gian cũng đến dần những thời khác mà cô ấy phải lựa chọn, vào đây với tôi hay ở lại với gia đình. Cũng chính vì thế mà cô ấy lại từ bỏ, cô ấy ko muốn tôi ra đó cô ấy muốn chia tay...


Có lẻ tôi hiểu hơn ai hết là cô ấy vẫn còn rất yêu tôi mặc dù khi chia tay cô ấy nói không còn cảm giác vs tôi nữa, cô ấy sợ nghe tiếng điện thoại của tôi. Liệu tình yêu có dể dàng phai nhạt như thế hay chỉ vì cái lý do cô ấy không chọn tôi?


Bây giờ liệu tôi có nên tiếp tục? tôi có nên giữ nguyên kế hoạch ra thăm cô ấy? nhưng tôi không muốn chỉ vì mềm lòng mà cô ấy lại quay lại để rồi ra đi. Nhưng tôi không muốn mất cô ấy chút nào các bác à :sweat:


Hay là tôi sẽ kiên quyết ra đi để cô ấy có cs mới, biết đâu sẽ có người đàn ông nào thật tốt đến bên cô ấy, người đó lành lặn, ở hà nội và sẽ yêu cô ấy... Đau khổ bây giờ biết đâu sẽ qua nhanh?


Phải làm gì bây giờ ?:sweat:


Mình viết văn hơi kém nên các mẹ bỏ qua nha :D.