Em chào các chị, em có post ở 1 topic rồi nhưng vẫn post sang đây mong các chị chia sẻ với em đôi điều


em sinh năm 87 (chính xác là dương lịch 88 nhưng âm lịch chưa qua tết nên vẫn là 87), em quen người yêu em bây giờ lúc học năm đầu và sang cuối năm 2 thì bắt đầu yêu. Trong quá trình yêu cũng lắm gian nan chán nản. Nhìn chung thì anh ấy cũng hiền lành và có duyên với con gái nên từ khi chưa chính thức yêu em đã quan tâm đến cô gái khác, ấy thế mà em cũng làm thế nào đó để cô kia xin lỗi và rút êm gọn. Rồi khi yêu rồi anh ấy lại quan tâm cô khác. em giận lắm, anh ấy cũng ân hận nhiều vì trong cả 2 trường hợp anh ấy đều bị động đều do họ chủ động trước. em nhớ có câu nói đại khái là người phự nữ khổ nhất là chồng có tính hài hước. Bạn em thì không hài hước lắm nhưng lại rất có duyên với con gái ở cái sự tự nhiên chân thật. Em còn đọc đc 1 vài tin nhắn mấy em 90 nói nhớ và yêu (ko phải trêu đâu ạ). Được cái là sau 1 số chuyện lùm xùm anh ấy không còn trả lời những tin nhắn kiểu đấy nữa vì em phân tích rõ ràng với anh ấy rằng con trai các anh cứ nghĩ trêu đùa vài câu cho vui không việc gì nhưng không lường đc trước hậu quả nếu như người con gái đó tưởng anh có tình cảm thật rồi lại yêu lại. Ví dụ cụ thể là những trường hợp đã xảy ra. Bạn em nghe ra nên bây giờ cũng không còn vớ vẩn trêu gái như trước nữa. Em rất mừng nhưng em lo là bản tính con người không thay đổi đc.


Thú thật là 1 bà thấy bói có nói là bọn em lấy nhau sau này khoảng chục năm anh ấy sẽ có bồ còn dặn em là ko nên làm căng nếu ko sẽ mất chồng. Cũng lâu rồi em ko nghĩ cái này nữa nhưng hôm nay tự dưng nhớ đến em lại lo lo.


Đấy là 1 khía cạnh của câu chuyện. em không lăn tăn gì nữa vì em yêu anh ấy và em cũng hi vọng đó chỉ mê tín. Yêu thì phải tin. Hiện tại chúng em rất hạnh phúc, rất ít cãi nhau, có cãi cũng chỉ chưa đầy 5 phút lại vui vẻ bình thường.


Khía cạnh thứ hai em lo lắng hơn ấy là chuyện tuổi tác. em 87 là mèo còn anh ấy 84 là chuột. Gia đình em không có ý kiên gì, mẹ em chỉ mắng yêu em là em toàn bắt nạt, thực tế thì em cũng toàn nước trên thật. Bố mẹ anh ấy mới đầu rất quý em nhưng khi biết tuổi thì thái độ hẳn, cấm đoán anh ấy, này nọ đó kia. Bây giờ gia đình anh ấy đang gặp chuyện nên cũng không ai quan tâm tuổi tác nữa.


Khía cạnh tiếp theo là chuyện gia đình anh ấy. Nói chung trước đây thì cũng đc gọi là khá giả trong làng. nhưng mới gần đây anh trai anh ấy chơi cá độ bóng đá khiến nợ khoảng 6-7 tỉ. ở làng quê ngần ấy tiền là vô cùng lớn. Thi thoảng chủ nợ đến đòi tiền làm em thấy ái ngại. Đang làm ngân hàng huyện giờ anh trai anh ấy cũng đã bị đuổi việc do lấy tiền của cơ quan... Nhà cửa, rồi nhà của em gái đã lấy chồng cũng đã gán nợ, bố anh ấy làm ở xã cũng đã lấy hơn 100 triệu của xã để trả nợ, mảnh đất mua riêng cho bạn trai em cũng đã phải bán rẻ. Bây giờ trong nhà trắng tay nhà cửa không có mà vẫn không hết nợ, thậm chí lo ăn từng bữa.... Bọn em định nếu cưới thì sẽ về gần nhà anh ấy để tìm việc làm chứ không làm trên HN nữa. mà thực sự là không có tiền mà làm đám cưới cơ.


Em sợ rằng nếu lấy anh ấy thì liệu cái tính lăng nhăng của anh ấy có trỗi dậy (cái này em lo lắng ít, mờ nhạt vì em nghe lời các chị và cả bạ̉n thân em nữa biết rằng yêu con người hiện tại và phải tin tưởng). Dù sao em là con gái nên cũng không thoát khỏi sự lo xa và sự đa nghi.


em lo rằng nếu lấy anh ấy thì sau này có chuyện gì liệu gia đình anh ấy có lấy lí do tuổi tác ra để đay nghiến bọn em không. em thấy bạn em có 1 người bị gđ chồng nói này nọ vì do ko hợp tuổi, chuyện xui xẻo đổ hết lên đầu con dâu.


Rồi em lo nếu lấy anh ấy liệu em có vượt qua đc hoàn cảnh gia đình anh ấy hiện tại không. Trên thực tế làm gì còn 1 mái tranh 2 trái tim vàng. Em cũng thực sự lo cho tương lai của mình. em giấu không dám nói cho bố mẹ em biết về hoàn cảnh gia đình anh ấy vì bố mẹ nào mà không thương con, rồi cũng không cho em yêu anh ấy nữa.


Em tự nhận với các chị rằng em còn quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình như thế. Em yêu anh ấy thực lòng nhưng em nghĩ đến việc Tết ko có tiền về quê ngoại thì thật đau lòng. Em đứng giữa 2 ngả đường và dù có chọn ngả đường nào em cũng sẽ hết lòng. Nếu có chọn anh ấy em sẽ hết lòng vì gia đình anh ấy.


Ngồi viết 1 lèo nên chắc đọc còn lủng củng, mong các chị thông cảm và cho em lời khuyên nên hay không nên tiếp tục với anh ấy?