Muốn lấy chồng nhưng không yêu, chưa làm chuyện ấy nhưng sợ mất trinh.
Xin chào! Em thường xuyên đọc các bài tâm sự của mọi người kèm theo các bình luận bên dưới và em thấy nó thật bổ ích nếu mình không may rơi vào hoàn cảnh tương tự. Hôm nay em muốn viết ra những điều mình băn khoăn, hy vọng những ai đọc bài viết này có thời gian có thể cho em xin những lời góp ý vì thực sự em rất ngại khi chia sẻ với người quen.
Em quê Bắc Ninh, sinh năm 1990, vừa mới ra trường năm ngoái và đang đi làm kế toán bán hàng cho một công ty nhỏ tại Hà Nội. Khi đi học mong muốn của em là phấn đấu thật tốt trong công việc để mình có thể có tiềm lực kinh tế, không bị phụ thuộc, nhưng quả thật từ khi ra trường chật vật với xin việc, đôi khi thất nghiệp đi làm công nhân, và bây giờ đã 25 tuổi (tính cả tuổi đẻ), nhà em bố mẹ và họ hàng thân thiết cũng chỉ làm nông nghiệp vì vậy em không xác định xin vào nhà nước để ổn định, hay được làm việc tại công ty có chế độ tốt (vì tiền và mối quan hệ đều không có). Tết vừa rồi chủ đề duy nhất của em bị mọi người “quay” vẫn là lấy chồng.
Trước kia được mọi người mai mối cho những đám cũng ngoan hiền đi xuất khẩu lao động vì vậy có điều kiện kinh tế nhưng thực sự em không thể thích được những người được giới thiệu ấy. Rồi người thích em thì em không thích và ngược lại. Người em thấy hợp với em hơn em khoảng 3 hay 5 tuổi thì gia đình và bản thân họ chê em không môn đăng rồi em không có công việc ổn định về làm gánh nặng kinh tế cho họ, thấy mấy người bạn yêu nhau lâu nhưng bị chê là gái nhà quê rồi không cho lấy, các bạn khuyên em là yêu phải xem các điều kiện có hợp không đừng có lao vào yêu rồi khổ lắm. Ở quê thì lại bị soi và cho là kiêu rồi ế cho đáng đời. Vì vậy mục tiêu năm nay là em lấy chồng, bỏ qua hết những mong ước tìm kiếm được một tình yêu cho mình.
Em cũng đã yêu một anh, anh trẻ tuổi, bố mẹ cũng chỉ làm công nhân nhưng anh đã tự mình bươn trải và hiện đang làm tổng giám đốc của một hãng luật. Em yêu anh chắc cũng là do sự hâm mộ về sự tài giỏi, ý chí của anh, khi nhận lời yêu anh em chỉ nghĩ là có một tình yêu đẹp đúng như mình mơ ước. Nhưng rồi em cũng lại vỡ mộng vì người đó cứ dần dần lạnh nhạt khi muốn vượt qua giới hạn và e không đồng ý. Em thất vọng vô cùng dù biết rõ người đó không yêu mình, nhưng luôn tự an ủi bản thân anh là người tốt chưa bao giờ dùng thủ đoạn hay dụ dỗ em làm chuyện đó, chỉ đơn giản là anh không yêu em nữa và anh cần người yêu anh có thể hết mình với anh, em không hợp với mong muốn của anh vậy thì thôi. Em lang thang lên các trang mạng hẹn hò kiếm người nói chuyện cho bớt cô đơn và cũng muốn tìm người yêu cho mình, em không quan trọng tuổi tác miễn là họ độc thân và có ý định nghiêm túc là em nói chuyện, có người lúc đầu nói được vài hôm còn chưa gặp uống nước vậy đã rủ đi chơi qua đêm, họ nói chuyện như việc đó là bình thường…. vậy là em lại thất vọng về việc tìm người yêu.
Em trước kia học gần trường toàn đi đi về về bằng xe máy nên không ở trọ, ít được gặp gỡ nhiều bạn bè, vì vậy e đã bỏ qua thời sinh viên mà chẳng có mối tình vắt vai. Vì có thể lúc đó em cũng kiêu rồi sợ này sợ kia… Đến bây giờ cũng không còn thời gian để đi tìm và đợi tình yêu cho mình nữa, chắc mọi người sẽ cười em vì tuổi của em cũng đâu có nhiều gì cho lắm, nhưng em chỉ có ngoại ưa nhìn, mà nhan sắc sẽ chóng phai theo thời gian, rồi áp lực từ gia đình… Em cũng không còn dám mơ mộng về tình yêu nữa, bây giờ chỉ cần người nào đó tốt bụng, em hơi thích và bố mẹ duyệt là được.
Em muốn hỏi liệu em lấy người mà không yêu có sao không? Người đó đều có điều kiện kinh tế ổn định và được mọi người khen là tốt nhưng hơi nhiều tuổi so với em, em là người hướng nội muốn chăm sóc gia đình và rất yêu trẻ con, em chỉ mong vẫn được làm công việc hành chính như hiện tại để chăm sóc gia đình của mình, nhưng liệu lúc đầu chưa yêu sau khi lấy về có hạnh phúc không ?
Và em chưa vượt qua giới hạn với ai nhưng cũng không biết mình có rơi vào trường hợp sinh ra đã không có màng trinh rồi bị chồng hắt hủi như trong các trường hợp trên báo đưa hay không? Em cũng chưa đi khám phụ khoa bao giờ. Em đọc báo thấy đàn ông rất coi trọng trinh tiết, em thấy bảo khi mất rồi sẽ bị nghiện chuyện đó và buôn lỏng bản thân, người yêu sẽ không tôn trọng, có thai ngoài ý muốn… vì vậy em cố gắng kiềm chế bản năng của mình. Nhưng nếu em không may bị như vậy và rồi bị chồng hiểu sai thì bao nhiêu công sức của em sẽ không được chồng coi trọng, bị hắt hủi, bị khinh rẻ, mong muốn có một gia đình yên ấm, được chồng yêu thương sẽ không còn. Vì em cũng ngoại hình khá, em nhớ có một năm trường tổ chức thi Miss, em được chọn đi thi không phải vì e xinh nhất nhưng do khuôn mặt và dáng ổn, nhưng do em luôn bị run và mất bình tĩnh trước đám đông vì vậy e đã không đi, nhà em cũng gần khu công nghiệp vì vậy em cũng không phải ăn mặc quá quê, em sợ chồng em sẽ nghĩ em có nhiều người yêu rồi không giữ được mình lại còn lừa dối chồng. Mọi người quen biết em chẳng ai tin là em mới chỉ có một mối tình đầu là anh luật sư, thì làm sao mà chồng em tin em được nếu em không có dấu hiệu của sự trong trắng???.
Em muốn có một gia đình, một người chồng thương yêu mình, không dám tìm kiếm tình yêu cho mình nữa. Không muốn là quả bom nổ chậm của bố mẹ. Em không yêu ng đó nhiều mà chỉ là thích, họ chắc cũng chỉ mến em vì vậy em rất sợ điều không may đó sảy ra. Em cũng muốn người yêu em, yêu con người em, yêu tính cách em, không quan trọng chuyện còn hay mất, nhưng đến tìm một người mà em yêu và người đó cũng yêu em còn khó vậy thì tìm đâu ra người đàn ông tốt yêu mình đến vậy. Mà em muốn trong năm nay là lấy chồng rồi. Hay do em đọc báo nhiều nên lo lắng quá như vậy???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em nghĩ chi đưng suy nghĩ đến nhưng chuyện vẫn vơ ấy nữa! chả quan trọng.
Và 25t chưa ế đâu mà lo, phải thêm 3,4 năm...
có mấy ông trong wtt này đều quan trọng trong tiết, còn...