Thành phố nằm xao xác dưới mưa... Tháng bảy mùa Ngâu... Anh đã đi dưới mưa về qua căn nhà cũ... nơi mà em vẫn từng thấp thoáng chờ anh... Còn đâu đây lối cũ ta về... trong tiếng mưa dơi tan tác... Còn đâu đây hình dáng của em... trong tiếng yêu dại khờ tan vỡ vụn... Anh đã đứng, đã đợi em trong kí ức... Về một thời nông nổi và say mê... Ở nơi ấy liệu có mưa tháng bảy? Có hay không câu chuyện nhà Ngâu? Buổi chiều Vu Lan sao mà sơ xác quá... mưa vẫn dơi đầy... như nước mắt ngày em đi... Em đi, để lại cho anh cả con đường... để lại cho anh cả mùa Ngâu thương nhớ... Ai chẳng biết nỗi tình nhân thế... em đã để quá nhiều còn anh làm được bao nhiêu?
Vẳng đâu xa tiếng sáo chàng Ngâu?
Bay đi đâu dải lụa nàng Chức Nữ?
Quạ Ô Thước đâu rồi bắc lối?
Để sông Ngân dài rộng quá thôi...
Anh sẽ đến nơi đây lần cuối... để tìm hơi ấm của dư âm... Anh sẽ nhớ đến nơi đây là một ít... cho dù có thể anh sẽ có niềm vui...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trời không mưa anh cứ lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong toả đường về
Và đêm ơi xin cứ dài...
Chàng Ngưu, nàng Chúc mỗi...
Miss you so much!
Thơ con cóc của tớ cách đây gần chục năm nè:
Bầu trời đang nắng chợt đổi mây
Nước rơi nặng hạt gió qua đầy
Khiến ông...
1 bài thơ tớ rất thích của 1 tác giả ko biết tên.
Cơm mưa cuối ngày vừa xóa hết hôm...