3 năm, tôi và e yêu nhau. Tuy không phải quá dài nhưng cũng đủ để hiểu một con người, đủ để khẳng định tình cảm dành cho nhau. Vậy mà thật sự tôi không thể hiểu được cách cư xử của em lúc này.


Tôi và em quen nhau từ nhỏ đến lớn. Em là người tỏ tình trước, nhưng lúc đấy tôi chỉ xem em như một người em gái. Đến khi tôi nhận ra tôi yêu em thì em đang yêu người khác. Nhưng tôi mặc kệ, vẫn làm theo con tim ngốc nghếch của mình, theo đuổi em. Cũng may sao khi đó 2 đứa học chung một trường, hàng ngày tôi chở em đi học, tối đến 2 đứa đạp xe đèo nhau đi học tiếng anh ở trung tâm. Đúng như ông bà ta vẫn nói: "Nhất cự ly, nhì tốc độ", "Mưa dầm thấm lâu", sau một thời gian tôi kiên trì theo đuổi em, quan tâm lo lắng cho em từng chút một em cũng cảm động chấp nhận lời yêu tôi trong một buổi tối đi học về. Sau đó gia đình mới cho biết 2 đứa có họ, nhưng là họ hàng 5 đời rồi, bên nhà em lại là họ bên ngoại nữa. Thế nên tôi và em vẫn yêu nhau, vượt qua rào cản của gia đình cũng như điều tiếng thiên hạ để đến với nhau. Từ đó đến nay đã 3 năm rồi, tôi vẫn yêu em bằng tình cảm tôi dành cho em như ngày đầu tiên, 3 năm bên nhau, cùng nhau trải qua mọi thứ, cuộc sống của tôi và em đâu khác gì vợ chồng, em là người đầu tiên tôi yêu và tôi là người đàn ông đầu tiên của em. Đã 1 năm nay, giữa 2 đứa không còn những lần cãi vã, giận hờn trẻ con nữa. Tôi nghĩ rằng chẳng điều gì có thể chia cắt tình yêu của tôi và em. Chỉ chờ 2 đứa có việc làm ổn định là tôi sẽ cưới em. Nhưng mọi thứ chẳng được như tôi mong đợi. Em đã nói 2 từ chia tay. Nhưng trước đó một tuần tôi và em vẫn yêu nhau, vẫn quan tâm, chăm sóc cho nhau, mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có một tuần không gặp nhau vì em đi làm thay cho mẹ em dưỡng bệnh, nhưng 2 đứa vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi han nhau không có gì đặc biệt xảy ra cả. Vậy mà vào đúng ngày cuối cùng em làm thay mẹ, tôi rủ em đi chơi, em cứ vùng vằng không dứt khoát, mãi đến lúc hẹn mới nói không đi, tôi hơi gắt với em thì em giận dỗi, đùng đùng bỏ về. Và rồi em nhắn tin nói chia tay. Tôi không chấp nhận kiểu như thế, tôi vào nhà hỏi em thì chỉ nhận được thái độ hờ hững, những câu nói vô tình, chứ không cho tôi lý do. Và em nói thời gian này em ghét nhìn thấy tôi. Tôi chỉ còn cách nhờ bạn bè hỏi, thì em nói rằng em hết yêu tôi rồi, em mệt mỏi vì gia đình ngăn cấm. Em lại còn nhờ người giả làm bạn trai của em để chọc tức tôi nữa. Đến nay là một tháng rồi mà tôi vẫn chẳng rõ vì sao em lại như vậy. Em chẳng chịu gặp tôi để nói chuyện, vẫn cứ sống vô tư như chưa hề xảy ra chuyện gì, chia tay tôi em như trút bỏ được gánh nặng vậy. 3 năm sống với nhau vậy mà chỉ 1 tin nhắn là giải quyết hết mọi chuyện. Thời gian đầu tôi cố đi tìm lý do nhưng càng tìm càng rối, càng chỉ làm em ghét tôi. Tôi chơi vơi, hụt hẫng, nhưng giờ đây tôi cho rằng có lẽ em hết yêu tôi thật, tôi nên để em được tự do thôi.


Không biết có bà mẹ nào giúp được tôi không nhỉ:D. Có ai hiểu được vì sao không???