Tôi quen anh trong một trường hợp khá đặc biêt và phải xin số điện thoại của a để liên hệ công việc. Sau vài lần gặp gỡ, trao đổi tin nhắn, gọi điện, tôi cũng có sự cảm mến anh. Tôi không biết gì về anh ngoài việc a làm ở đâu. Tôi chỉ đoán là a hơn tuổi tôi và có thể chưa lập gia đình. Khi nhìn a tôi cảm nhận thấy sự thân thuộc và cảm giác anh là một người rắn rỏi, đầy bản lĩnh, nói chung là rất nam tinh. Tôi thì hiện giờ chưa có người yêu và hơn nữa lại thấy quý mến anh nên tôi quyết định chủ động thể hiện sự quan tâm đến anh.Tôi mời a đi uống nước và a đồng ý, nhưng chúng tôi chưa bố trí được hôm nào để có buổi hẹn hò. Trước kia tôi thỉnh thoảng nói chuyện với a do tính chất công việc và cũng mới chuyển sang cách nói chuyện theo kiểu quan tâm đến một người con trai. Và tôi cảm nhận cũng được anh đáp lại sự quan tâm đó. Mặc dù cảm nhận đó mới chỉ gọi là dấu hiệu và chưa rõ ràng.Nhưng điều đó cũng đủ để tôi cảm thấy thật sự rất vui và bắt đầu hi vọng vào một tình cảm tốt đẹp.


Nhưng niềm vui ấy lại nhanh chóng được thay thế bằng sự băn khoăn và chờ đợi khi tôi nhắn tin cho a mà không thấy a trả lời. Tin nhắn thứ 1...rồi đến tin nhắn thứ 2...vẫn k thấy a trả lời. Tôi tự hỏi tại sao a lai im lặng, mọi khi a vẫn trả lời tin nhắn của tôi cơ mà. Hay là a k muốn nói chuyện với tôi nữa, nhưng tại sao lại thế. Rồi tôi lại nghĩ hay là có chuyện gì không hay với a như a bị ốm, a bị mất điện thoại...tóm lại tôi k hiểu lý do vì sao. Tôi cũng k dám nhắn thêm, cũng k dám gọi điện vì nếu a thật sự k muốn trả lời thì tôi có tiếp tục liên lạc cũng có ích gì đâu. Còn nếu vì lý do gì đó mà a chưa kịp trả lời thì tôi cũng nên chờ đợi. Vì vậy mà tôi đã chờ, đang chờ và sẽ chờ. Mọi tin nhắn đến của tôi, tôi đều mong đó là của anh. Nhưng rồi lại buồn vì không phải.


Thật sự tôi k biết mình sẽ phải đợi chờ bao lâu nữa hay là phải tự dặn lòng mình chấp nhận từ bỏ vì người đó không muốn nhận sự quan tâm của tôi.