Lại một đêm thao thức suy nghĩ về cái gọi là tình yêu. Đúng là đôi lúc tình yêu làm cho người ta đau. Anh và mình yêu nhau sau 3 tháng gặp gỡ tình cờ khi cuối tuần cafe với nhỏ bạn. Lúc ấy mình đang cô đơn khi trải qua một cuộc tình tan vỡ. Anh đến bất ngờ và đem lại cho mình cảm giác yêu lần nữa. Mình cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh anh. Nhưng không, có lẽ đó chỉ là mình tượng tượng khi quá yêu anh, tin vào tình yêu anh đem đến cho mình. Vì lẽ đó mà mình đã có bao lần khóc thầm trong đêm


Trước khi đến với mình, anh đã yêu một cô gái hơn 3 năm với tình yêu dạt dào đến bây giờ khi nhắc hay kể lại quá khứ của 2 người cũng phải làm cho một người đến sau như mình ghen tị. Anh và cô ấy chia tay nhau chỉ vì gia đình và cô ấy sắp phải đi Mỹ, dự định cưới của 2 người đã bị hủy bỏ.


Mình đã nhận lời yêu anh quá vội và điều đó khiến mình lâm vào hoàn cảnh khó nghĩ như hiện giờ. Giá như mình biết được quá khứ anh sớm hơn, giá như mình biết anh ấy vẫn còn yêu người xưa sớm hơn, giá như định mệnh đừng đùa với mình như thế, giá như mình vẫn còn cô đơn để không phải đau khổ như bây giờ. Nhưng sự thật vẫn diễn ra và mình phải đối mặt với nó.


Từ khi đến với mình,anh vẫn giữ liên lạc với cô ấy, vẫn trò chuyện vui vẻ. Không biết phải tình cờ hay cố ý mà khi đi với mình anh vẫn còn nhắc đến cô ấy, kể chuyện về cô ấy một cách say sưa, và đôi lúc cũng so sánh rằng mình không bằng cô ấy, thậm chí anh còn giữ lại chiếc nhẫn cặp khi xưa bên cô ấy mà đeo vào sợi dây chuyền của anh. có lần anh hỏi rằng mình có biết ai là người anh yêu nhất trong các mối tình không, và mình nghĩ đó là mình vì có đôi lần Anh luôn bảo mình là người quan trọng nhất, là người anh yêu nhất nhưng thật bất ngờ anh trả lời là cô ấy. Ôi tim đau muốn òa khóc như một đứa trẻ. Không phải mình ư., vậy mình là gì trong tim anh, mình không hề tồn tại trong tâm trí anh, mình là một người vô hình. Anh có biết chính những điều ấy lại tổn thương đến trái tim đang yêu và cần được yêu không anh nói và chẳng thèm chú ý đến cảm giác của một người được cho là người yêu anh. Vậy tại sao lại đến với mình, tại sao khiến mình yêu anh rồi đùa giỡn như thế.


Thế đấy, cuộc sống có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ và lo toan khi lớn lên.Đôi lúc mình muốn xóa sạch ký ức để dễ dàng sống hơn. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước và mình phải tiếp tục đối mặt với hiện tại với cuộc sống này. Buông tay thì không đành vì khi mình yêu ai mình sẽ yêu hết mình và chỉ yêu người đấy thôi, tiếp tục yêu thì sẽ lại đau. Không biết phải làm sao, các mẹ ơi, cho mình lời khuyên với.