Vậy là em cũng được mặc lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, và người ta sẽ gọi em là cô dâu, còn gọi anh là chú rể, chỉ là để chụp hình cưới với nhau , và em đã mơ ước một ngày em và anh cùng khoác tay nhau đi vào lễ đường, có lẽ đó chỉ là giấc mơ chưa được chung đôi… ngày mai này anh cũng sẽ mặc đồ chú rẻ nhưng cô dâu sẽ chẳng là em nữa, đi bên anh sẽ là một cô dâu khác…
Sao em thấy khóe mắt mình cay cay, có phải em đã không trân trọng hạnh phúc mà mình từng có, anh đã cho em cơ hội để thay đổi, em đã vui mừng như một đứa trẻ, những hành động của em để chứng minh là em thay đổi nhưng em lại quá đổi vụng về nên tất cả những thứ ấy lại làm cho anh thêm tránh xa em hơn
So về tuổi tác thì em nhỏ hơn anh và độ từng trải em cũng kém hơn anh, nhưng về suy nghĩ chưa chắc là em không sâu sắc bằng anh, chỉ là em không biết cách thể hiện cho khóe léo nhưu ý anh muốn.
Anh có biết không, đối với em, những lúc mình cãi nhau là em lại phát hiện mình yêu thương anh hơn nữa, nhưng anh lại bảo rằng anh mệt mỏi, chẳng thể chịu đựng em thêm nữa. ngày anh ra đi rời xa em và muốn cho em tự sạch sẻ về tất cả những chuyện về quá khứ của em, ngày em làm được, và ngày anh trở về lại là ngày anh muốn chia tay.
Em đau lắm anh ạ, anh nói rằng có những người chỉ có thể ở trong tim, chứ không thể cùng nhau đi hết đoạn đường dài. Và đó là em và anh, có phải vì anh đã chán em nên anh mới như vậy , quy cho em vào tất cả những cái xấu để anh dễ dàng rũ bỏ em! tình yêu thì không có lỗi, có lỗi chăng là do chưa thật sự chân thành.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1