Chào mọi người, giờ em đang rất rối trí, không biết làm thế nào, mong là mọi người ngoài cuộc sẽ cho em lời khuyên sáng suốt hơn


Em xin được kể vắn tắt như thế này.


Trước đây, em đã từng có thời gian yêu một người, lần đầu tiên em và người đó quan hệ, em đã có em bé, lúc em biết thì em bé của em đã được gần hai tháng rồi, khi em thông báo thì họ không muốn thừa nhận, họ bảo lần đầu tiên làm gì nhanh thế được. Nhưng em cố nhẫn nhịn, em mong có một gia đình cho con em. Chuyện cuối cùng mẹ em cũng biết, mẹ em hỏi chuyện thì anh ta nói luôn là cháu đang muốn kế hoạch, vì thế nọ, vì thế kia. Mẹ em sống chết muốn em lựa chọn giữa gia đình và con em. Cuối cùng em đã phải mất bé. Trong suốt thời gian từ trước lúc em mang thai, anh ta không hề có lời nào hỏi thăm em, cũng không ra thăm em (em và anh ta ở cách nhau 60 km). Và khi em mất bé, thì anh ta và gia đình cũng coi như được giải thoát. Từ đó đến nay không hề có bất cứ liên lạc nào. Em cũng giấu kín và không hề nói cho ai biết nữa.


Thời gian trôi qua, em yêu một người khác, họ rất tốt với em, rất hài hước và chu đáo. Bọn em đã có một khoảng thời gian làm bạn, hiểu được tính nết của nhau. Khi em nhận lời yêu, em đã suy đi nghĩ lại rất lâu, có nên nói ra chuyện đau lòng kia không. Nhưng nhìn vào mắt họ, em ko thể nói ra. Em muốn vĩnh viễn chôn chặt, có buồn có khổ để mình em chịu đựng thôi.


Em đã biết là người em yêu bây giờ và người trước kia sống cùng một nơi, nhưng em vẫn không thể dừng lại tình yêu với họ, em vẫn quyết định sẽ yêu họ. Thời gian bọn em ở bên nhau rất vui vẻ, chuyện xảy ra khi họ bất ngờ nghe được câu chuyện của em từ một ai đó, em đã linh cảm được và em đã hỏi, đã nói ra tất cả, em cho họ đọc nhật ký về những gì mà em đã phải trải qua. Khi họ đọc xong, thì họ nói là: "Anh không biết có thể yêu em được đến khi nào, nhưng hiện tại anh vẫn đang rất yêu em. Anh không trách em, cũng không mắng em, em đừng nói xin lỗi, đừng nghĩ lung tung". Nhưng bọn em ở xa, em không thể làm gì hơn, là cứ liên tục nói lời xin lỗi. Nếu em nói ra với họ, thì họ đã không yêu em, đã không phải khổ như vậy rồi.


Những ngày sau đó, bọn em vẫn nói chuyện với nhau, họ bảo em cứ nói chuyện với anh như bình thường, nhưng em chẳng thể nào, lúc nào cũng cảm thấy mình không ra gì, lúc nào cũng chỉ âu lo muốn nói lời xin lỗi. Em như biết trước kết cục nhưng em không thể nào, em yêu họ nhưng chắc chắn việc đó là không thể phải không ạ.


Mong các anh chị cho em một lời khuyên!


Cảm ơn mọi người rất nhiều!