Hôm nay, ngày 08 tháng 05 năm 2014. Tôi quyết định gởi ra đây tất cả những gì thầm kín trong lòng.


Tôi quên anh, khi làm việc tại công ty phòng cháy từ thời còn sinh viên năm cuối. Đó e cũng là duyên số, cho anh gặp tôi, qua mạng nhưng một cách tình cờ. Qua vài lần nói chuyện, tôi mới biết mình cùng quê với anh và là bà con xa bên ngoại.


Tôi: một cô gái ưa nhìn, thời sinh viên cũng có nhiều người theo đuổi. Nhưng với tôi, quan niệm về tình yêu rất khắc khe. Lúc sinh viên, tôi không muốn yêu những bạn cùng tuổi, vì tôi nghỉ thời sinh viên chỉ yêu mà không xác định được tương lai. Còn những người lớn tuổi đi làm, thì người sợ họ lừa dối vì sự dày dặn kinh nghiệm, còn mình là sinh viên và chưa có công việc làm, sẽ không có ai yêu và cưới những người vợ chưa có công việc. Sợ tổn thương nên tôi không bao giờ mở lòng mình với ai. Một trái tim khép kín. Và tôi cũng chưa gặp ai làm người chồng lý tưởng..


Rồi tôi gặp anh, sau vài lần nói chuyện. anh làm ở sài gòn. Vào dịp 30/04/2013 anh về thăm quê. Tôi đã được gặp anh. Một con người đa cảm, dày dặn kinh nghiệm, quan trọng anh rất giống anh hai tôi. Một người tôi đã thần tượng từ thuở bé. Tôi đã yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên, và như đã kể. Tôi và anh là bà con nên tôi không sợ anh lừa dối tình cảm của mình. Và tôi đã mở lòng mình với anh .


Từ lúc đó, anh không nói yêu tôi. Nhưng vẫn có ý với tôi. Nhưng tôi đã yêu anh mất rồi, tôi yêu anh dại khờ mà không cần biết anh là người thế nào, cuộc sống anh như thế nào. Tôi đã vội vàng trao yêu thương cho anh.


Ngày 05/07/2013. Tôi quyết định nói lời yêu với anh, Anh đồng ý. Và nói với tôi, anh cũng có tình cảm với tôi, nhưng đợi 2 năm sau, khi tôi học xong đại học mới bày tỏ tình cảm, và anh nói, tôi yêu anh sẽ rất khổ, ai cũng nói vậy. Nhưng lúc đó, tôi không hề có suy nghỉ gì vầ những câu đó, mà còn rất vui mừng vì được anh đáp lại tình cảm một cách rất trẻ con, mà không suy nghỉ những gì anh nói.


Bất đầu từ đó chúng tôi yêu nhau. Anh ở sài gòn, còn tôi Đà Nẵng. Là sinh viên mới ra trường. Tôi phải vật lộn với những khó khăn về đời sống tinh thần và vật chất. Sự thiếu thốn về tiền bạc, chổ ăn, chổ ở, công việc và môi trường công việc , Vì mới ra trường tôi đã bước chân vào môi trường sale rất lớn. Nên áp lực với tôi nhiều. Tôi coi anh như người anh, để tâm sự những lúc mệt mỏi, khó khăn. Nhưng có lẽ tình cảm tôi dành cho anh không phải là tình yêu. Lúc đó tôi mới nhận ra. Mình đã hành động theo cảm xúc nhất thời chứ không hề yêu anh. Điều quan trong với tôi lúc đó chỉ là công việc. Và tất nhiên anh đối xử với tôi như thế nào, tôi cũng không quan trọng. yêu nhau mà ở xa cũng không ảnh hưởng gì tới mình. Em cứ tiếp tục nói chuyện với anh, kể nhau nghe những gì vui buồn nhất.


Rồi, tôi cũng nghỉ công ty cũ, để bắt đầu công việc mới, nơi ở mới. Lúc này, công việc tôi mới đở áp lực và cuộc sống tôi cũng bình lặng hơn sau những ngày xtress. Tôi mới có nhiều thời gian để nhìn lại mọi việc đã xảy ra. Tôi bắt đầu nhận ra anh không quan tâm tôi nhiều, và nhiều điều lo sợ trong tôi, nếu thành vợ chồng với anh. Anh không cho tôi cảm giác oan toàn. Tôi lo sợ mình sẽ khổ. Nhưng thời gian này, tôi cũng biết mình yêu anh, nhưng chưa xâu đậm. Vì từ khi yêu nhau, hai người đều ở xa và nói chuyện nhau cũng ít. Nên tình cảm cũng chưa xâu sắc. Nhưng chia tay thì buồn, đến với nhau thì tôi không thỏa mãn. Nên tôi chưa bao giờ yêu anh hết mình, luôn bất cần anh. Những lúc giận, cải nhau tôi lại nói ra lời chia tay. Và rồi anh lại giải thích tôi nghe những lúc hết nóng giận. Tôi lại quay lại với anh.


Tết đến, anh về quê. Đây là khoản thời gian tôi bên anh nhiều nhất, từ lúc quen anh . Lúc này tôi mới cảm nhận được sự vô tâm của anh đối với tôi. Tôi rất buồn. Nhà tôi gần nhà anh, nhưng thời gian anh chỉ giành cho nhưng trò vui câu cá, bắn chim, với gia đình anh. Anh qua nhà tôi rất ít. Ngày 03/01/2014. Tôi có lịch trực tại công ty, nên sáng hôm đó tôi và anh đi cùng ra đà nắng. Tôi có cảm giác, lúc nào anh cũng muốn vào khách sạn cùng tôi. Nên tôi rất sợ và đề phòng. Dù biết hôm đó anh rất mệt, vì phải dậy sớm chở tôi ra, hôm đó trời rất lạnh. Nhưng tôi nhất quyết không cho anh vào khách sạn để nghỉ ngơi. Anh trách tôi vô tâm. Hết tết, tôi cũng phải gói hành lý đi làm, anh còn nghỉ tết. Nên anh có ra thăm tôi. Nhưng mỗi lúc anh ra là chon buổi tối, mà buổi tối anh ra là không có chổ nghỉ là phải vào khách sạn. Nên tôi không cho anh Ra lần nhất. Lần hai anh ra, tôi cùng anh đi chơi, xong anh cũng đòi vào khách sạn cùng tôi. Nhưng tôi nhất quyết kn chịu. Tôi về phòng trọ. Anh nói anh về quê, lúc 12h00 đêm. Tôi nói anh về thì chia tay luôn , nhưng anh cũng nói về quê, vì ở lại cũng ngủ một mình nên về quê anh ngủ ở nhà anh sướng hơn. Nhưng thực ra anh không có về. Tôi biết điều đó. Hôm sau là thứ 7 tôi cũng về quê. Trước kia. Cứ 2 tháng anh lại về thăm tôi một lần, những lần anh về, vì không có chổ ngủ nên phải vào khách sạn. Lúc đó tôi cũng vào cùng anh, những tôi không cho phép anh đụng vào bất kì cái gì của tôi, chỉ ôm và hôn nhau.


Tết hết. Rồi cũng tới ngày anh đi, tôi và anh cũng có thời gian bên nhau. Chúng tôi đã hôn và tôi đã cho anh đụng vào ngực tôi, vào phần dưới của tôi. Hôm đó anh đi, tôi rất buồn. Có lẽ tôi đã yêu anh và đối với anh tôi có lẫn sự ngưỡng mộ. Lần này, tôi đã trao cho anh với sự chân thành.


Khi tôi đã yêu anh, tôi mới có cảm giác của sự hời hợt, vô tâm của anh. Anh không yêu tôi nhiều, anh chỉ muốn cưới tôi làm vợ, anh ngang bướng, cố chấp, bảo thủ, anh quá thông minh và nhiều kinh nghiệm về tình yêu và cuộc sống. Rất đối lập với tôi, Tôi chỉ ở tuổi 22, cô sinh viên mới ra trường, tôi cũng là người bảo thủ, ngang bướng. Những điều này cứ giằn vặt suy nghỉ tôi. Chia tay thì không nở, mà đến thì không thỏa mãn, nên lúc nóng giận, tôi lại nói chia tay. Khi chia tay, tôi thấy thỏa mái nhưng buồn. Anh không bao giờ xin lỗi tôi, không bao giờ cho là mình sai, lời nói tôi không có trọng lượng đối với anh. Ai cũng bảo nếu tôi yêu anh sẽ rất khổ. Nhưng tôi và anh cứ liên lạc với nhau. Nhưng tôi biết, tình yêu anh dành cho tôi, đã nhạt dần, tôi thì ngày yêu anh nhiều hơn.


30/04/2014, anh được nghỉ lễ 10 ngày. Sau hai tháng mới được bên nhau. Nhưng anh rất hời hợt với tôi, anh ở bên tôi rất ít, anh bỏ tôi đi câu. Tôi giận bỏ ra đà nẳng, anh thừa biết tôi giận, nhưng không một lời hỏi thăm tôi, không bao giờ nói tiếng xin lỗi, anh lúc nào cũng nói tôi nghang bướng quá, không biết rồi anh và em sẽ đi tới đâu, tôi nói mình không có niềm tin nơi anh, anh bảo tôi thử tìm người nào đó để yêu. Rồi biết anh có yêu em không, anh nói anh yêu ai cũng không bao giờ chiều chuộng họ, chỉ có người ta chiều anh thôi. Ngày hôm anh đi, tôi đã khóc rât nhiều, hôm đó chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi có quan hệ ngoài với nhau. Bây giờ tôi rất hối hận về việc làm đó.


Tôi rất bối rối, có phải mình quá dể dãi không, mình hành động theo cảm tính nhiều quá không. Có phải trước kia tôi yêu anh không chân thành, không suy nghỉ vì anh, nên bây giờ anh đã hết yêu tôi.


Anh đã hêt yêu tôi, nhưng không nói lời chia tay, những ngày gần đây, anh hay tâm sự với tôi trở lại, cũng nhắn tin cho tôi. Nhưng tôi có cảm giác anh không còn yêu tôi nữa.


Anh chị có thể cho tôi biết, anh có yêu tôi không. Có phải tôi đã sai.