Mình có chút tâm sự muốn anh, chị, và các bạn tư vấn giúp.


Hiện tại mình đang yêu. Nhưng mình cũng không biết tình yêu mình sẽ đi đến đâu.


Người yêu mình hơn mình 10 tuổi, công việc ổn định, và yêu mình rất nhiều. Mình không biết phải diễn tả tình yêu anh ấy dành cho mình nhiều như thế nào. Anh có thể đợi mình hàng giờ ngoài trời lạnh để đón mình về, anh có thể bắt xe ngay xuống HN chỉ để đưa mình về quê bằng xe máy, hoặc xin nghỉ việc để đèo mình bằng xe máy xuống HN, mình chỉ hơi đau một chút anh cũng tỏ ra rất lo lắng, mình muốn làm gì anh cũng chiều mình… Và mình có thể cảm nhận được tình yêu anh ấy dành cho mình là chân thành và thật lòng, anh có thể hy sinh mọi thứ để được ở bên mình. Anh không cờ bạc, rượu chè, gái gú, anh là một người tốt, có chí tiến thủ trong công việc, và cũng có chỗ đứng trong cơ quan và được nhiều người yêu quý.


Mình đã tốt nghiệp đại học, đang đi làm, mình cũng được mọi người đánh giá là ngoan và ưa nhìn. Về phía mình, mình cũng yêu anh rất nhiều, anh là mối tình đầu của mình, mình không phải là người dễ yêu và dễ thay đổi. Cũng nhiều người đến trước anh có tình cảm với mình, nhưng mình không cảm thấy rung động, không thấy nhớ, không thấy mong từng tin nhắn hay cuộc điện thoại, không mong từng khoảnh khắc được gặp để nói chuyện cùng nhau. Chỉ đến khi gặp anh mình mới có cảm giác đó. Mình mong từng tin nhắn của anh, và có thể nói khi được gặp anh, được nói chuyện với anh, mình thấy vui rất rất vui. (Mình quen anh cũng rất tình cờ và mình tin đấy là cái duyên, có thể nói ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã để lại cho mình 1 cảm xúc đặc biệt, và sau này anh cũng nói, khi gặp mình lần đầu tiên anh đã có ấn tượng với mình, những hình ảnh đầu tiên khi gặp mình bây giờ anh vẫn nhớ).


Mình và anh, cả 2 cùng rất yêu nhau, hiểu nhau và có chung quan điểm, suy nghĩ, nói chung là bọn mình rất hợp nhau.


Mình và anh quen nhau 2 năm thì mình nhận lời yêu anh. Để đưa ra quyết định nhận lời yêu anh mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng vì mình biết mình đã yêu anh thật rồi nên mình không muốn đánh mất cảm giác đó, mình sợ sau này mình sẽ phải hối hận khi không được sống với chính cảm xúc thật của mình. Và từ khi nhận lời yêu anh đến nay cũng đã được gần 1 năm. Mình và anh có nhiều kỷ niệm và những giây phút hạnh phúc bên nhau.


Tuy nhiên, bất cứ ai biết mình yêu anh, thì đều phản đối. Từ bố mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè và cả người hàng xóm của anh (người này quen gia đình mình) cũng không đồng ý chuyện mình yêu anh ấy. Lý do phản đối duy nhất là anh đã 1 lần bỏ vợ và có một con gái, và con anh đang ở cùng vợ anh.


Có thể nói qua về cuộc sống của anh để các anh (chị) hiểu, để có thể đưa ra lời khuyên đúng đắn cho mình lúc này. Anh và vợ anh quen nhau được 3 tháng thì cưới. Sống với nhau được hơn 1 năm thì có 1 đứa con, khi con được 1 tháng tuổi thì chị đòi ly hôn và nguyên nhân ly hôn cũng là mâu thuẫn vợ chồng, 1 phần cũng do mẹ vợ anh khuyên chị nên bỏ anh, 1 phần cũng do nhà anh không điều kiện bằng nhà chị…, và chính anh cũng không hiểu được tại sao chị lại bỏ anh, có thể là do không có tình yêu?.(thực sự nguyên nhân chia tay này mình cũng cảm thấy khó tin, mình cũng chưa kiểm chứng được sự thật, vì là do anh kể cho mình nghe, nhưng mình luôn tin là anh nói thật, và khi kể anh dám thề độc với mình!). Sau đó, vài tháng anh cũng cố vớt vát tình cảm 2 người và thời gian này anh cũng rượu chè. Những sau đó, anh thay đổi, anh lao vào kiếm tiền (nói là lao là rất đúng vì đợt đó anh làm nhiều và kiếm được rất nhiều tiền, kinh tế gia đình cũng được vực dậy), trong 2 năm đó anh cũng không yêu ai. Sau đó, anh đi học tiếp, và giai đoạn này anh quen mình. Từ đó đến nay cũng 3 năm rồi. Về phía vợ con anh, từ lúc ly hôn cho đến nay, anh ấy chưa 1 lần được đưa con anh về nhà anh chơi, … Anh cũng có về thăm con, nhưng gia đình chị đều gây khó dễ cho anh?


Lại nói về mình, có lẽ mình ích kỷ, nhút nhát, không quyết đoán nên giờ mới phải phân vân như thế này. Một phần mình sợ bố mẹ buồn và thất vọng về mình, thật lòng mình cũng sợ mang tiếng, mặc cảm. Một phần mình cũng nghĩ chuyện sau này, anh đã có con, nên việc anh chia sẻ tình cảm, kinh tế với con anh là điều tất nhiên, dù anh có yêu mình nhiều như thế nào… rồi sau này, sẽ có nhiều vấn đề phát sinh mà bây giờ chưa thể biết trước được, nhưng chắc chắn là không đơn giản. Vì vậy, mình muốn chia tay với anh. Nhưng mặt khác, mình yêu anh rất nhiều, và anh cũng yêu mình rất nhiều, mình tin rằng trên đời này, sau bố mẹ, chỉ có anh là người yêu thương và chiều chuộng mình nhất. Chính vì vậy mà mình cũng rất sợ mất anh. Thật lòng mà nói, yêu anh, nhưng mình luôn cảm thấy không yên lòng. Bên anh, mình cảm thấy rất vui, nhưng cũng chính là anh lại là người làm mình khóc nhiều nhất.


Cũng đã vài lần mình nói chia tay, cả mình và anh đều rất buồn và đau khổ. Mình buồn 1 thì anh phải buồn 3, 4. Sau đó lại đâu vào đấy, không thể chia tay được. Mình nói chia tay, anh chỉ xin mình một điều, cho anh thêm thời gian, 1 năm cũng được, để anh thể hiện mình trong công việc (sự thật là bây giờ anh đang nỗ lực cố gắng), và dần làm cho bố mẹ mình tin anh, là anh là 1 người tốt và bố mẹ sẽ không phải hối hận khi gả mình cho anh, anh không cần mình phải làm gì cả, chỉ mong mình hãy giữ ngọn lửa tình yêu, còn việc bảo về tình yêu thì hãy để anh. Vì anh nói rằng, anh chỉ yêu mình em, có thể nói mình là người con gái đầu tiên khiến anh cảm thấy hạnh phúc khi được yêu, nếu anh không giữ được người anh yêu bên mình, thì có lẽ đấy là điều hối hận nhất đối với anh. Đúng là như vậy, mình yêu anh 5 phần thì anh phải yêu mình 10 phần. Nhưng mình cũng nghĩ rồi dù có thêm 1 năm thì anh đâu có thể làm thay đổi được suy nghĩ của mình, đâu có thể thay đổi được quá khứ của anh?


Mình biết yêu 1 người là phải yêu tất cả những gì thuộc về người đấy, nhưng sao mình không chấp nhận được quá khứ của anh. Mình cũng biết yêu 1 người đã khó, để quên 1 người còn khó hơn nhiều. Khi những cử chỉ yêu thương, quan tâm, chăm sóc đã trở thành một thói quen. Trong những ngày “tạm chia tay”, không được anh quan tâm, hỏi thăm mình cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người, ruột gan nóng như lửa đốt và không thể tập trung làm gì được- có lẽ là do thói quen? Mình cũng đã nghĩ để quên 1 người không thể ngày 1, ngày 2 là quên được, nhưng liệu 1 năm, 2 năm hay thậm chí là 5 năm, 10 năm thì có thể quên đúng không?.


Chuyện tình yêu của mình là vậy đấy, mối tình đầu mà gặp nhiều chông gai quá. Mình không biết nên đi tiếp hay dừng lại. Lúc nào cũng sống trong sự dằn vặt, suy nghĩ Thực sự, bây giờ mình sống mà mất hết niềm vui vào cuộc sống rồi. Làm việc hay học tập mình đều cảm thấy vô nghĩa và mệt mỏi. Nhiều lúc mình cảm thấy như mình bị trầm cảm, vì mình phải suy nghĩ quá nhiều, bình thường mình đã là người ít nói và suy nghĩ nhiều rồi.


Trên đây là những suy nghĩ của mình, mình nghĩ gì mình viết lại như vậy, có thể không hay và tương đối dài, mình cảm ơn anh, chị và các bạn đã đọc hết những tâm tư, tình cảm của mình. Mình cũng là người sống nội tâm, nên không dễ gì để có thể kể 1 cách chi tiết những suy nghĩ của mình cho người khác nghe và hiểu, để có thể đưa cho mình một lời khuyên hữu ích nhất vào thời điểm này. Chính vì vậy, hôm nay, mình đã viết lại, rất mong mọi người ở đây có thể cho mình 1 lời khuyên, để mình đưa ra 1 quyết định đúng đắn, để mình không bao giờ phải hối tiếc về quyết định của mình.


Trân trọng cảm ơn mọi người!