Người em từng yêu ~


Người ta thường nói mối tình đầu là tình dang dở, em và anh người đầu tiên của nhau nhưng chẳng thể thành người cuối cùng. Em và anh quen nhau từ năm cấp 3 học sinh, thời trẻ trâu yêu thương vụng dại, giận hờn vô cơ, nhiễu sự trẻ con, nhưng tình cảm này đó là chân thật, trong sáng. Anh từng nói em và anh đến với nhau quá dễ dàng nên chia xa cũng nhanh chóng, câu chia tay nói ra mà chẳng suy ngĩ, dù rằng em là người khơi mào cho mọi chuyện nhưng khi xa nhau thật rồi em lại là ngừoi nhớ đến đối phương nhiều hơn. Vì quá ỷ lại vào anh, quen thói được nuông chiều, dỗ dành nên khi không còn anh bên cạnh mới thấy được sự trống trải, nỗi nhớ k nguôi. Hồi đó em trẻ con, ngang bướng, nghịch phá trong lớp, ngồi cạnh nhau mà 2 đứa luôn đánh chửi nhau chí chóe, ừ thì như vậy ms thành đôi, tình yêu thường là “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” mà, cứ cắn nhau lắm rồi quay ra yêu nhau. Tình yêu tuổi học trò sẽ là đến lớp nhìn nhau , cùng xuống căn tin ăn sáng, cứ ra chơi lại xán vào nhau, tan học lại đưa nhau về, hễ hôm nào được về sớm là lại tụ tập lại nhà ai đó rồi quán và quýt lại vs nhau, ngày ngày nhắn tin điện thoại những câu sến súa, giận hờn, trách cứ nhưng đầy câu yêu thương ngọt ngào mà đứa bạn đọc đc nó phải phát ớn. Trong lớp ai cũng nói anh yêu em bên em mệt, sao có thể chịu được cái tính dở hơi, ngang ngạnh của em, vì em là 1 con bé xấu xí, k được điểm nào tốt cả, nhưng mà lúc đó cũng đầy đứa đang gato vs em vì được yêu chiều ý chứ . Thật sự thật sự anh rất chiều em, bị em hành hạ, bị em chửi bới, bị em tổn thương, anh từng khóc vì em đòi chia tay, vì em k suy ngĩ chửi tên bố mẹ, anh cũng đau khi em bị thầy mắng đánh tội k học bài, nói sai, anh lo lắng khi em ốm, em giận anh vô cơ, anh yêu thương em vô độ, chở che em. Em – con người không biết trân trọng những gì mình đang có, đã bỏ lỡ 2 lần, khi nhận ra rồi thì cũng không còn cơ hội để quay về nữa. Vì khi đó em luôn tự tin anh sẽ không thể bỏ em, coi đó là điều hiển nhiên, mà không biết tình cảm là thứ không chắc chắn nhất .


Xa nhau cũng 5 năm rồi nỗi nhớ đỡ hơn xưa mà bất giác em vẫn nhớ đến anh, đi trên những con đường cũ đầy kỉ niệm, đâu đâu cũng thấy hình bóng xưa, thường thường lên fb xem tin tức anh như thế nào, có người mới ra sao. Em vừa muốn anh hạnh phúc vừa không muốn anh hạnh phúc, vì hạnh phúc đó không có chỗ dành cho em, nhìn ảnh anh bên người # em vẫn nhói lòng, khó chịu, nhìn anh có cuộc sống tốt em vẫn không cam lòng, biết anh đã thật sự quên em thật khó chấp nhận. Dù có nói coi nhau là bạn bình thường nhưng em vẫn thấy rất gượng gạo, năm đó sinh nhật anh, anh ôm cảm ơn tất cả mọi người trong đó có em, cái ôm đúng kiểu dành cho tình bạn, anh đã coi em là bạn thật rồi mà em vẫn chưa thể? Dù bây giờ anh đã ở 1 bầu trời #, nhưng em vẫn ngóng tin tức anh, khi đứa bạn ns về anh em luôn giả vờ không quan tâm nhưng luôn dỏng tai nghe thật kĩ, ngày nào cũng về xem đi xem lại trang fb của anh, Anh thì tốt rồi, còn em sao vẫn vấn vương? Ngày anh về lại Hà Nội tụ họp đám bạn cũ cũng k có em, anh có thể gọi cho tất cả bạn bè nhưng cũng k để tâm đến em. Giờ làm bạn cũng k thể, người xa lạ?


Em cũng từng thích vài người nhưng không phải là yêu


Em có thể nói với tất cả mọi người ràng em nhớ anh , riêng anh thì không thể.


Em đã không còn yêu anh nữa nhưng thương thì rất nhiều


Nhiều người thường nói nếu có quay lại thời gian cũng sẽ không yêu lại người cũ, nhưng nếu được quay lại em vẫn muốn chọn anh, sẽ là anh, luôn là anh, anh là độc nhất vô nhị, mối tình khắc cốt nghi tâm. Vì tình cảm luôn làm theo con tim chứ chẳng chịu sự điều khiển của lí trí :(