Cả tôi và bạn, sẽ có đôi lúc cảm thấy cô đơn trong cuộc sống của mình. Đó là khi ta cảm thấy rằng cuộc sống này thật rộng lớn nhưng lại không có nổi một người để tâm sự hay một nơi cho riêng mình.


webtretho



Một nơi mà một cô gái đoan trang cũng có thể chửi bậy, một chàng trai cũng có thể yếu lòng với những giọt nước mắt hay một cô bé nhút nhát dám tỏ tình với cậu hotboy cùng trường. Là một nơi, có thể giãi bày mọi tâm sự, không sợ những lời dèm pha hay đàm tiếu, không lo sẽ ảnh hưởng đến danh dự bản thân hay đổ vỡ cái vỏ bọc hoàn hảo mà lâu nay gắng công xây dựng. Là một nơi, ta có thể trốn vào lúc cô đơn nhất, lúc tuyệt vọng nhất. Đó là một góc mỗi người cần có, nhỏ thôi nhưng đủ sức chứa cho những tâm sự của chính mình. Bởi dù những tâm sự đó có là vô hình đi chăng nữa, nhưng những đêm không ngủ là hữu hình, những giọt nước mắt là hữu hình.



Chẳng một ai, có thể khiến cho ta an tâm chia sẻ mọi thứ bằng một nơi chỉ mình ta biết. Một hang động để ta ẩn nấp khi sóng gió cuộc đời ập đến, khi chẳng muốn và cũng chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm. Khi mệt mỏi và chỉ cần có một điểm tựa để bản thân có thể gắng gượng thêm nữa, hay cũng có thể nhẹ lòng mà buông xuôi. Khi đó, ta sẽ có suy nghĩ rằng, cuối cùng ta cũng có một nơi để sống cho riêng mình, sống đúng với lòng mình. Để rồi thốt lên rằng, mình đã ở đây, thật tốt!


Trút bầu tâm sự



Đó là khi, có những chuyện hay có những con người, khiến bản thân mệt mỏi vô cùng, không muốn cất giấu nhưng lại chẳng thể nói ra. Dần dà, nó tích tụ ngày một nhiều lên và vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân, đó là khi ta cần một cây bút, một chiếc laptop để viết, để gõ lên đó những tâm sự.



Trải lòng mình, viết ra nỗi lòng tâm sự của mình, dễ dàng lắm. Chẳng cần suy nghĩ đắn đo, cũng chẳng cần chau chuốt từng câu từ sao cho thật hay. Đôi khi, chỉ là viết, chỉ là gõ và gõ, chẳng cần đến cả suy nghĩ. Có thể là hay như hát, cũng có khi như đang muốn ăn tươi nuốt sống một ai. Rồi sau đó viết ra như thể đang trải cả lòng mình, có thể là vào một cuốn nhật ký nhỏ, cũng có thể là trên một trang blog cá nhân.



Có thể sẽ không có người lắng nghe, không có người chia sẻ, không có người động viên an ủi nhưng mọi buồn phiền sẽ tự dưng vơi dần đi, khiến lòng nhẹ nhõm, thanh thản vô cùng. Người ta gọi đó là trút bầu tâm sự, nhưng không phải trút sang một ai khác, bởi những chuyện không vui không thể mất đi, những lo lắng đó vẫn còn. Mà chỉ là, bản thân thấy mình đã cố gắng nhiều rồi và cứ mặc kệ nó, phớt lờ nó. Cũng có thể, khi người ta an nhiên trong tâm hồn, những suy nghĩ mới sẽ có chỗ lóe lên và ra được phương hướng giải quyết cho mọi chuyện.