Mọi người đã và đang yêu cho em lời khuyên để em vững tâm với!
Em và anh học cùng lớp đại học. Chúng em quen nhau từ năm thứ 2. Lúc đó em vừa chia tay người yêu cũ được khoảng 3 tháng. Tình cờ một lần đội nam và nữ của lớp tập bóng chung anh mới để ý và cưa em, em sau đó có chấp nhận, nhưng lại sợ cảm xúc mình chưa rõ ràng nên từ chối, tiếp đó em chấp nhận và cũng là người nói câu "làm người yêu t nhé".
Yêu nhau khoảng hơn 1 năm thì tụi em xảy ra quan hệ. Trước đó anh không đòi hỏi, chỉ là những lần tụi em cùng xem phim hay thân thiết thì anh bỗng nhiên đi chỗ khác ngồi đốt thuốc hút, nói là sợ không kiềm chế đc. Lần qh đó cũng là em tự nguyện, do nghĩ rằng chúng em ra trường sẽ cưới nhau (khi yêu nó ngu người đến thế đấy các mẹ ạ). Một lần không cẩn thận em đã lỡ có thai. Em rất vui và nói với anh là thông báo với gia đình 2 bên (lúc đó tụi em đang làm luận văn tốt nghiệp). Anh không đồng ý và thuyết phục em bỏ thai với lí do 2 đứa còn quá trẻ, chưa có tương lai sự nghiệp vũng vàng. Đau và tuyệt vọng, nhưng cuối cùng em cũng nghe lời anh. Điều này làm em ray rứt và hối hận, ám ảnh suốt hơn 1 năm qua. Em không đủ dũng cảm như mẹ Bon vì gia đinh em rất nghiêm khác và cũng có sức ảnh hưởng với 2 bên nội ngoại nhiều, em sợ mẹ cha mất mặt, sợ mình sẽ làm gương xấu cho em mình, vì trong mắt mọi người ai cũng thấy em rất ngoan hiền. Em giả tạo quá phải không? Dám làm nhưng không dám nhận. Mọi người có ném đá em bao nhiêu em cũng chấp nhận và không bao giờ trả lời lại dù 1 câu, chỉ vì em đúng là người tồi tệ, em không dám xưng là mẹ, bởi vì em không xứng với cái từ thiêng liêng đó.
Cũng vì chuyện đó mình tình cảm của em với anh ấy có chút thay đổi. Em luôn mặc định anh là người đàn ông yếu hèn, không đủ sức bảo vệ em và những gì của 2 đứa. Em đối xử với anh khác trước, tuyệt tình hơn nhưng vẫn không chia tay được. Anh nhận thấy nhưng không có gì thay đổi, vẫn đối với em như từ lúc mới quen. Giờ 2 đứa ra trường rồi, mỗi đứa một nơi, ai cũng có công việc của riêng mình. Nhưng nhiều lúc em có những suy nghĩ kì lắm. Em hay nghi ngờ anh này nọ, luôn nghĩ anh là người yếu hèn, không có lập trường, thỉnh thoảng lại nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng đôi khi lại không muốn vậy, chỉ vì anh là người em dành tình cảm sâu đậm nhất từ trước đến nay. Các mẹ chắc cũng hiểu là con gái không phải yêu ai cũng đồng ý ngủ cùng, trừ người mình yêu thương nhất. Các mẹ hãy cho em lời khuyên với, em phải làm sao để thoát khỏi những suy nghĩ xấu về anh? Hay anh là người xấu thật. Em sai thì cứ mắng đi ạ, cho em nhẹ lòng, chứ cơ địa em lạ lắm, có gì khúc mắc là ốm o gầy mòn k chịu nổi :-S
em rất quan trọng người đầu tiên....em cũng quen nhiều người, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn cho phép...vậy nên em cứ lưng chừng mãi các chị à...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1