em và anh quen nhau qua lời giới thiệu của chị dâu em (anh ấy, chị dâu, anh họ em cùng làm 1 chỗ).Anh ấy luôn là người tuyệt vời trong mắt mọi người ở chỗ làm. Quen nhau được 3 tuần thì anh ấy đưa em về nhà chơi (Do hoàn cảnh xô đẩy mà về thôi chứ ko phải chủ đích).


Công việc của bọn em đều bận rộn nên em và anh ấy thường chỉ nhắn tin nói chuyện vào buổi tối, hoặc tối muộn (nhưng cũng ko nhiều vì em hay ngủ sớm), cơ bản khá tôn trọng đời tư của nhau. Mỗi tuần gặp nhau ít nhất 1 lần đến nay đã được 4 tháng nhưng anh ấy ko hề ngỏ lời với em.


Mỗi lần em nhắn tin hay gọi điện anh ấy đều hồi âm nhanh chóng, ko bao giờ nói anh đang bận và luôn nói cụ thể đang ở đâu, làm gì, với ai (nếu em hỏi thôi, em ko hỏi thì anh ấy cũng ko nói gì) cũng ko bao giờ bơ tin nhắn của em. Thời gian đầu anh ấy còn nói chuyện kiểu tán tỉnh nhưng quen nhau được hơn 1 tháng thì anh ấy ko còn nói chuyện kiểu đó. Anh ấy ít khi chủ động nói về bản thân, cũng ít hỏi về những người xung quanh em, nhưng khi em hỏi thì anh lại kể khá nhiệt tình. Chúng em nói chuyện khá vui vẻ chứ ko khô khan đâu


Em nói cần giúp đỡ thì anh nhận lời ngay dù ko dám chắc có giúp được ko, em nói mệt thì anh ấy hỏi thăm ngay lúc đó, còn sau đó có vẻ cũng chả nhớ là em đang mệt nữa. Em nói sắp thi thì anh vẫn chúc thi tốt và hỏi tình hình thi cử. ko gặp nhau thì còn nhắn tin hỏi thăm, chúc ngủ ngon.Nếu gặp nhau thì khi về gần như ko liên lạc suốt ngày hôm đó, dù em có phải về 1 mình giữa đêm.


Khi đưa em đi đám cưới đồng nghiệp anh ấy thì anh ko hề giời thiệu em là ai, nếu ai hỏi người yêu à? thì anh nhận, hỏi người yêuđâu? thì anh chỉ vào em, nhưng nếu hỏi em là ai? thì anh ấy chỉ bảo "đây là bạn em", chưa bao giờ chính miệng nói câu " đây làngười yêu em"


Ở chỗ làm anh khá nổi tiếng về độ tuyệt vời, khi chị dâu em hỏi anh về em thì anh bảo sắp cưới rồi, vậy là anh chị của em đi quảng cáo khắp chỗ làm em là người yêu của anh. Anh ko hề kể với em việc này, nhưng có vẻ anh cũng ko khó chịu về điều đó lắm. Đồng nghiệp của anh bảo anh có vẻ ngại vì gia đình em khá giả (bố mẹ anh là công nhân, còn em mới đi làm đc 2 năm nhưng đã có oto đi). Nhưng anh xét về hình thức thì anh hơn hẳn em 1 bậc @@


Lần đầu gặp bạn cấp 3 chơi thân với anh ấy, thì mọi người đều nói em là người ổn nhất trong số "các em" của anh ấy, em hỏi " anh ấy có nhiều em lắm à?" thì mọi người nhận là "tất nhiên, anh ấy thì nhiều em chắc chắn rồi".Trong điện thoại của anh ấy có khá nhiều tin nhắn của "các em" dù nội dung có vẻ chỉ là đùa vui thôi, em khá thất vọng nhưng vì em chẳng là ai để có thể thắc mắc với anh ấy cả. Em nói em rất thích xem bộ phim đó, anh biết vậy nhưng vẫn đi xem phim với người khác(đi với ai thì em ko hỏi), em ko chờ được anh rủ đi nên đã đi xem cùng bạn, khi nói chuyện cả 2 mới biết đã đi xem riêng và anh cũng ko thắc mắc em đi cùng ai.


Đợt nghỉ lễ, chúng em đi chơi cùng bạn bè với anh ấy, đến chỗ leo bộ, anh ấy cũng ko hề chủ động giúp em và phải để bạn anh bảo dắt em đi anh ấy mới đưa tay đỡ em, mãi lúc sau anh ấy mới chịu chủ động đỡ em khi gặp chỗ khó đi. Qua đoạn đó là buông tay ngay. Đên giờ ngồi sau xe anh em vẫn ko dám chủ động ôm anh. Anh cũng ko phải kiểu cứ rảnh là nhắn tin, hay muốn gặp em ngay, làm em có cảm giác em chỉ là 1 trong số "các em của anh" nhiều lúc em cảm thấy rất bất an,. Nếu 1 ngày ko liên lạc, thì hôm sau anh vẫn nhắn tin bình thường và ko hề thắc mắc ngày qua em làm gì, và em cũng vậy (quen nhau 4 tháng thì tổng ko số ngày ko liên lạc khoảng 4 ngày và ko có chuyện 2 ngày liên tục ko liên lạc)


Mọi người có thể phận tích anh chàng này giúp em được ko? Với anh ấy em là ai?