Hi cả nhà,


Mình không biết nên bắt đầu từ đâu, năm nay mình 31 tuổi, cô ấy 27 tuổi. Mình với cô ấy là bạn học chung đại học, chung khoa, chung khóa, chung lớp. Trước đó mình có học đại học được 3 năm rồi bỏ, sau này thi lại đại học, đậu, vào học thì mới gặp cô ấy. Hồi đại học mình đã có tình cảm, nhưng cũng chỉ là chọc ghẹo qua thôi, chứ ko có gì sâu sắc. Bẵng đi 3 năm thì giờ gặp lại. Mình và cô ấy đã có 3 tháng tìm hiểu nhau. Vì là bạn từ trước rồi nên ít nhiều cũng quen, nhưng bây giờ thì mới thật sự quen kĩ hơn. Nói gì về câu chuyện của mình bây giờ, éo le ư, chắc vậy, kì cục ư, chắc vậy.


Cô ấy luôn là người chủ động trước, trong nhiều việc, first touch, first kiss, first...cũng là cô ấy. Nhưng trong chuyện tìm hiểu và chia sẻ cuộc sống và công việc hằng ngày thì dường như cô ấy ko có hứng thú với mình chút nào. Mình hay gọi điện nhưng 10 lần thì cũng 9 lần cô ấy bảo là bận, khi khác đi. Mình cố gắng gọi vào những giờ rảnh thì cô ấy cũng chẳng nói chuyện, và mình nhớ có 1 lần cô ấy nói "giữa chúng mình chẳng có gì để nói". Các conversation trên facebook thì chỉ có mình độc thoại với nick cô ấy, lâu lâu cô ấy mới nhắn lại 1 tin, và giờ thì đã 2 tuần rồi ko nhắn facebook nữa, đa số các câu trả lời thường là "em bận, em mệt, khi khác nói nha anh". Kết quả là gọi điện thì giờ mình cũng ngại gọi, vì gọi thì ko bít nói gì bây giờ, hỏi cô ấy công việc sức khỏe suy nghĩ tâm trạng thế nào thì được 1,2 câu là cúp máy. Riết rồi tự mình buồn 1 mình. Mình làm việc ở quận 5, cô ấy làm ở Củ Chi, chạy xe máy lên tới đó hết 1 tiếng đồng hồ. Có lần mình tan ca xong 7h chạy lên tới chỗ cô ấy thì đã 8h, ngồi gọi điện không ai bắt máy, mình ngồi chờ, chờ tới 9h30 muỗi cắn đỏ chân thì điện thoại cũng gần hết pin...Haizzz, nghĩ lại cũng buồn, khi liên lạc được thì cô ấy nói là trễ rồi, bảo mình về đi. Vì cô ấy làm trong khu công nghiệp nên có bảo vệ bên ngoài, cô ấy bảo rằng giờ ra ngoài gặp mình thì mấy người bảo vệ đó sẽ nghĩ gì về cô ấy đây. Mình cũng chỉ biết nói rằng "anh chỉ muốn gặp mặt em rồi anh về cũng được, lần sau anh sẽ lên sớm hơn", nhưng cô ấy nói "anh nghĩ anh tự ý chạy lên đây là em phải tiếp anh sao, ban ngày em làm việc mệt mỏi áp lực lắm, mỗi lần anh gọi điện cũng là gây áp lực cho em rồi, giờ anh lên đây ko báo cho em trước thì anh nghĩ em sẽ bất ngờ chạy ra ôm chầm lấy anh sao?" Ruốt cục đêm đó mình về nhà một mình, nốc hết một mớ rượu mà nước mắt cứ tự dưng chảy ra. Mình quan niệm là yêu thì phải có 2 bên, chứ một bên xây một bên phá thì chẳng bao giờ thành. Trớ trêu là khi gặp mặt nhau thì cô ấy như một người hoàn toàn khác, không gay gắt chua chát như khi nói qua điện thoại. Giờ mỗi lần mình lên Củ Chi là phải báo trước, cô ấy đồng ý thì mới đi, mà đa số là ko đồng ý. 30 tháng 4 vừa rồi mình muốn dắt cô ấy về nhà ra mắt gia đình mà nói kiểu gì cô ấy cũng ko chịu, ruốt cục là mình về nhà 1 mình. Sau này nghe loáng thoáng đâu đó là cô ấy vào sài gòn chơi trong mấy ngày nghỉ đó. Cuối tuần trước mình chở cô ấy đi chơi, đi 2 ngày 1 đêm, cô ấy có nói với mình rằng, "chúng mình chỉ là bạn thôi anh nhé". Trong lòng mình muốn hét lên rằng "Anh yêu em mà, anh muốn tìm hiểu em để em là bạn gái, là người yêu của anh. Tại sao chúng ta đi chung, ăn chung, nằm chung mà em chỉ nói chúng ta là bạn?" Cô ấy thật tương phản, cô ấy thật khó hiểu, mình cũng ko hiểu nổi, cái mình muốn thì rất rõ ràng, mình chỉ ko rõ cái cô ấy muốn là gì. Mình yêu một người nào đó thì sáng nhớ, trưa nhớ, chiều mong, chỉ muốn được gặp mặt, được nhìn vào mắt em. Vậy mà mình nhắn tin thì ko có hồi âm, gọi điện thì em ko buồn nói chuyện, mình cũng rối tung rối mù chẳng biết có nên tiếp tục như vầy hay nên dứt khoát 1 lần rồi dừng lại. Mà dự là nếu dứt thì mình sẽ đau lắm, còn cô ấy chắc chẳng đau đớn gì. Guess so. Mới mấy phút trước mình gọi điện hỏi cô ấy rằng "Quan hệ giữa anh và em là quan hệ gì vậy em?" thì cô ấy bảo rằng đang bận làm và ko nói chuyện được. Haizzz


Mình biết rằng đây là diễn đàn của phụ nữ, chính vì thế xin nhờ các cô các chị chỉ bảo cho mình, vì dù gì con gái với nhau cũng dễ hiểu hơn. Mình xin cám ơn.