Mình có yêu 1 người con gái, cô ấy kém mình 6 tuổi đang học năm cuối đại học, còn mình là người đã đi làm trên Hà Nội, thực tế mình và cô ấy đều có ngoại hình và học vấn tốt, mình và cô ấy đều có nhiều người theo đuổi, hơn nữa mình còn có chút lợi thế là ban đầu cô ấy là người chủ động làm quen trước, 2 người đều lần đầu tiên yêu thực sự và đều không có kinh nghiệm nhiều, mình cũng là con trai duy nhất, còn cô ấy là con duy nhất trong gia đình, điều này thực tế ảnh hưởng khá nhiều đến tính cách của cô ấy, ví dụ như cô ấy thường không có xu hướng tâm sự hay chia sẻ với mọi người, khá tự lập, cứng rắn và là người mà suy nghĩ rất rất nhiều.


Trong tình yêu mình quan niệm rất đơn giản, ban đầu mình ấn tượng ở vẻ đẹp và nụ cười của cô ấy, kế đến mình thấy tính cách cũng không có gì là không thể dung hòa, hơn nữa mình là một người mà nếu yêu ai thì sẽ yêu hết mình, không bao h nghĩ về ngừoi nào khác, thậm chí không bao h thấy một ai xinh bằng cô ấy, nhưng vấn đề lại không nằmở mình, suy nghĩ của cô ấy rất phức tạp và đôi khi rất khó hiểu, mình đã nói đây là lần đầu tiền mình yêu thực sự nên tất nhiên mình không thể tránh khỏi mắc sai lầm vài lần, mình không hề biết rằng chính những sai lầm nhỏ nhặt này lại khiến cô ấy suy nghĩ rất nhiều và suy ra những điểm chưa được trong con người mình, và chỉ hơn 1 tháng sau ngày mình tỏ tình, sau một sai lầm của mình cô ấy đòi chia tay. Lần này mình bị sốc và cố làm mọi cách để cô ấy quay lại kể cả hy sinh hết cả sĩ diện tự ái của một thằng đàn ông mà thực tế có nhiều người con gái để ý. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý quay lại.


Lần này mà đã rút ra được rất nhiều điều, để ý nhiều hơn tới suy nghĩ của cô ấy, trưởng thành hơn, bớt ích kỷ hơn, kiên trì hơn, tuy nhiên mình cảm giác trong thời gian này mình cảm thấy tình cảm không phát triển, chính xác là cô ấy không để cho tình yêu phát triển, sự chia tay lần đầu một cách vô hình tạo ra 1 cái hố hoặc một vết nứt, mình cố gắng để hàn gắn, trước khi chia tay cô ấy thường dành tối thứ 3 và tối thứ 7 để đi chơi nhưng sau khi hàn gắn cô dành luôn những ngày này để đi học thêm, mình cũng chịu, cách duy nhất để gần gũi mình chọn những khi cô ấy đi học về tranh thủ 1 tiếng uống nước nói chuyện hoặc đơn giản đi ăn trưa 1 tiếng, hoặc sáng sớm tranh thủ trước khi đi làm mình rẽ qua. trong suốt thời gian này thi thoảng mình vẫn có phạm thêm 1 vài sai lầm nhỏ nữa nhưng mình thay đổi hàng ngày theo chiều hướng ngày càng tích cực hơn, nhưng cuối cùng hơn 2 tuần sau ngày hàn gắn cô ấy lại một lần nữa muốn dừng lại, và lý do lần này là cô ấy cảm thấy tình yêu không phát triển, cô ấy có thể không phải yêu mình mà chỉ là thích thôi, vì cô ấy không có cảm giác nhớ nhung khi xa mình, cô ấy mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều.


Mình thực sự không thể hiểu nổi, tại sao mới chỉ yêu nhau được 2 tháng mà cô ấy đã vội kết luận như thế, liệu khi mới yêu ai đó thì buộc phải có cảm giác nhớ nhung mới gọi là yêu ai đó sao? hay phải qua 1 thời gian dài tìm hiểu chia sẻ với nhau thì mới có cảm giác này? Cô ấy có thực sự hết mình trong tình yêu hay không, mình cố gắng để thay đổi con người mình sau mỗi sai lầm, nhưng đúng lúc mình thay đổi hoàn toàn thì cô ấy đòi chia tay.


4 ngày sau, mình cố gắng gặp cô ấy thêm lần nữa, giải thích hết tất cả những vấn đề gây ra mâu thuẫn và hỏi cô ấy cho mình cơ hội để làm lại từ đầu, cô ấy ngập ngừng và nói là chúng ta sẽ là bạn. mình nhận ra mình không còn yêu cô ấy nhiều như trước, sau khi hàn gắn những gì cô ấy làm đã làm cho tình yêu nguội dần là thực sự mình vẫn có thể quên được cô ấy. Nhưng vấn đề là mình thực sự tiếc, tiếc vì mất một người như cô ấy bởi những điều rất nhỏ nhặt, bởi mình thay đổi quá chậm,...


Dịp này côấy đang bận thi cuối kỳ để cuối năm ra trường nên không muốn tập trung vào tình yêu nữa, mình có nên cố để quay lại nữa không? vẫn làm bạn cho đến khi cô ấy ra trường thì sẽ quay lại không? mình nên làm thế nào?