Em vẫn còn nhớ như in vào ngày em làm quen với anh. Nhớ những nụ cười, ánh mắt, nhớ những cái hôn ngọt ngào làm tan chảy em, nhớ những cái ôm mỗi khi em buồn, và em cũng nhớ luôn cả những câu nói lạnh lùng anh nói với em. Đau thật!
Em đến với anh bằng tình yêu chân thành, mộc mạc giản dị và đẹp nhất của đời người con gái. Em biết rằng tình yêu anh dành cho em không nhiều như em đã trao anh. Nhưng trong lòng em lúc nào cũng tự an ủi rằng, em là người mà anh yêu nhất. Những lúc em bệnh, em khóc thì anh có bên cạnh. Nhưng ngày hôm qua em đã khóc, khóc vì anh thì chỉ có một mình.
Anh nói em là người đeo bám anh chứ anh không đeo bám ai cả. Anh nói anh rất ghét dính dáng với chuyện tình cảm sướt mướt, nếu không muốn nói là rất ghét. Vậy thì tại sao anh lại nói với em rằng "kể từ hôm nay em là người yêu của LMT"?
Khi anh nói câu nói ấy, em vui lắm. Cảm giác như người vừa được trúng một triệu đô la vậy. Một cảm giác không thể tả.
Nhưng một thời gian sau, anh lại nói với em rằng, yêu anh em sẽ khổ. Anh là một người rất hay thay đổi. Hoặc có lúc anh lại nói rằng "anh không xứng với em. Em nên tìm một người con trai khác thích hợp với em hơn. Quên anh đi"
Nhưng em không làm theo lời anh nói được. Em như con thiêu thân, biết chết nhưng vẫn cứ lao vào. Em yêu anh nhiều hơn lúc trước. Em bất chấp tất cả từ những sự can ngăn của bạn bè. Đối với em, anh luôn đứng đầu tiên trong trái tim em. Tình cảm của em dành cho anh nhiều lắm. Ngay cả bây giờ, mặc dù tối qua em đã rất dứt khoát, đau khổ, khi quyết định không liên lạc với anh, em quyết không làm phiền tới anh nữa. Em khóc, khóc rất nhiều khi đã quyết định như vậy.
Anh cứ hay nói với em rằng, học xong anh sẽ về quê. Em biết rằng ở quê anh vẫn còn bố mẹ già, anh cần lo cho họ. Anh sẽ đi làm rồi cưới vợ ở quê. Quê anh cách xa quê em tới hơn 2000 km. Anh dự định trong lòng là như vậy, vậy còn em anh sẽ làm thế nào? Có giây phút nào anh nghĩ cho em không?
Mỗi khi ở bên anh, có điện thoại reo, em phải tuyệt đối giữ im lặng, không làm ồn dù đó là người bạn cùng lớp gọi điện. Trước mặt bạn bè, anh luôn tuyệt đối giữ kẻ với em. Anh chưa bao giờ tỏ ra thân thiết trước mặt bạn bè anh. Anh cũng không giới thiệu em là ai, là gì của anh cả. Hay đơn giản anh không biết giới thiệu em là gì của anh. Hai tiếng "người yêu" khó nói vậy sao anh?
Giờ đây em đang bệnh còn anh thì ở đâu? Anh không còn tình cảm dành cho em nữa thì xin hãy nói một lời đi, đừng làm em đau khổ!
Bây giờ chỉ còn hơn 10 ngày nữa là tết rồi. Chắc có lẽ em sẽ phải tập làm quen với việc không nhắn tin "anh đang làm gì đấy?", "em yêu anh nhiều lắm cơ", "anh nhớ uống nước nhiêu nhé, đừng lười đấy", "em nhớ anh".................................
Nước mắt thì cứ rơi, tim thì nhói lên từng hồi mỗi khi nghĩ đến những ngày em ở bên anh.
Em không biết em có thể vượt qua được cú sốc này hay không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
còn bây giờ cứ gào khóc thoải mái đi
Anh không đủ tốt với em, anh không xứng đáng có được tình cảm của em, anh yêu em nhưng vì nghĩ cho em, anh không còn...
E mong chị có thể vượt wa đc
Cố lên chị nhé
Mọi...
Cảm giác tim muốn vỡ ra, nghẹt...
ngta cưa mình, nói hãy làm bạn gái a nhé, blah blah đủ thứ
thế mà mình bảo...
Một người bạn trên diễn đàn đã chia sẻ link cho mình một câu chuyện rất hay và mình...
Dù em có đau lòng như thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ cầu mong anh hạnh phúc.
Tạm biệt tình...
đến tận khi...
Đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai
Dứt không ra những đau khổ tình đời
Đừng nhẫn nại vì mối tình...
Ah, có một bài viết rất hay