E sn 90, gái tỉnh, đang yêu 1 anh HN gốc. Yêu nhau đc 2 tháng a đưa e về nhà. Hôm đấy e đến chỉ có mình a, a bảo e lên phòng chơi. Lúc mẹ a về bọn e không xuống ngay mà 1 lúc sau mới xuống. Hôm đấy e ngồi nc bình thường với bà, nhưng sắc mặt và giọng bà hơi lạnh. Mãi đến bh a mới kể là mẹ a ko thích e, vì ngay lần đầu đến nhà bạn trai đã lên phòng. Điều đó dẫn đến suy nghĩ của bà là e ở tỉnh, sống xa nhà, không có sự quản lý của bố mẹ nên buông thả, chơi bời này kia ( e ức lắm, tự dưng bị dội xuống đầu những điều cay nghiệt mà chả biết ở đâu ra ). E từ bé sống trong môi trường toàn con gái, nhát zai lắm lắm ấy. Mặc dù a ấy đã về nhà e chơi và biết gia đình, nhà cửa e. E có thể tự tin là e ko có điểm gì để chê, ngoại hình khá (cũng hay được khen là xinh tây tây), e đang theo học 2 trường ĐH chính quy, gia đình cơ bản, bố mẹ làm công chức NN và có thể nói là có điều kiện. Về xuất thân thì e có thể thừa nhận là kém a ấy. Mẹ a ấy thì xưa nay tính cách đã thế, định kiến và rất giữ con trai. Ng y e thì luôn trấn an e rằng đây là chuyện nhỏ, a và e sẽ vượt qua đc, thuyết phục đc bà, tình yêu của mình sẽ bền hơn. Nhưng e vẫn khó chịu, tự dưng bị 1 người ko hiểu gì về mình gán cho mình những thói hư tật xấu ở đâu đâu í. E ức chế lắm. Mỗi lần bà biết a đi chơi với e là tỏ vẻ khó chịu, mặc dù ko nói cấm, chỉ bảo a giãn e dần ra.


Các chị có kể gì để thuyết phục người kiểu này ko ah. E cũng mới gặp mẹ a có 1 lần đầu như thế. Bh a bảo e đến nhà a chơi thường xuyên, gặp mẹ a nói chuyện lâu lâu. E thì ko phải là đứa ko biết ăn nói. NHưng e lo là cái ác cảm nó ngấm vào người rồi, thì đến chỉ tổ ghét thêm. Các chị bảo e nên đến bh, hay để 1 thời gian nữa ah. E đang đan 1 chiếc khăn cho a ấy, đang nghĩ đan xong thì mang đến cho a ấy, mua thêm ít hoa quả, thế có đc ko ah?


các chị giúp e mới :((, e đang buồn hết cả người. híc híc