Cuộc sống ngắn ngủi là vậy. Thế mà đến 27 tuổi, tôi chỉ mới yêu đúng 2 người, mà chẳng có người nào ra hồn cả nghĩa đen lẫn nghĩ bóng.
Người đầu tiên, quá lăng nhăng, quá đa tình đã gieo vào tôi bao nhiêu là đau khổ. Bị phát hiện, chia tay, níu giữ. Nhưng quá yếu đuối, tôi lại tha thứ. Cái chuỗi đó cứ diễn ra. Tôi cứ bỏ qua để theo cái trái tim ngu ngốc của mình. Cái gì đến cũng sẽ đến, tức nước thì có ngày sẽ vỡ bờ. Một quyết định vứt áo ra đi trong bao nhiêu ngỡ ngàng của bạn bè, đồng nghiệp, hai bên gia đình. Chia tay tình đầu với đau khổ, dằn vặt nhưng sau 2 năm tôi đã tìm được cuộc sống mới, vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, biết iu thương bản thân hơn. Hầu như nếu bạn bè cũ gặp thì sẽ phải thốt lên sao khác quá.
Người thứ hai, một người mà tôi có cảm giác thích trước kia. Nói chuyện dần cũng nảy sinh tình cảm và rồi cho mình một cơ hội cũng như cho người một cơ hội. Đối với a chàng này là gì tôi không biết, đối với tôi tôi đã bước và tìm hiểu cả nghĩ đen lẫn nghĩ bóng. Và tôi đã tìm hiểu, từ sâu trong con người của chàng. Nhiều điều tốt không thể phủ nhận và một điều xấu phải công nhận người này thì quá ích kỷ theo đúng nghĩa. Giữ một người trong tim không buông, đến với người mới hơn 1 năm và cứ lấp lửng giữa tình yêu và tình bạn, không buông cũng không giữ. Và bây giờ đến lượt tôi, chắc là một lựa chọn tiếp theo và cứ thế mà lơ lửng. Tôi có thể chấp nhận nếu chưa nguôi ngoai tình yêu cũ nhưng việc nắm giữ một người khác, làm người ta khắc khoải bao lâu nay, và đến lượt tôi, tôi không thể chấp nhận được. Nắm giữ cả 3, chọn ai, tình cũ, người chưa mới, hay người mới hoàn toàn. Đừng đem trái tim người khác ra đùa giỡn thế, điều mà tôi không thể làm được, một khi trong tôi có một ai đó thì tự bản thân mình sẽ phớt lờ đi những người vây quanh tôi, đây là điều duy nhất mà tôi mong mỏi ở người mình yêu thương. Có lẽ quá khó khăn đối với cánh con trai nhỉ. Tôi đã một lần lướt qua tất cả chỉ nghĩ tới trái tim mình đang muốn gì nên đã chịu đựng bao đau khổ. Giờ thì không còn thế nữa. Tôi sẽ một lần nữa dứt áo ra đi theo đúng nghĩa.
Giống như người cũ đã từng hỏi, em còn yêu a không. Câu trả lời là có, nhưng sẽ không là gì hết.
Bây giờ cũng vậy, là có nhưng sẽ không là gì hết.
Quen rồi cách vượt qua cảm xúc của mình.
Tôi bây giờ không tin quá nhiều vào phái bên kia nữa.
Đương nhiên giờ tôi sẽ lại một lần nữa yêu thương bản thân hơn.
30 tuổi, tôi sẽ chỉ đơi thêm đến đó. Đợi một sự chân thành thật sự, đợi người sẽ cho tôi lại niềm tin đã mất. Chạm mốc ấy thì sẽ không tin còn tin và mong chờ nữa và kế hoạch sẽ được thực hiện. Một đứa con để iu thương, công nghệ hiện đai, tôi sẽ không phải dựa vào bất kỳ người nào từ phái kia để rồi phải thất vọng tràn trề như thế nữa. Tôi tin mình đủ khả năng yêu thương chăm sóc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1