Trong cái thời đại tân tiến này, cái gì cũng thay đổi, duy nhất chuyện cha mẹ lo lắng chuyện gái lớn mà chưa lấy chồng là chả có gì thay đổi (hoặc có chăng là chỉ mỗi nhà mình bị thế).


Mới ra trường, đang đợi xin việc nên ở nhà suốt. Mà mọi nẻo đường đều đến thành Rome thì trong nhà mình mọi câu chuyện đều đi đến hồi kết là: “Khi nào mày lấy chồng!”


Mình chỉ biết cười rồi bảo: “Con đang đợi duyên ạ!”. Nhưng trong lòng thì nghĩ, lấy chồng là chuyện cả đời, cứ phải ngày một ngày hai là có đâu. Mình là phận gái, thế nên cái sự chủ động dành hết về cánh mày râu suốt ngày chơi điện tử và cắm đầu cắm cổ làm việc kiếm tiền kia rồi. Bọn chúng có hiểu rằng mỗi ngày mình trang điểm là vì ai, sắm những bộ váy bằng cả tháng lương rồi xoay mình trước gương để họ tự hào vì được đi bên người đẹp đâu. Bọn chúng cứ vênh mặt lên tự hào với thiên hạ là hắn được hộ tống người đẹp mà miệng vẫn không ngừng cằn nhằn vì hắn phải đợi mình có mấy giờ đồng hồ. Mà trong cái thời gian đấy, hắn còn tha hồ được thưởng thức “phái đẹp” khác, đâu như mình luôn phải lo nghĩ xem bộ này có hợp không, có xinh không …


Ấy thế mà bọn chúng cứ cố tình không hiểu. Chả biết chúng ngố hay giả vờ ngố chứ bọn chúng nhạy bén với công việc lắm mà. Có lẽ nào thượng đế tạo ra đàn ông để làm khổ đàn bà :D


Bọn chúng thì cứ tối đến, ngày nghỉ là tha hồ xách con tuấn mã của chúng đi ăn chơi, nhậu nhẹt. Tiện đường mới tạt qua nhà ta, chém gió vài câu để đêm về ta phải thao thức …


Bố mẹ nào có hiểu cho ta, cứ bắt ta phải “cọc dẫn trâu về nhà ra mắt” để bọn chúng dương oai diễu võ, ta ức lắm mà chẳng làm gì được :((


Rồi thì mãi chả thấy bạch mã hoàng tử nào chịu dòm ngó đến cô công chúa mà hai cụ thân sinh quảng cáo khắp đầu làng ngõ xóm từ lâu nên hai cụ chuyển sang chiến dịch mới: Mai mối!


Người ta nói chẳng bao giờ sai: “Nước chảy đá mòn!” Cuối cùng hỗn mã phải chịu cúi đầu. Thì đi xem mặt, sợ gì chứ, mình cũng có mất gì đâu, cứ coi như là đi xem kịch :D


Mọi chuyện cũng chẳng như mơ, ông trời ngang trái đã cử ngư lôi đánh cho mình tiếng sét ái tình mà chắc lỡ quá tay nên thần Cupid cũng bị cháy đen thui nên không kịp bắn tên vào trái tim hắn!


Về hắn thì cũng được người ta nói qua, hắn mới đi du học về, thông minh, hóm hỉnh hài ước nhưng mải học nên mãi cũng chưa kiếm được người yêu. Âu cũng là chung số phận với mình :D


Đi tới nơi thì hắn đã tay cầm chén rượu, tay kia gắp mồi nhắm, miệng vâng dạ với các cụ. Hắn ngẩng lên nhìn mình rồi cười. Ôi, ta ghét cái nụ cười của hắn, mặc dù mình là người háo sắc nhưng chính nụ cười kia mới chính là thủ phạm làm con tim ta nghiêng về phía hắn.


Nhìn hắn đẹp trai, lại học giỏi thế mà ế sao! Không thể tin được. Cơ mà đúng là hắn hiền thật, hiền khô :D Cơ mà hắn nhát gái thế >_< Mình là phận gái chứ không thì đã nhảy vô nói luôn là “Em thích anh” rồi :Embarrassment:


Rồi thì với kinh nghiệm của các bậc sinh thành cộng thêm mấy chén các cụ ép hắn uống lấy dũng cảm nên cũng đến bên mình ngôi :D Mỗi tội hắn vẫn sợ hay sao ý, ngồi chi mà xa thế :Embarrassment:


Mình phải công nhận hắn thông minh :x Cộng thêm đôi mắt trìu mến nên thời gian trôi đi sao mà nhanh quá. Không biết hắn đi Tây đi Tàu học được cái tính galang, nhất nhất đòi ra rửa chén với mình. Đương nhiên là ta chả dại gì mà từ chối cả :D


..... còn nữa....